Đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có an toàn cho cư dân?

VOV.VN - Việc đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có khiến nơi đây trở thành vùng nguy hiểm hay không?

Khái niệm “vùng xanh” trong phòng chống dịch Covid-19 là để chỉ các vùng an toàn, vùng không có dịch. Tuy nhiên, đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trong “vùng xanh” liệu có khiến nơi đây trở thành vùng nguy hiểm hay không?

Khu chung cư 249A Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội được thiết lập là "vùng xanh" trong phòng chống dịch Covid-19. Thế nhưng nhiều ngày nay, người dân nơi đây phải sống trong tâm trạng hoang mang, lo lắng khi phát hiện Công ty Cổ phần dịch vụ phân tích di truyền Gentis, có trụ sở tại tầng 2, tầng 14 khu văn phòng và nhà số 10 khu thấp tầng thuộc chung cư đang thực hiện xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 với số lượng hàng nghìn mẫu.

Ông Vương Xuân Hòa - Trưởng ban quản trị khu chung cư 249A Thụy Khuê cho biết: Công ty có giấy xác nhận là được xét nghiệm Covid-19 của Viện Vệ sinh dịch tễ TW cấp, nhưng trong giấy không có địa điểm là xét nghiệm Covid-19 tại chung cư. Do tình cờ mà cư dân tòa nhà đã phát hiện ra chứ công ty Gentis không hề có thông báo cho cư dân và ban quản trị chung cư được biết.

Qua tìm hiểu, Ban quản trị chung cư được biết, Công ty Gentis đã xét nghiệm trên 50.000 mẫu vật phẩm tại đây. Điều cư dân của chung cư hết sức lo lắng là dù nhân viên công ty mặc quần áo bảo hộ kín mít song người dân tại đây vẫn sinh hoạt bình thường, không hề có trang thiết bị bảo hộ.

Phát biểu của ông Vương Xuân Hòa - Trưởng ban quản trị:

Điều người dân lo lắng về nguy cơ lây lan dịch bệnh là có cơ sở khi khu văn phòng và khu dân cư hiện đang sử dụng chung 1 tầng hầm, 1 sân; điều hòa tổng của khu văn phòng đặt bên phía khu dân cư; các nhân viên khu văn phòng sử dụng chung cầu thang máy và sảnh với người dân.

Mặc dù đăng ký kinh doanh của Công ty Gentis có ghi địa điểm hoạt động tại tầng 2 tòa nhà 249A Thụy Khuê song theo bà Đặng Thị Lan - Tổ phó Tổ dân phố 249A và nhiều cư dân tại đây, việc nhân viên Công ty Gentis tiếp nhận, vận chuyển, cũng như xét nghiệm mẫu phẩm ở chung cư dân sinh là không thể chấp nhận được, đặc biệt là tại nơi tập trung cả nghìn nhân khẩu, trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ. 

Mặc dù đại diện Công ty Gentis cho biết công ty này sẽ tiến hành xử lý rác thải của quá trình xét nghiệm theo quy định nhưng với số lượng vài chục nghìn mẫu như vậy, rủi ro lây nhiễm dịch bệnh với người dân sinh sống tại đây là điều bà Lan và nhiều cư dân lo lắng những ngày qua.

Đại diện cư dân Chung cư 249A Thụy Khuê lo lắng lây lan dịch bệnh:

Sau khi biết Công ty Gentis được cấp phép xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2, đại diện cư dân ở đây đã liên hệ với UBND phường Thụy Khuê và có buổi làm việc với Công ty Gentis. Tuy nhiên, theo người dân cho biết, công ty không tuân thủ những nội dung đã thống nhất với cư dân.

Luật sư Phạm Đức Hòa – thành viên Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng việc Công ty Gentis được cấp phép xét nghiệm Covid-19 còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ như có thỏa mãn các điều kiện pháp luật quy định trong Quyết định 1282 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời xét nghiệm Covid-19?

Theo quy định tại điều 6, Nghị định 103/2016 của Chính phủ thì phòng xét nghiệm phải đảm bảo an toàn sinh học cấp độ 2 phải có hệ thống thu gom xử lý chất thải riêng trước khi xả thải vào hệ thống chung. Trong khi đó, theo người dân tại chung cư 249A Thụy Khuê, hiện nay công ty Gentis chưa hề có hệ thống thu gom xử lý chất thải riêng mà vẫn đang sử dụng hạ tầng chung với các hộ dân tại đây.

Luật sư Phạm Đức Hòa phân tích quy định pháp lý liên quan:

Lo lắng cho sức khỏe bản thân, người dân ở đây đã phải tự đặt một tấm biển đỏ cảnh báo nguy hiểm về việc Công ty Gentis đang xét nghiệm Covid-19 tại chung cư bên cạnh tấm biển xanh vùng an toàn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Thụy Khuê. Theo ông Vương Xuân Hòa - Trưởng ban quản trị Chung cư 249A Thụy Khuê, tấm biển này chỉ nhằm mục đích nhắc nhở mọi người lưu ý an toàn khi ra vào khu chung cư và là phương pháp để những cư dân ở đây tự bảo vệ mình trước khi có câu trả lời rõ ràng, cụ thể từ các cơ quan chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội xét nghiệm diện rộng cho hơn 30.000 dân tại khu đô thị Linh Đàm
Hà Nội xét nghiệm diện rộng cho hơn 30.000 dân tại khu đô thị Linh Đàm

VOV.VN - Sáng 18/8, các cơ quan chức năng của Hà Nội đã bắt đầu xét nghiệm diện rộng cho hơn 30.000 dân tại khu đô thị Linh Đàm.

Hà Nội xét nghiệm diện rộng cho hơn 30.000 dân tại khu đô thị Linh Đàm

Hà Nội xét nghiệm diện rộng cho hơn 30.000 dân tại khu đô thị Linh Đàm

VOV.VN - Sáng 18/8, các cơ quan chức năng của Hà Nội đã bắt đầu xét nghiệm diện rộng cho hơn 30.000 dân tại khu đô thị Linh Đàm.

Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 13 nhóm người nguy cơ
Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 13 nhóm người nguy cơ

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, từ ngày 18-20/8, thành phố sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đợt 2 tại khu vực nguy cơ cao và 13 nhóm người nguy cơ. Số lượng mẫu được lấy dự kiến là 1 triệu.

Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 13 nhóm người nguy cơ

Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 13 nhóm người nguy cơ

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, từ ngày 18-20/8, thành phố sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đợt 2 tại khu vực nguy cơ cao và 13 nhóm người nguy cơ. Số lượng mẫu được lấy dự kiến là 1 triệu.

Đà Nẵng: Người đã đến chợ Hoà Cường và cảng cá Thọ Quang phải khai báo và xét nghiệm ngay
Đà Nẵng: Người đã đến chợ Hoà Cường và cảng cá Thọ Quang phải khai báo và xét nghiệm ngay

VOV.VN - Về chính sách hỗ trợ, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu rà soát kỹ các trường hợp khó khăn, người lao động mất việc..., không để xảy ra tình trạng bất bình đẳng, gây bức xúc.

Đà Nẵng: Người đã đến chợ Hoà Cường và cảng cá Thọ Quang phải khai báo và xét nghiệm ngay

Đà Nẵng: Người đã đến chợ Hoà Cường và cảng cá Thọ Quang phải khai báo và xét nghiệm ngay

VOV.VN - Về chính sách hỗ trợ, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu rà soát kỹ các trường hợp khó khăn, người lao động mất việc..., không để xảy ra tình trạng bất bình đẳng, gây bức xúc.