Cha ruột ném con xuống sông chỉ vì ghen tuông

VOV.VN - Sáng nay (17/2), lực lượng chức năng huyện Núi thành, tỉnh Quảng Nam đã tìm được thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông đêm qua.

Khoảng 19h30 phút tối qua, ông Trần Văn Viên, 30 tuổi, trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cãi nhau với vợ qua điện thoại. Sau đó, người đàn ông này cõng con gái ruột 5 tuổi trên vai và ném xuống sông Trường Giang.

Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh ghi lại. Qua trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc, cảnh sát đã xác định vị trí bé gái bị ném xuống sông. Rạng sáng nay (17/2), thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Hiện lực lượng chức năng đã mời Trần Văn Viên lên làm việc để phục vụ điều tra. Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Vợ anh này làm nghề buôn bán ở thị trấn Núi Thành, hình như Tết Nguyên đán vừa rồi ở luôn trên đó chứ không về nhà, anh này nghi ngờ là ngoại tình nên đem con ném xuống sông. Hiện đã tìm được thi thể cháu bé và đã bàn giao cho gia đình. Viện kiểm sát hôm nay sẽ xuống làm thủ tục khám nghiệm tử thi để điều tra"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Giết người vì ghen tuông
Nóng 24h: Giết người vì ghen tuông

VOV.VN - Ngày 14/2, Công an tỉnh Bình Phước cho hay đang tạm giữ Bế Văn Duẫn (37 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) để điều tra về hành vi giết người.

Nóng 24h: Giết người vì ghen tuông

Nóng 24h: Giết người vì ghen tuông

VOV.VN - Ngày 14/2, Công an tỉnh Bình Phước cho hay đang tạm giữ Bế Văn Duẫn (37 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi án chồng phóng hỏa đốt nhà tự tử vì ghen tuông, khiến vợ và con gái tử vong
Nghi án chồng phóng hỏa đốt nhà tự tử vì ghen tuông, khiến vợ và con gái tử vong

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông, người chồng tự khóa cửa rồi phóng hỏa đốt nhà để tự tử, khiến vợ và con gái tử vong, cháu ngoại bị bỏng nặng.

Nghi án chồng phóng hỏa đốt nhà tự tử vì ghen tuông, khiến vợ và con gái tử vong

Nghi án chồng phóng hỏa đốt nhà tự tử vì ghen tuông, khiến vợ và con gái tử vong

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông, người chồng tự khóa cửa rồi phóng hỏa đốt nhà để tự tử, khiến vợ và con gái tử vong, cháu ngoại bị bỏng nặng.

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ khóa cửa nhốt vợ rồi phóng hoả do ghen tuông
Nóng 24h: Diễn biến mới vụ khóa cửa nhốt vợ rồi phóng hoả do ghen tuông

VOV.VN - Công an tỉnh An Giang vào cuộc điều tra vụ người chồng đốt nhà làm vợ bỏng hơn 80%, phải chuyển viện lên TP.HCM. Nguyên nhân bước đầu được cho là do ghen tuông.

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ khóa cửa nhốt vợ rồi phóng hoả do ghen tuông

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ khóa cửa nhốt vợ rồi phóng hoả do ghen tuông

VOV.VN - Công an tỉnh An Giang vào cuộc điều tra vụ người chồng đốt nhà làm vợ bỏng hơn 80%, phải chuyển viện lên TP.HCM. Nguyên nhân bước đầu được cho là do ghen tuông.

An Giang điều tra nghi án phóng hỏa giết người do ghen tuông tình ái
An Giang điều tra nghi án phóng hỏa giết người do ghen tuông tình ái

VOV.VN - Theo nhận định ban đầu, khả năng do ghen tuông tình ái nên đối tượng đã khóa cửa ngoài rồi đổ xăng đốt nhà, nhằm giết chết gia đình nạn nhân.

An Giang điều tra nghi án phóng hỏa giết người do ghen tuông tình ái

An Giang điều tra nghi án phóng hỏa giết người do ghen tuông tình ái

VOV.VN - Theo nhận định ban đầu, khả năng do ghen tuông tình ái nên đối tượng đã khóa cửa ngoài rồi đổ xăng đốt nhà, nhằm giết chết gia đình nạn nhân.

Nghi phạm đâm chết hai dì cháu do ghen tuông đã tử vong
Nghi phạm đâm chết hai dì cháu do ghen tuông đã tử vong

Sau hơn 1 ngày điều trị tại bệnh viện, Phạm Tuấn Ngôn, nghi phạm đâm chết hai dì cháu ở Tiền Giang do ghen tuông đã tử vong.

Nghi phạm đâm chết hai dì cháu do ghen tuông đã tử vong

Nghi phạm đâm chết hai dì cháu do ghen tuông đã tử vong

Sau hơn 1 ngày điều trị tại bệnh viện, Phạm Tuấn Ngôn, nghi phạm đâm chết hai dì cháu ở Tiền Giang do ghen tuông đã tử vong.