Các địa phương chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hiện các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ đã chủ động khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ, di dời các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn và tạm thời bảo đảm ổn định cuộc sống người dân

** Theo thông tin từ tỉnh Cao Bằng, mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ ngày 23-25/5 đã khiến nhiều nhà cửa, công trình giao thông tại các huyện Nguyên Bình, Hà Quảng, Hòa An, Bảo Lạc, Bảo Lâm bị ảnh hưởng; Ít nhất 44 ngôi nhà bị hư hại do đất đá sạt lở, nhiều nhất là tại huyện Bảo Lâm. Tình trạng lở đá cũng xảy ra tại xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng và gây tình trạng tắc đường trên các tuyến giao thông ĐT 212, ĐT 216 và một số tuyến giao thông thuộc huyện Bảo Lạc. Đặc biệt là tại huyện Bảo Lâm, tuyến Quốc lộ 34 sạt lở nhiều vị trí khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn; một số tuyến đường liên xã, liên huyện bị sạt taluy âm khiến ô tô không thể đi qua…

Hiện các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ đã chủ động khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ, di dời các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn và tạm thời bảo đảm ổn định cuộc sống người dân. Ngành giao thông cũng bố trí phương tiện và nhân lực khẩn trương san gạt các điểm sạt lở, đảm bảo đi lại cho người dân.

** Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang những ngày qua, do ảnh hưởng của hội tụ gió, đã xảy ra mưa lớn và sạt lở đất làm 2 người chết và 4 người bị thương tại huyện Chiêm Hóa và Hàm Yên. Nhiều nhà bị đất đá vùi lấp, trên 1.600 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại, nhiều vật nuôi bị chết:

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản; động viên các hộ gia đình sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Các địa phương tập trung huy động các lực lượng khắc phục các điểm sạt lở, khơi thông các cống rãnh và triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có tình huống xảy ra, không để thiệt hại về người và tài sản; di chuyển các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Đồng thời tiếp tục rà soát những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao, chủ động có biện pháp phòng chống, tránh để xảy ra những thiệt hại đáng tiếc do thiên tai có thể xảy ra.

** Tại Hà Giang, trong những ngày vừa qua, đặc biệt từ ngày 22 – 24/5, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa vừa, mưa to đã xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở đất tại một số địa bàn gây thiệt hại tài sản của nhân dân; nguy cơ tiếp tục phát sinh các tình huống thiên tai là rất lớn.

Huyện Bắc Quang là một trong những địa phương có mưa to những ngày qua. Mưa lớn gây ngập úng, sạt lở một số tuyến đường liên thôn, liên xã, hư hỏng kênh mương, thiệt hại về hoa màu, vật nuôi và ách tắc giao thông, nhất là tại các xã Hữu Sản, Liên Hiệp, Tân Lập, Tiên Kiều, Quang Minh... gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Ngoài chỉ đạo các lực lượng cùng vào cuộc khắc phục hậu quả thiên tai, huyện Bắc Quang cũng tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi lại qua vùng có lũ và tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch các loại cây lương thực.

Ông Nguyễn Đàm Thuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang cho biết trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang đã kịp thời thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng các địa phương chủ động phương án 4 tại chỗ; luôn ứng trực, sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Hoàng Hải Lý, Giám đốc Sở NN và PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang thông tin, theo dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên 10 ngày tới trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ. Đặc biệt, mưa nhiều trong những ngày qua nên nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao nhất là những huyện có địa hình sườn đất dốc như Hoàng Su Phì và Xín Mần; những ta luy dương trên các tuyến đường giao thông và các công trình xây dựng. Trước những diễn biến của thời tiết trong những ngày tới, các địa phương, lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục duy trì trực 24/24h để chủ động xử lý khi có tình huống xảy ra.

** Mưa lũ trong những ngày qua tại Sơn La đã gây thiệt hại về người và tài sản, hoa màu của nhân dân. Ước tính tổng thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng. Mưa lớn đã làm ảnh hưởng 28 ngôi nhà ở các huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu do sạt lở đất; trong đó, có 4 hộ phải di dời khẩn cấp.

Tuyến đường tỉnh 117 (từ bản Nhộp đến bản Tịm xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu) xảy ra 10 điểm sạt lở, với 4.290 m3 đất; thiệt hại hơn 6 ha lúa…

Mưa lũ đã làm 1 cháu bé thiệt mạng do lũ cuốn trôi tại bản Liềng, xã Púng Bánh, (huyện Sốp Cộp, Sơn La).

Ngay khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục. 

Các xã bị thiệt hại huy động nhân lực tại chỗ khắc phục hậu quả, di chuyển người và tài sản cho nhân dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra.

Đồng thời, các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, thông báo khu vực sạt lở, nhằm đảm bảo giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn ở Điện Biên, Lai Châu gây thiệt hại nặng, ùn tắc giao thông trong nhiều giờ
Mưa lớn ở Điện Biên, Lai Châu gây thiệt hại nặng, ùn tắc giao thông trong nhiều giờ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày 23-25/5 làm nhiều địa phương ở tỉnh Điện Biên chịu thiệt hại nặng. Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lai Châu sạt lở ta luy dương, gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ.

Mưa lớn ở Điện Biên, Lai Châu gây thiệt hại nặng, ùn tắc giao thông trong nhiều giờ

Mưa lớn ở Điện Biên, Lai Châu gây thiệt hại nặng, ùn tắc giao thông trong nhiều giờ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày 23-25/5 làm nhiều địa phương ở tỉnh Điện Biên chịu thiệt hại nặng. Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lai Châu sạt lở ta luy dương, gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ.

Cháu bé 8 tuổi ở Sơn La thiệt mạng vì lũ cuốn
Cháu bé 8 tuổi ở Sơn La thiệt mạng vì lũ cuốn

VOV.VN - Người dân và các lực lượng xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vừa tìm thấy thi thể cháu bé 8 tuổi mất tích vì lũ cuốn trôi tại cầu treo bản Liềng thuộc suối Nậm Ban.

Cháu bé 8 tuổi ở Sơn La thiệt mạng vì lũ cuốn

Cháu bé 8 tuổi ở Sơn La thiệt mạng vì lũ cuốn

VOV.VN - Người dân và các lực lượng xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vừa tìm thấy thi thể cháu bé 8 tuổi mất tích vì lũ cuốn trôi tại cầu treo bản Liềng thuộc suối Nậm Ban.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra thiệt hại về người và tài sản tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra thiệt hại về người và tài sản tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ.