Cưỡng chế 88 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Bà Rịa- Vũng Tàu

VOV.VN - Sáng 9/12, UBND thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành cưỡng chế 88 công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn xã Long Sơn. Đây là những công trình trái phép tồn tại nhiều năm liền nhưng chưa được xử lý.

Theo đó, từ hôm nay (9/12) đến ngày 15/12, thành phố Vũng Tàu sẽ tiến hành cưỡng chế đối với 25 công trình vi phạm đã được UBND thành phố phê duyệt xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và kế hoạch cưỡng chế. Các công trình còn lại sẽ  cưỡng chế trong quý 1/2021. Hầu hết các trường hợp xây dựng trái phép trên đều nằm trên hành lang an toàn giao thông tuyến đường dẫn vào dự án Hóa dầu thuộc địa bàn thôn 1, xã Long Sơn. 

Theo UBND TP. Vũng Tàu, ngoài 88 công trình vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai đã có quyết định cưỡng chế, còn có 2 công trình chưa lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và ban hành các quyết định xử lý là Nhà hàng Sông Rạng và Khu du lịch Du Sơn.

Song song với việc lập các kế hoạch cưỡng chế, phê duyệt các phương án tháo dỡ, UBND thành phố Vũng Tàu tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm để tránh thiệt hại về tài sản. Đồng thời, chính quyền thành phố phối hợp với Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn xử lý vi phạm của các nhà thầu của dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam thông qua các hợp đồng kinh tế đã ký kết.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy thành phố Vũng Tàu cho biết, xã Long Sơn là địa bàn đang phát triển về đô thị và Thành ủy sẽ có giải pháp riêng cho xã Long Sơn để quản lý tốt hơn về trật tự xây dựng.

“Người dân vi phạm về trật tự xây dựng ở Long Sơn xuất phát từ 2 nguyên nhân, thứ nhất là tâm lý đón đầu để có cơ hội làm ăn tốt cho tương lai, thứ hai, các nhà đầu tư lợi dụng sự sơ hở của pháp luật cũng như sự buông lỏng quản lý của chính quyền nên có những sai phạm về trật tự xây dựng. Rút kinh nghiệm cho vấn đề này, Thành ủy Vũng Tàu sẽ có những giải pháp cụ thể cho Long Sơn nói riêng và toàn thành phố Vũng Tàu nói chung để có thể quản lý tốt hơn về trật tự xây dựng”, ông Trần Đình Khoa nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM ra điều kiện cho tồn tại công trình vi phạm trật tự xây dựng
TPHCM ra điều kiện cho tồn tại công trình vi phạm trật tự xây dựng

VOV.VN - Sở Xây dựng TPHCM vừa hướng dẫn các tiêu chí phân loại công trình vi phạm trật tự xây dựng, trong đó cho phép 3 nhóm công trình vi phạm tồn tại.

TPHCM ra điều kiện cho tồn tại công trình vi phạm trật tự xây dựng

TPHCM ra điều kiện cho tồn tại công trình vi phạm trật tự xây dựng

VOV.VN - Sở Xây dựng TPHCM vừa hướng dẫn các tiêu chí phân loại công trình vi phạm trật tự xây dựng, trong đó cho phép 3 nhóm công trình vi phạm tồn tại.

Bí thư TPHCM kiểm tra công trình vi phạm trật tự xây dựng quận Thủ Đức
Bí thư TPHCM kiểm tra công trình vi phạm trật tự xây dựng quận Thủ Đức

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM đã tới mục sở thị công trình vi phạm trật tự xây dựng của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Bí thư TPHCM kiểm tra công trình vi phạm trật tự xây dựng quận Thủ Đức

Bí thư TPHCM kiểm tra công trình vi phạm trật tự xây dựng quận Thủ Đức

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM đã tới mục sở thị công trình vi phạm trật tự xây dựng của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức

Thủ Đức đứng “đầu bảng” vi phạm trật tự xây dựng tại TPHCM
Thủ Đức đứng “đầu bảng” vi phạm trật tự xây dựng tại TPHCM

VOV.VN - Thống kê cho thấy, hiện nay, quận Thủ Đức đang đứng đầu TP HCM về số vụ vi phạm trật tự xây dựng, riêng phường Hiệp Bình Chánh đã có 129 vụ.

Thủ Đức đứng “đầu bảng” vi phạm trật tự xây dựng tại TPHCM

Thủ Đức đứng “đầu bảng” vi phạm trật tự xây dựng tại TPHCM

VOV.VN - Thống kê cho thấy, hiện nay, quận Thủ Đức đang đứng đầu TP HCM về số vụ vi phạm trật tự xây dựng, riêng phường Hiệp Bình Chánh đã có 129 vụ.