Cần Thơ dốc toàn lực xét nghiệm toàn dân tại nhà theo phương châm “4 tại chỗ”

VOV.VN - Các quận, huyện, xã, phường, thị trấn TP Cần Thơ sẽ chủ động triển khai thực hiện xét nghiệm cộng đồng trên địa bàn từ hôm nay đến 17/9, theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chiến dịch xét nghiệm cộng đồng lần này sẽ diễn ra trong 3 đợt: đợt 1 từ 10-12/9, đợt 2 từ 12-14/9, đợt 3 từ 15-17/9. Dự kiến của Sở Y tế, trung bình mỗi ngày TP Cần Thơ phải thực hiện 20.000 mẫu PCR, gồm mẫu gộp theo hộ gia đình (gộp 10) và thực hiện 23.800 test nhanh (gộp 2). 

Thành phố giao các quận, huyện chủ động chuẩn bị toàn bộ hóa chất, vật tư tiêu hao, phương tiện phục vụ xét nghiệm cộng đồng trên địa bàn và ký kết hợp đồng đặt hàng xét nghiệm dịch vụ PCR đối với các cơ sở có đủ điều kiện. Ngoài các cơ sở xét nghiệm khẳng định cố định (PCR), đợt này, thành phố có 2 xe xét nghiệm PCR lưu động được tăng cường cho 2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy.

Để hỗ trợ lực lượng thực hiện chiến dịch xét nghiệm toàn thành phố lần này, Thành đoàn Cần Thơ triển khai 600 đội hình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng. Theo đó, các đội hình hỗ trợ 7 quận, huyện (trừ quận Ô Môn và huyện Vĩnh Thạnh) đến tận nhà dân lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. 

Để chiến dịch xét nghiệm diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, an toàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Cần Thơ giao cho các đơn vị quận, huyện chủ động toàn bộ việc thực hiện xét nghiệm cộng đồng theo phương châm “4 tại chỗ”. Thành phố cũng chuẩn bị sẵn sàng để tăng cường lực lượng hỗ trợ theo nhu cầu của từng quận, huyện.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: “TP Cần Thơ đang diễn biến theo hướng tích cực, tăng “vùng xanh” lên, “vùng đỏ” dần bớt xuống và cơ bản kiểm soát được tình hình. Chúng tôi cũng hy vọng và tin tưởng sau đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, toàn dân thêm lần này nữa là có thể kiểm soát được dịch bệnh, để có thể thực hiện giãn cách nhẹ hơn theo Chỉ thị 15, dần là Chỉ thị 19, rồi trở lại trạng thái bình thường mới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực nguy cơ cao và rất cao
Yêu cầu xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực nguy cơ cao và rất cao

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội đặc biệt lưu ý việc đánh giá tình hình dịch, để phân loại các khu vực theo mức độ nguy cơ và triển khai xét nghiệm thần tốc.

Yêu cầu xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực nguy cơ cao và rất cao

Yêu cầu xét nghiệm cho toàn bộ người dân khu vực nguy cơ cao và rất cao

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị các địa phương đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội đặc biệt lưu ý việc đánh giá tình hình dịch, để phân loại các khu vực theo mức độ nguy cơ và triển khai xét nghiệm thần tốc.

Thành phố Buôn Ma Thuột làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn dân
Thành phố Buôn Ma Thuột làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn dân

VOV.VN - Hôm nay (27/8), tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu thực hiện Kế hoạch xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS –CoV -2 cho toàn dân thành phố Buôn Ma Thuột nhằm sàng lọc chủ động, phát hiện kịp thời F0 trong cộng đồng.

Thành phố Buôn Ma Thuột làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn dân

Thành phố Buôn Ma Thuột làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn dân

VOV.VN - Hôm nay (27/8), tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu thực hiện Kế hoạch xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS –CoV -2 cho toàn dân thành phố Buôn Ma Thuột nhằm sàng lọc chủ động, phát hiện kịp thời F0 trong cộng đồng.

Đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có an toàn cho cư dân?
Đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có an toàn cho cư dân?

VOV.VN - Việc đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có khiến nơi đây trở thành vùng nguy hiểm hay không?

Đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có an toàn cho cư dân?

Đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có an toàn cho cư dân?

VOV.VN - Việc đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có khiến nơi đây trở thành vùng nguy hiểm hay không?