Các tỉnh Tây Bắc rà soát di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm hàng trăm ngôi nhà tại khu vực Tây Bắc bị ảnh hưởng hoặc phải di dời khẩn cấp.

Mưa chồng mưa khiến thiệt hại tại các tỉnh Tây Bắc tiếp tục tăng lên từng ngày. Tính đến 17h chiều 19/8, lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai đã làm 3 người chết, mất tích, bị thương 3 người; 2 người tại tỉnh Lai Châu và 1 người ở Sơn La bị thiệt mạng; hàng trăm ngôi nhà bị ngập, hư hỏng hoặc phải di dời khẩn cấp.

Trước dự báo bão số 4 tiếp tục gây mưa trong vài ngày tới, các địa phương tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao để di chuyển dân đến nơi an toàn.

Mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm hàng trăm ngôi nhà tại khu vực Tây Bắc bị ảnh hưởng hoặc phải di dời khẩn cấp. Tại tỉnh Yên Bái có 555 nhà bị ngập và sạt lở ta luy. 12 nhà tại xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La phải di dời khẩn cấp do nứt nền. Tại tỉnh Điện Biên có 142 nhà bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tại tỉnh Lào Cai có 46 nhà ở các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Si Ma Cai, Mường Khương, Sa Pa và thành phố Lào Cai bị thiệt hại.

Ông Vũ Xuân Quý, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết,  qua rà soát, thị xã hiện có 16 hộ tại thôn Tả Van Giáy 1, xã Tả Van và khu vực phường Hàm Rồng có nguy cơ sạt lở cao. Đáng lo ngại là mưa lớn sau hoàn lưu bão số 4 có thể kéo dài trong vài ngày tới.

Theo ông Quý: "Hiện tại chúng tôi đã thực hiện rà soát. Đối với những hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, UBND các xã, phường đã thông báo cho nhân dân để di chuyển đến nơi an toàn. Đối với những hộ còn chần chừ chưa di chuyển, chúng tôi sẽ tuyên truyền tiếp nếu không thực hiện sẽ có biện pháp cưỡng chế để thực hiện di chuyển".

Sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân các địa phương Tây Bắc cũng bị ảnh hưởng lớn với hàng trăm ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Nhiều tuyến đường tỉnh, liên xã bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Mưa trên diện rộng, phía thượng lưu sông Chảy có mưa lớn kéo dài, nước từ đầu nguồn đổ về hồ tăng nhanh, Nhà máy Thủy điện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cũng đã xả nước với lưu lượng qua hai tổ máy và qua đập tràn là 800-1.500 m3/s, khiến lũ trên sông Chảy lên cao. Mưa lớn cũng khiến thủy điện Lai Châu phải xả 5 cửa xả mặt từ 15 giờ ngày 18/8.

Cho biết các giải pháp mà địa phương triển khai tiếp tục ứng phó với mưa lũ, ông Đặng Văn Châu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu chỉ rõ: "Ban chỉ huy phòng chống thiên tai từ tỉnh đến cơ sở những ngày này luôn luôn trực cùng với lực lượng 4 tại chỗ các cấp sẵn sàng thông tin, sẵn sàng ứng cứu và tuyên truyền đến bà con tại các bản trong những lúc mưa bão chú ý không đi làm nương, không qua lại các khu vực hay sạt lở trên các tuyến giao thông hoặc bờ suối để đảm bảo an toàn".

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ trong mấy ngày nay đã gây thiệt hại về kinh tế cho tỉnh Yên Bái khoảng 12 tỷ đồng; tỉnh Lai Châu hơn 8 tỷ đồng; tỉnh Lào Cai 5 tỷ đồng và tỉnh Sơn La hơn 3 tỷ đồng.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, giảm thiệt hại về người và tài sản, UBND các tỉnh khu vực Tây Bắc đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa sau cơn bão số 4; triển khai ngay các lực lượng cứu hộ, di dời dân vùng bị ngập sâu; chỉ đạo chính quyền cơ sở và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng... để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa to và giông rải rác
Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa to và giông rải rác

VOV.VN - Trong ngày 19/8, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông vào buổi sáng.

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa to và giông rải rác

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa to và giông rải rác

VOV.VN - Trong ngày 19/8, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông vào buổi sáng.

Dự báo thời tiết ngày 18/8: Cảnh báo tiếp tục mưa lớn tại Hà Nội
Dự báo thời tiết ngày 18/8: Cảnh báo tiếp tục mưa lớn tại Hà Nội

VOV.VN - Sáng 18/8, khu vực Hà Nội có lúc mưa vừa, nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 18/8: Cảnh báo tiếp tục mưa lớn tại Hà Nội

Dự báo thời tiết ngày 18/8: Cảnh báo tiếp tục mưa lớn tại Hà Nội

VOV.VN - Sáng 18/8, khu vực Hà Nội có lúc mưa vừa, nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 17/8: Bắc bộ có mưa to, khả năng xảy ra lốc
Dự báo thời tiết ngày 17/8: Bắc bộ có mưa to, khả năng xảy ra lốc

VOV.VN - Từ ngày 17/8 đến 20/8, tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ dự kiến xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo thời tiết ngày 17/8: Bắc bộ có mưa to, khả năng xảy ra lốc

Dự báo thời tiết ngày 17/8: Bắc bộ có mưa to, khả năng xảy ra lốc

VOV.VN - Từ ngày 17/8 đến 20/8, tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ dự kiến xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to và dông.