Ca mắc Covid-19 ở Tiền Giang, Bến Tre tăng cao, lây lan nhanh trong trường học

VOV.VN - Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tại 2 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre vẫn ở mức cao. Đáng quan tâm là dịch bệnh lây lan nhanh trong trường học. Nhiều trường hợp học sinh bị nhiễm về lây cho các phụ huynh và người thân trong gia đình.

Từ sáng đến trưa 31/3, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 526 ca mắc Covid-19, trong đó có 55 ca liên quan cơ sở giáo dục. Như vậy đến nay, toàn tỉnh Bến Tre có số ca F0 có liên quan đến lĩnh vực học đường gần 16.000 ca.

Trong ngày 30/3, Bến Tre cũng ghi nhận thêm gần 1.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, phần lớn bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron. 

Tại tỉnh Tiền Giang ngày 30/3, ghi nhận 1.815 ca dương tính mới; trong đó phát hiện nhiều ca ở trường học. Hiện nay, dịch Covid-19 đang tấn công mạnh vào học đường, nhiều học sinh bị lây chéo và về nhà lây bệnh cho phụ huynh và người thân trong gia đình do tiếp xúc gần.

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, toàn tỉnh Tiền Giang vẫn ở cấp độ 2 (vùng vàng); có 10/11 huyện, thành, thị ở cấp độ 3 (vùng cam), chỉ có duy nhất Thị xã Gò Công ở cấp độ 2 (vùng vàng).

Về quy mô cấp xã, trên địa bàn tỉnh màu cam vẫn là màu chủ đạo. Toàn tỉnh có 33 xã, phường, thị trấn bình thường mới, tăng 13 đơn vị “vùng xanh" so với tuần trước; 24 xã, phường "vùng vàng", tăng 6 xã so với tuần trước và 115 xã, phường "vùng cam", giảm 19 đơn vị so với tuần trước.

Theo đánh giá của Sở Y tế, nhìn chung tình hình dịch bệnh còn nhiều nguy cơ. Ngành Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tại các trường học. Trong đó chú trọng việc tiêm vaccine, phấn đấu sớm hoàn thành tiêm phòng vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đến nay, tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 2 đối với người từ 18 tuổi trở lên tại Tiền Giang trên 103,4% và  hơn 67% người đã tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại; nhóm trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt gần 100%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ khỏi Covid-19 có cần tiêm vaccine?
Trẻ khỏi Covid-19 có cần tiêm vaccine?

VOV.VN - Theo kế hoạch vào tháng 4 tới đây, Việt Nam sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vì vậy, nhiều phụ huynh băn khoăn, có cần tiêm vaccine cho con và thời điểm nào là phù hợp để bảo đảm an toàn, cũng như tạo miễn dịch cao nhất.

Trẻ khỏi Covid-19 có cần tiêm vaccine?

Trẻ khỏi Covid-19 có cần tiêm vaccine?

VOV.VN - Theo kế hoạch vào tháng 4 tới đây, Việt Nam sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vì vậy, nhiều phụ huynh băn khoăn, có cần tiêm vaccine cho con và thời điểm nào là phù hợp để bảo đảm an toàn, cũng như tạo miễn dịch cao nhất.

Ngày 30/3, Việt Nam có hơn 85.700 ca COVID-19 mới
Ngày 30/3, Việt Nam có hơn 85.700 ca COVID-19 mới

VOV.VN - Từ 16h ngày 29/3 đến 16h ngày 30/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 85.765 ca mắc mới, gồm 6 ca nhập cảnh và 85.759 ca ghi nhận tại 62 tỉnh, thành phố, với 62.336 ca cộng đồng. 

Ngày 30/3, Việt Nam có hơn 85.700 ca COVID-19 mới

Ngày 30/3, Việt Nam có hơn 85.700 ca COVID-19 mới

VOV.VN - Từ 16h ngày 29/3 đến 16h ngày 30/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 85.765 ca mắc mới, gồm 6 ca nhập cảnh và 85.759 ca ghi nhận tại 62 tỉnh, thành phố, với 62.336 ca cộng đồng. 

Hà Nội có hơn 8.000 ca COVID-19 mới
Hà Nội có hơn 8.000 ca COVID-19 mới

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận hơn 8.000 ca mắc COVID-19 mới. Đây là số ca mắc mới thấp nhất trong ngày tại Hà Nội trong hơn 10 ngày qua.

Hà Nội có hơn 8.000 ca COVID-19 mới

Hà Nội có hơn 8.000 ca COVID-19 mới

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận hơn 8.000 ca mắc COVID-19 mới. Đây là số ca mắc mới thấp nhất trong ngày tại Hà Nội trong hơn 10 ngày qua.