Ca nhiễm Covid đầu tiên tại Nghệ An liên quan huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

VOV.VN - Trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn thành phố Vinh được xác định là bệnh nhân nữ, sinh năm 1999, làm nghề uốn sấy tóc, có địa chỉ thường trú ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập, Khối 4, Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

Rạng sáng nay (14/6), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã họp khẩn và cho biết, trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn thành phố Vinh được xác định là bệnh nhân nữ, sinh năm 1999, làm nghề uốn sấy tóc, có địa chỉ thường trú ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập, Khối 4, Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

Trước mắt, tỉnh Nghệ An tạm thời thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, một phần phường Hà Huy Tập và một số tuyến phố của thành phố Vinh; đồng thời giao Công an Thành phố Vinh phối hợp ngành Y tế truy vết, điều tra dịch tễ; phối hợp Công an Hà Tĩnh xác định các F0 từ Hà Tĩnh có liên quan đến địa bàn thành phố Vinh; thông báo rộng rãi để những người tiếp xúc cần đến cơ quan y tế khai báo và được tư vấn; huy động mọi lực lượng tham gia chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ; thực hiện tuyên truyền đầy đủ, rộng rãi thông tin ca bệnh cho người dân, để người dân cảnh giác và hạn chế đi lại, cũng như không quá hoang mang lo sợ.

Ông Bùi Đình Long, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: "Quyết tâm của tỉnh là làm sao khống chế nhanh nhất, loại trừ bỏ nhẹ nhất dịch Covid ra khỏi tỉnh. Hiện nay đang tập trung truy vết tối đa tất cả những trường hợp liên quan, sau đó về làm xét nghiệm diện rộng. Cố gắng trong ngày hôm nay phải làm được hết nội dung liên quan gần đến cô này".

Tỉnh Nghệ An cũng ra thông báo, từ 6h00 ngày 14/6/2021 các công dân đến hoặc trở về từ Thành phố Hà Tĩnh và các khu vực thuộc tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện giãn cách xã hội, sẽ phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày và xét nghiệm ít nhất 3 lần theo quy định; tạm dừng hoạt động các cơ sở y tế tư nhân trực thuộc quản lý của Sở Y tế tỉnh Nghệ An trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh cho đến khi có thông báo mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai báo y tế gian dối, nam thanh niên ở Nghệ An bị phạt 15 triệu đồng
Khai báo y tế gian dối, nam thanh niên ở Nghệ An bị phạt 15 triệu đồng

VOV.VN - Do sợ về quê bị cách ly y tế, nam thanh niên ở Nghệ An khai báo là từ Hải Phòng về, trong khi thực tế anh ta về từ Bắc Ninh.

Khai báo y tế gian dối, nam thanh niên ở Nghệ An bị phạt 15 triệu đồng

Khai báo y tế gian dối, nam thanh niên ở Nghệ An bị phạt 15 triệu đồng

VOV.VN - Do sợ về quê bị cách ly y tế, nam thanh niên ở Nghệ An khai báo là từ Hải Phòng về, trong khi thực tế anh ta về từ Bắc Ninh.

Nghệ An điều động 52 cán bộ y tế chi viện Hà Tĩnh chống dịch
Nghệ An điều động 52 cán bộ y tế chi viện Hà Tĩnh chống dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Tĩnh, Nghệ An đã điều động 52 cán bộ y tế chi viện cho tỉnh Hà Tĩnh chống dịch.

Nghệ An điều động 52 cán bộ y tế chi viện Hà Tĩnh chống dịch

Nghệ An điều động 52 cán bộ y tế chi viện Hà Tĩnh chống dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Tĩnh, Nghệ An đã điều động 52 cán bộ y tế chi viện cho tỉnh Hà Tĩnh chống dịch.

Nghệ An tạm dừng hoạt động dịch vụ không thiết yếu tại 5 huyện, thành phố, thị xã
Nghệ An tạm dừng hoạt động dịch vụ không thiết yếu tại 5 huyện, thành phố, thị xã

VOV.VN - Ngoài việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách Nghệ An – Hà Tĩnh, các dịch vụ không thiết yếu tại 5 địa phương cũng được tạm dừng.

Nghệ An tạm dừng hoạt động dịch vụ không thiết yếu tại 5 huyện, thành phố, thị xã

Nghệ An tạm dừng hoạt động dịch vụ không thiết yếu tại 5 huyện, thành phố, thị xã

VOV.VN - Ngoài việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách Nghệ An – Hà Tĩnh, các dịch vụ không thiết yếu tại 5 địa phương cũng được tạm dừng.