Cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bình Dương phòng chống dịch

VOV.VN - Đáp lại lời kêu gọi của Bộ Y tế và tỉnh Bình Dương, sáng 16/7, trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã làm lễ ra quân chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. 

108 cán bộ, sinh viên của Đại học Y Dược Hải Phòng lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19 gồm 16 cán bộ, giảng viên và 92 sinh viên năm 5, năm 6 các lớp Y học dự phòng và Xét nghiệm y học do PGS.TS Phạm Văn Mạnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn. Nhiệm vụ của đoàn là tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực cách ly, phong tỏa của tỉnh Bình Dương.

Sinh viên Đoàn Văn Mạnh, lớp Xét nghiệm K9 Đại học Y Dược Hải Phòng, một thành viên trong đoàn công tác cho biết, với mong muốn được chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ y tế nơi tâm dịch tỉnh Bình Dương, em đã viết đơn tình nguyện lên đường.

"Chúng em là sinh viên Đại học Y, chúng em hiểu được phần nào sự vất vả của các cán bộ y tế và sinh viên tuyến đầu chống dịch. Là sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng, đặc biệt là sinh viên khoa kỹ thuật y học, khi đoàn trường phát động, chúng em đã đăng ký và với lòng tự tin, tự hào khi được đóng góp phần nhỏ bé vào phòng chống dịch bệnh"- sinh viên Đoàn Văn Mạnh nói.

Trong đoàn chi viện tỉnh Bình Dương của Đại học Y Dược Hải Phòng lần này có những sinh viên đã hoàn thành chương trình học tập tại trường; theo kế hoạch, các em sẽ được xét tốt nghiệp đợt 1 vào hôm qua (15/7), nhưng các em đã tạm gác lại những dự định về công việc để xung phong vào Bình Dương chống dịch. Em Hoàng Thị Việt Trinh, lớp Xét nghiệp Y học K9 chia sẻ: "Có thể chuyến chuyến đi này dài và việc ra trường, xin đi làm của chúng em sẽ bị lùi lại một chút. Nhưng nhiệm vụ trước mắt là cấp thiết và ưu tiên hàng đầu. Em quyết định gác lại mọi việc để đi Bình Dương. Gia đình em cũng có phần lo lắng nhưng vẫn ủng hộ em đi, nhắc em giữ gìn sức khỏe và chiến thắng đại dịch trở về".

Trước đó, cuối tháng 5 vừa qua, 81 cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng cũng tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch bệnh tại Bắc Giang.

PGS.TS Nguyễn Văn Khải, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Hải Phòng khẳng định, với kinh nghiệm trong các lần tham gia phòng chống dịch tại Hải Phòng và các địa phương, các cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường tham gia đoàn công tác tại Bình Dương lần này thực sự là những chuyên gia trong lĩnh vực truy vết, xét nghiệm. Các thầy cô và các em sinh viên không chỉ mang trọng trách của người thầy thuốc trên tuyến đầu chống dịch mà còn mang những gửi gắm và tình cảm người dân thành phố Hải Phòng đối với tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành phía Nam: "Lần này chúng ta đi, mang trong mình rất nhiều ý nghĩa. Tôi đề nghị các thầy lãnh đạo đoàn, các thầy cô giáo và các em tiếp tục phát huy những thành tích đã làm trong thời gian vừa qua, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, đem hết khả năng của mình phụng sự tổ quốc.  đóng góp 1 phần công sức, tình cảm của nhà trường, nhưng sâu sắc hơn nữa là gửi tấm lòng của người dân Hải Phòng và ngành y tế, với trách nhiệm cao cả của người thầy thuốc với trách nhiệm trên tuyến đầu phòng chống dịch".

Hôm qua, đoàn công tác gồm 114 bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Hải Phòng cũng  đã lên đường vào hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn cán bộ y tế, nhân viên, sinh viên ngành y hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19
Hàng nghìn cán bộ y tế, nhân viên, sinh viên ngành y hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19

VOV.VN -Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, Bộ Y tế quyết định huy động gần 10.000 nhân lực y tế trong cả nước hỗ trợ y tế TP.HCM chống dịch.  

Hàng nghìn cán bộ y tế, nhân viên, sinh viên ngành y hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19

Hàng nghìn cán bộ y tế, nhân viên, sinh viên ngành y hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19

VOV.VN -Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, Bộ Y tế quyết định huy động gần 10.000 nhân lực y tế trong cả nước hỗ trợ y tế TP.HCM chống dịch.  

Hơn 300 sinh viên ngành y tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19
Hơn 300 sinh viên ngành y tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sở Y tế Đăk Lăk đã kêu gọi giảng viên, sinh viên ngành y các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch.

Hơn 300 sinh viên ngành y tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19

Hơn 300 sinh viên ngành y tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sở Y tế Đăk Lăk đã kêu gọi giảng viên, sinh viên ngành y các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch.