Cảnh sát Đà Nẵng dùng xe đặc chủng chở em bé đi cấp cứu

VOV.VN - Đang làm nhiệm vụ trên đường, thấy vợ chồng người đi đường chở con nhỏ bị bệnh tim đi cấp cứu, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã dùng ô tô chuyên dụng bật còi hú, đèn ưu tiên mở đường, chở cháu bé cơ thể tím tái đang lên cơn co giật đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Lúc 12h45 trưa nay (30/12), tổ công tác có 3 cán bộ Cảnh sát giao thông gồm Đại úy Phan Thịnh Hưng, Tổ trưởng cùng Thượng úy Trần Anh Quang và Trung úy Đỗ Thanh Hùng, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Trường Chinh.

Khi đến trước số nhà 253, đường Trường Chinh, tổ công tác tiếp nhận thông tin từ người dân có hai vợ chồng chở một cháu bé cơ thể tím tái đang lên cơn co giật cần giúp đỡ. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Tổ công tác đã sử dụng xe ô tô đặc chủng của Cảnh sát giao thông chở hai vợ chồng và cháu bé đến Trung tâm y tế quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để cấp cứu.

Theo Đại úy Phan Thịnh Hưng, vào thời điểm trên, vợ chồng anh T.M.T. (27 tuổi), nhà trong hẻm ở đường Trường Chinh, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ đi xe máy chở theo cháu bé đến gặp tổ công tác nhờ giúp đỡ. Lúc này hai vợ chồng hoảng loạn. Đại úy Hưng lập tức cử một cán bộ ở lại để giữ xe máy cho anh T. còn anh và đồng đội sử dụng ô tô chuyên dụng, bật còi hú, đèn ưu tiên chở vợ chồng anh T. cùng cháu bé đến bệnh viện. Đến nơi, cháu bé nhanh chóng được các bác sĩ cứu chữa.

Đại uý Phan Thịnh Hưng cho biết, chiều nay, anh điện thoại cho anh T. hỏi thăm và biết sức khỏe của con anh ấy đã ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị: “Khi hết ca trực về thì tôi có liên hệ lại phía gia đình cháu bé và được biết cháu cũng ổn định, đã qua cơn nguy kịch và gia đình gửi lời cảm ơn để tổ công tác thì mình cũng rất vui. Thời điểm đó, xe cũng không nhiều nhưng trời lất phất mưa, quanh đó không có bệnh viện nào nên mình đưa cháu lên xe ưu tiên, có bật còi đèn cố gắng đưa cháu bé đến bệnh viện một cách nhanh nhất”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết
Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng để trao 8.000 suất quà Tết tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Chính quyền các địa phương, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động nghèo.

Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết

Đà Nẵng chăm lo đời sống người lao động dịp Tết

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 4 tỷ đồng để trao 8.000 suất quà Tết tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Chính quyền các địa phương, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động nghèo.

Đà Nẵng thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI
Đà Nẵng thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu đào tạo, thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (viết tắt là Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI).

Đà Nẵng thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI

Đà Nẵng thành lập Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định thành lập Trung tâm nghiên cứu đào tạo, thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (viết tắt là Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và AI).

Tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng đứng 4/5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng đứng 4/5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

VOV.VN - Xét về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2023, Đà Nẵng xếp thứ 54/63 địa phương; đứng 4/5 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và xếp vị trí 13/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung và thấp nhất trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng đứng 4/5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng đứng 4/5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

VOV.VN - Xét về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2023, Đà Nẵng xếp thứ 54/63 địa phương; đứng 4/5 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và xếp vị trí 13/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung và thấp nhất trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành
Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành

VOV.VN - Sáng nay (29/12), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Du lịch và Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành

Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo các sở, ngành

VOV.VN - Sáng nay (29/12), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Du lịch và Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng dịp Tết
Đà Nẵng tăng cường kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng dịp Tết

VOV.VN - Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng mở đợt cao điểm từ nay đến ngày 01/02/2024 tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng dịp Tết

Đà Nẵng tăng cường kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng dịp Tết

VOV.VN - Cục Quản lý thị trường Đà Nẵng mở đợt cao điểm từ nay đến ngày 01/02/2024 tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.