Cận cảnh khoan phá bê tông, dầm thép các công trình vi phạm ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 6/7, quận Cầu Giấy tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm trật tự đô thị tại số nhà 373 đường Cầu Giấy. Đây là công trình thứ 4 bị quận này cưỡng chế chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Ông Trần Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, việc cưỡng chế này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, thiết lập trật tự kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công dân trên địa bàn trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Theo ông Trần Anh Tuấn, công trình trên trong quá trình xây dựng đã tổ chức thi công sai nội dung giấy phép được cấp. Trước đó, các cơ quan có liên quan từ cấp phường đến cấp quận đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư công trình tự khắc phục những phần sai phạm nhưng chủ đầu tư này đã rất nhiều lần chây ì không thực hiện.

"Để tiến hành cưỡng chế chúng tôi huy động đầy đủ nhân lực liên quan theo quy định của pháp luật như các lực lượng sở tại, lực lượng thuộc phường Dịch Vọng và quận Cầu Giấy... đặc biệt là các cơ quan có liên quan như Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy; Công an quận Cầu Giấy; Công ty Điện lực Cầu Giấy...", ông Tuấn thông tin.

Theo kế hoạch, sáng 6/7, các cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy và phường Dịch Vọng tiến hành phá dỡ phần công trình sai nội dung giấy phép được cấp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và các lực lượng tham gia cưỡng chế, không gây ảnh hưởng tới phần công trình không vi phạm.

Ông Trần Anh Tuấn cho biết thêm, trong vòng 1 tháng trở lại đây, quận đã tiến hành quyết liệt các biện pháp, trong đó cưỡng chế 3 công trình sai phạm trên đường Võ Chí Công, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Khang.

Tại hiện trường cưỡng chế công trình vi phạm, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, trong thời gian tới, UBND quận này sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cưỡng chế 88 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Bà Rịa- Vũng Tàu
Cưỡng chế 88 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Bà Rịa- Vũng Tàu

VOV.VN - Sáng 9/12, UBND thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành cưỡng chế 88 công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn xã Long Sơn. Đây là những công trình trái phép tồn tại nhiều năm liền nhưng chưa được xử lý.

Cưỡng chế 88 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Bà Rịa- Vũng Tàu

Cưỡng chế 88 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Bà Rịa- Vũng Tàu

VOV.VN - Sáng 9/12, UBND thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành cưỡng chế 88 công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn xã Long Sơn. Đây là những công trình trái phép tồn tại nhiều năm liền nhưng chưa được xử lý.

Hải Phòng cưỡng chế 159 công trình vi phạm tại khu đất 9,2ha phường Thành Tô
Hải Phòng cưỡng chế 159 công trình vi phạm tại khu đất 9,2ha phường Thành Tô

VOV.VN - Hôm nay (21/6), UBND quận Hải An (TP.Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2ha ở phường Thành Tô, quận Hải An.

Hải Phòng cưỡng chế 159 công trình vi phạm tại khu đất 9,2ha phường Thành Tô

Hải Phòng cưỡng chế 159 công trình vi phạm tại khu đất 9,2ha phường Thành Tô

VOV.VN - Hôm nay (21/6), UBND quận Hải An (TP.Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2ha ở phường Thành Tô, quận Hải An.

Vụ cưỡng chế 9,2 ha đất lấn chiếm tại Hải Phòng: Do chính quyền cơ sở làm ngơ cho vi phạm?
Vụ cưỡng chế 9,2 ha đất lấn chiếm tại Hải Phòng: Do chính quyền cơ sở làm ngơ cho vi phạm?

VOV.VN - Thành phố Hải Phòng vừa tổ chức cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái phép lấn chiếm trên khu đất 9,2 ha tại phường Thành Tô, quận Hải An.

Vụ cưỡng chế 9,2 ha đất lấn chiếm tại Hải Phòng: Do chính quyền cơ sở làm ngơ cho vi phạm?

Vụ cưỡng chế 9,2 ha đất lấn chiếm tại Hải Phòng: Do chính quyền cơ sở làm ngơ cho vi phạm?

VOV.VN - Thành phố Hải Phòng vừa tổ chức cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái phép lấn chiếm trên khu đất 9,2 ha tại phường Thành Tô, quận Hải An.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn
Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

VOV.VN - Lực lượng cưỡng chế xã Minh Phú tiếp tục cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng.

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Hà Nội tiếp tục cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

VOV.VN - Lực lượng cưỡng chế xã Minh Phú tiếp tục cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng.