Các hoạt động tại Đắk Nông không được tập trung quá 20 người để phòng Covid-19

VOV.VN - Để phòng chống Covid-19, từ ngày 11/5, tỉnh Đắk Nông đã dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Để phòng chống Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, bắt đầu từ ngày 11/5, tỉnh Đắk Nông đã dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng (trừ kỳ họp HĐND tỉnh, các cuộc vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND); không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Cũng theo Công văn số 2240/UBND –KGVX của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19, tỉnh dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng: khu vui chơi, giải trí, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, quán game, internet, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao, cơ sở làm đẹp. Việc hiếu, hỷ được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người.

Tỉnh tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, chỉ cho phép phục vụ dưới 20 người và đảm bảo khoảng cách an toàn (tối thiểu 2m).

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các sở ngành, địa phương trong tỉnh quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh nhưng cũng không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh; nhận định, dự báo, đánh giá đúng tình hình để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý.

Đắk Nông cũng hạn chế việc di chuyển của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, đến các các tỉnh, thành phố đang có dịch. Chủ động phát hiện sớm, thần tốc khoanh vùng, truy vết, cách ly các trường hợp nghi nhiễm; Quản lý chặt chẽ người lao động từ nơi khác đến tỉnh, đặc biệt là lao động nước ngoài để phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với thực hiện một số nội dung theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có thông báo mới, Đắk Nông cũng khôi phục chốt chặn liên ngành tại cầu 14 (huyện Cư Jút), kiểm soát người và phương tiện đến từ tỉnh Đắk Lắk, nơi đã có 2 ca mắc Covid-19.

Đồng thời, tỉnh Đắk Nông cũng tiếp tục thực hiện tốt các đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, đúng đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; và đề xuất mua thêm vắc-xin để mở rộng đối tượng được tiêm chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Nông: Xét đặc cách tốt nghiệp 1 thí sinh đang cách ly y tế
Đắk Nông: Xét đặc cách tốt nghiệp 1 thí sinh đang cách ly y tế

Thí sinh đang phải cách ly y tế này là học sinh giỏi quốc gia và đã được tuyển thẳng vào một số trường đại học.

Đắk Nông: Xét đặc cách tốt nghiệp 1 thí sinh đang cách ly y tế

Đắk Nông: Xét đặc cách tốt nghiệp 1 thí sinh đang cách ly y tế

Thí sinh đang phải cách ly y tế này là học sinh giỏi quốc gia và đã được tuyển thẳng vào một số trường đại học.

Thanh Hoá sẵn sàng phương án nếu dịch bùng phát mạnh trên địa bàn
Thanh Hoá sẵn sàng phương án nếu dịch bùng phát mạnh trên địa bàn

VOV.VN - Tại tỉnh Thanh Hoá, sau khi xuất hiện trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, cơ quan chức năng đã tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhằm kiểm soát tốt tình hình.

Thanh Hoá sẵn sàng phương án nếu dịch bùng phát mạnh trên địa bàn

Thanh Hoá sẵn sàng phương án nếu dịch bùng phát mạnh trên địa bàn

VOV.VN - Tại tỉnh Thanh Hoá, sau khi xuất hiện trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, cơ quan chức năng đã tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhằm kiểm soát tốt tình hình.

Bắc Ninh kích hoạt 2 bệnh viện dã chiến 600 giường, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân
Bắc Ninh kích hoạt 2 bệnh viện dã chiến 600 giường, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến đi vào vận hành sẽ thường trực cấp cứu, thu dung, cách ly, điều trị người bệnh tại chỗ theo phương châm 4 tại chỗ.

Bắc Ninh kích hoạt 2 bệnh viện dã chiến 600 giường, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân

Bắc Ninh kích hoạt 2 bệnh viện dã chiến 600 giường, bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến đi vào vận hành sẽ thường trực cấp cứu, thu dung, cách ly, điều trị người bệnh tại chỗ theo phương châm 4 tại chỗ.