Cây đổ đè chết người trong công viên tại TP Vinh

VOV.VN - Người đàn ông ngồi dưới tán cây tại công viên trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An, thì bị cây xanh đổ đè trúng tử vong. 

Chiều 18/7, lãnh đạo công an phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An cho biết, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, đã tiếp nhận tin báo về một trường hợp tử vong tại công viên trên địa bàn phường. Nạn nhân là một người đàn ông (chưa rõ danh tính, quê ở Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 18/7, một số người phát hiện một cây xanh cạnh nhà đa chức năng công viên đổ xuống. Khi tới kiểm tra thì thấy một người đàn ông bị đè dưới cây. Nạn nhân được đưa ra thì đã tử vong. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND phường Trường Thi, Công an phường Trường Thi đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lốc xoáy quật đổ hàng trăm cây sầu riêng ở Đắk Lắk
Lốc xoáy quật đổ hàng trăm cây sầu riêng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều 17/6, ông Nguyễn Huy Hoàng - trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ lốc xoáy cuốn đổ nhiều cây sầu riêng. 

Lốc xoáy quật đổ hàng trăm cây sầu riêng ở Đắk Lắk

Lốc xoáy quật đổ hàng trăm cây sầu riêng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều 17/6, ông Nguyễn Huy Hoàng - trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ lốc xoáy cuốn đổ nhiều cây sầu riêng. 

Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt
Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt

VOV.VN - Khu công viên và hồ điều hòa CV1 tại Cầu Giấy, Hà Nội chậm tiến độ tới 4 năm, tới nay thi công vẫn ì ạch, cây xanh không được chăm sóc chết hàng loạt.

Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt

Công viên hồ điều hòa ở Hà Nội chậm tiến độ, cây xanh chết hàng loạt

VOV.VN - Khu công viên và hồ điều hòa CV1 tại Cầu Giấy, Hà Nội chậm tiến độ tới 4 năm, tới nay thi công vẫn ì ạch, cây xanh không được chăm sóc chết hàng loạt.

Bị ngộ độc nặng do uống rượu ngâm rễ cây rừng
Bị ngộ độc nặng do uống rượu ngâm rễ cây rừng

VOV.VN - Theo lời mách lên rừng đào rễ cây mú từn (tên gọi địa phương) về ngâm rượu để uống, khoảng 50ml/ngày. Sau 10 ngày sử dụng sản phẩm rượu ngâm, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng chóng mặt, choáng váng, buồn nôn, huyết áp tăng cao.

Bị ngộ độc nặng do uống rượu ngâm rễ cây rừng

Bị ngộ độc nặng do uống rượu ngâm rễ cây rừng

VOV.VN - Theo lời mách lên rừng đào rễ cây mú từn (tên gọi địa phương) về ngâm rượu để uống, khoảng 50ml/ngày. Sau 10 ngày sử dụng sản phẩm rượu ngâm, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng chóng mặt, choáng váng, buồn nôn, huyết áp tăng cao.