Các tỉnh miền Trung thay đổi biện pháp phòng chống dịch

VOV.VN - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong khi đó, dịp Tết Nguyên đán, người dân từ các thành phố về quê, đi lại, giao lưu, thăm hỏi tiếp xúc nhiều hơn. Các địa phương ở miền Trung đang siết chặt hơn các biện pháp chống dịch, song cũng tạo điều kiện cho người dân về quê ăn Tết.

 

 

Chiều 5/1, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị ra văn bản hỏa tốc về việc hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người đến, trở về từ các địa phương khác. Tỉnh dừng thực hiện biện pháp giám sát y tế tại nhà 14 ngày đối với tất cả trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine và ở vùng xanh từ 9 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trở về Quảng Trị.

Theo hướng dẫn mới của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, người trở về từ vùng cam cách ly tại nhà tối thiểu 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu và ngày thứ bảy. Người trở về từ vùng đỏ cách ly tập trung tối thiểu 7 ngày và cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo sau cách ly tập trung, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày đầu và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tập trung; trong thời gian cách ly tại nhà xét nghiệm SASR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 7. Nhiều người cho rằng biện pháp siết chặt phòng chống dịch của tỉnh Quảng Trị là không đúng với tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 8/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành văn bản về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, người đến/trở về từ các địa phương ngoại tỉnh có mức độ dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú tối thiểu 14 ngày kể từ khi về đến địa phương; xét nghiệm 3 lần vào các ngày thứ 1, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày tới bằng test nhanh kháng nguyên hoặc phương pháp RT-PCR nếu như người đó chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Trong khi các tỉnh Bắc Trung bộ siết chặt biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu người dân về từ vùng 3, vùng 4 phải cách ly thì tỉnh Quảng Ngãi thay đổi biện pháp phòng chống dịch theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân về quê đón Tết, an toàn và tiết kiệm.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, việc điều chỉnh các biện pháp kiểm soát dịch phù hợp với tình hình hiện nay theo hướng không bắt buộc xét nghiệm RT-PCR hay test nhanh Covid-19 đối với người về Quảng Ngãi từ các địa phương khác; điều chỉnh quản lý F0 tại nhà, nơi lưu trú theo hướng an toàn, linh hoạt: "Tinh thần chung là chúng ta tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho người dân từ các địa phương khác về quê đón Tết một cách thuận lợi, an toàn trong dịp trước trong và sau Tết. Để cho người dân đón tết vui tươi thoải mái, đi lại thuận lợi, tập trung rà soát và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi 3 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên".

Thành phố Đà Nẵng chủ trương nhanh chóng thành lập các cơ sở y tế điều trị F0 tự nguyện trả phí giống như làm với cách ly F1 trước đây. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đồng ý chủ trương hình thành các cơ sở điều trị tự nguyện trả tiền. Bởi hiện rất nhiều người dân có điều kiện kinh tế không muốn ở nhà điều trị vì sợ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của gia đình. Nhiều người thuộc diện F0 sẵn sàng bỏ tiền đến điều trị tại cơ sở y tế từ 5 đến 7 ngày rồi về nhà.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ điều chỉnh các biện pháp để tăng cường điều trị F0 tại nhà, tại khách sạn, tại bệnh viện tư nhân: "Chúng tôi sẽ có một số điều chỉnh một số vấn đề trong bối cảnh Tết này. Chúng ta không thể ngăn sông cấm chợ như trước đây được bởi chúng ta đã tiêm mũi 2 và mũi 3 rồi nên chúng ta không thể ứng xử như thời kỳ trước. Tôi đề nghị Sở Y tế rà soát lại các tiêu chỉ điều trị F0 tại nhà xem thử có quá cao không để chúng ta điều chỉnh lại sao cho phù hợp hơn nhằm tăng cường điều trị F0 tại nhà".

Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước khi tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022 mà Quảng Nam là địa phương đăng cai, UBND tỉnh Quảng Nam cho tạm dừng các hoạt động không thiết yếu như karaoke, massage, vũ trường, quán bar, pub, bi da, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng. Lần này, tỉnh Quảng Nam chỉ tạm dừng một số hoạt động trong thời gian cố định, đến tháng 3/2022 chứ không tạm dừng “cho đến khi có thông báo mới” như trước đây.

Thời gian gần đây, mỗi ngày tỉnh Khánh Hòa ghi nhận từ 700-900 ca mắc mới. Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa vẫn cho phép tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí, dịch vụ diễn ra bình thường với yêu cầu người tham gia phải thực hiện tốt quy định “5K”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều tỉnh miền Bắc liên tiếp tăng F0, miền Trung-Tây Nguyên đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3
Nhiều tỉnh miền Bắc liên tiếp tăng F0, miền Trung-Tây Nguyên đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số tỉnh, thành như Đà Nẵng, Phú Yên, Đắk Lắk quyết định đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành sớm tiêm mũi vaccine COVID-19.

Nhiều tỉnh miền Bắc liên tiếp tăng F0, miền Trung-Tây Nguyên đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3

Nhiều tỉnh miền Bắc liên tiếp tăng F0, miền Trung-Tây Nguyên đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số tỉnh, thành như Đà Nẵng, Phú Yên, Đắk Lắk quyết định đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành sớm tiêm mũi vaccine COVID-19.

Thời tiết ngày 29/12: Miền Bắc lạnh sâu, cảnh báo mưa lớn ở miền Trung
Thời tiết ngày 29/12: Miền Bắc lạnh sâu, cảnh báo mưa lớn ở miền Trung

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (29/12) miền Bắc tiếp tục có rét đậm, có nơi có rét hại, trong khi miền Trung dự báo có mưa lớn.

Thời tiết ngày 29/12: Miền Bắc lạnh sâu, cảnh báo mưa lớn ở miền Trung

Thời tiết ngày 29/12: Miền Bắc lạnh sâu, cảnh báo mưa lớn ở miền Trung

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (29/12) miền Bắc tiếp tục có rét đậm, có nơi có rét hại, trong khi miền Trung dự báo có mưa lớn.

Miền Trung mưa lớn bất thường, nhiều diện tích lúa bị ngập úng  
Miền Trung mưa lớn bất thường, nhiều diện tích lúa bị ngập úng  

VOV.VN - Mưa lớn mấy ngày qua tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên khiến nhiều diện tích lúa đông xuân mới gieo sạ bị ngập. Mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập lụt cục bộ nhiều khu đô thị, vùng trũng thấp. Các địa phương đang huy động bà con khơi thông dòng chảy để cứu lúa.

Miền Trung mưa lớn bất thường, nhiều diện tích lúa bị ngập úng  

Miền Trung mưa lớn bất thường, nhiều diện tích lúa bị ngập úng  

VOV.VN - Mưa lớn mấy ngày qua tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên khiến nhiều diện tích lúa đông xuân mới gieo sạ bị ngập. Mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập lụt cục bộ nhiều khu đô thị, vùng trũng thấp. Các địa phương đang huy động bà con khơi thông dòng chảy để cứu lúa.