Bố bé gái bị bạo hành đến tử vong đã bị sa thải

VOV.VN - Trong thông cáo báo chí được phát đi sáng 30/12, công ty bất động sản nơi ông Nguyễn Kim Trung T (bố cháu bé 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong) cho biết đã chấm dứt hợp đồng với ông này từ ngày 28/12.

Theo đó, ông Nguyễn Kim Trung T là nhân viên của công ty bất động sản E. (Quận 1, TP.HCM) từ tháng 5/2021. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc bé 8 tuổi là con ruột của người này bị bạo hành đến tử vong, ngày 28/12, công ty đã chấm dứt hợp đồng với ông Thái.

Cũng theo thông tin của doanh nghiệp, khoảng tháng 4/2021, bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai - người đã bạo hành cháu V.A) được ông Thái giới thiệu vào làm việc, nhưng do không qua được thời gian thử việc nên bà Quỳnh Trang không phải là nhân viên chính thức của công ty trong bất kỳ thời gian nào.

Trước đó, tối ngày 22/12, bé V.A (SN 2013, ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh) được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Trên người bé có nhiều vết bầm tím, thương tích... nghi do bị bạo hành.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội Hành hạ người khác. Người phụ nữ trên được cho là bạn gái của cha ruột bé V.A Cả 3 sống trong cùng căn hộ trước khi vụ việc xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Thùy Tiên cùng dàn người đẹp lên án trước vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành
Hoa hậu Thùy Tiên cùng dàn người đẹp lên án trước vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành

VOV.VN - Dàn người đẹp Vbiz và “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung đồng loạt thể hiện sự phẫn nộ cũng như xót thương cho bi kịch xảy ra với bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong làm dậy sóng dư luận vừa qua.

Hoa hậu Thùy Tiên cùng dàn người đẹp lên án trước vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành

Hoa hậu Thùy Tiên cùng dàn người đẹp lên án trước vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành

VOV.VN - Dàn người đẹp Vbiz và “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung đồng loạt thể hiện sự phẫn nộ cũng như xót thương cho bi kịch xảy ra với bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong làm dậy sóng dư luận vừa qua.

Bé gái bị mẹ kế bạo hành tử vong: Phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu
Bé gái bị mẹ kế bạo hành tử vong: Phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu

VOV.VN - Liên quan vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, hôm nay (29/12), UBND quận Bình Thạnh đã báo cáo vụ việc cho UBND TP.HCM. Theo đó, nguyên nhân cháu bé tử vong do phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu.

Bé gái bị mẹ kế bạo hành tử vong: Phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu

Bé gái bị mẹ kế bạo hành tử vong: Phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu

VOV.VN - Liên quan vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, hôm nay (29/12), UBND quận Bình Thạnh đã báo cáo vụ việc cho UBND TP.HCM. Theo đó, nguyên nhân cháu bé tử vong do phù phổi cấp - cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Án chung thân, tử hình vẫn chưa đủ run sợ?
Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Án chung thân, tử hình vẫn chưa đủ run sợ?

VOV.VN - “Tôi thực sự cảm thấy day dứt vì những án chung thân, tử hình vừa mới năm trước không được biết đến hay không thể làm run sợ những người như mẹ kế và cả cha đẻ của cháu bé N.T.V.A” – Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam nói.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Án chung thân, tử hình vẫn chưa đủ run sợ?

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Án chung thân, tử hình vẫn chưa đủ run sợ?

VOV.VN - “Tôi thực sự cảm thấy day dứt vì những án chung thân, tử hình vừa mới năm trước không được biết đến hay không thể làm run sợ những người như mẹ kế và cả cha đẻ của cháu bé N.T.V.A” – Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam nói.

Vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành đến tử vong: Hãy trao quyền tự bảo vệ cho trẻ!
Vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành đến tử vong: Hãy trao quyền tự bảo vệ cho trẻ!

VOV.VN - Để hạn chế những vụ việc đau lòng có thể tiếp diễn, ngay từ bây giờ, hãy trao cho trẻ quyền tự bảo vệ. Hãy cho các em được tiếp cận với những quyền mà luật pháp đã quy định về bảo vệ trẻ, trong đó có việc cung cấp cho các em đường dây nóng khi cần hỗ trợ…

Vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành đến tử vong: Hãy trao quyền tự bảo vệ cho trẻ!

Vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành đến tử vong: Hãy trao quyền tự bảo vệ cho trẻ!

VOV.VN - Để hạn chế những vụ việc đau lòng có thể tiếp diễn, ngay từ bây giờ, hãy trao cho trẻ quyền tự bảo vệ. Hãy cho các em được tiếp cận với những quyền mà luật pháp đã quy định về bảo vệ trẻ, trong đó có việc cung cấp cho các em đường dây nóng khi cần hỗ trợ…