Chiến lược vaccine đã giúp các địa phương vùng ĐBSCL hạn chế số ca bệnh nặng

VOV.VN - Với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân, nhất là tiêm mũi nhắc lại, liều bổ sung đang giúp các địa phương trong vùng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm ngày một giảm và số lượng bệnh nhân chuyển nặng đang giảm dần.

Đây là những tín hiệu tích cực giúp các địa phương trong vùng ĐBSCL nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế, xã hội sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh gây ra.

Trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp liên tục giảm, đây là tín hiệu tích cực để địa phương bắt tay vào khôi phục kinh tế. Trong ngày 28/2, địa phương ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 và toàn tỉnh đang áp dụng cấp độ 1 tại 143/143 xã, phường, thị trấn.

Đến nay, Đồng Tháp đã tiêm được hơn 3 triệu liều vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên và địa phương đang tích cực triển khai tiêm mũi nhắc lại, mũi bổ sung cho người dân đã đủ thời gian. Để tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Sở Y tế Đồng Tháp đã đề nghị các đơn vị trực thuộc tăng cường rà soát và đẩy nhanh tiến độ tiêm liều bổ sung và tiêm liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo không bỏ sót người nào và hoàn thành trong quý I năm nay.

Ngoài ra, Sở Y tế Đồng Tháp đã huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng; bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vật tư tiêm chủng để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19; tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vaccine để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, không chờ đợi, lựa chọn vaccine, đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả.

Ông Trần Anh Điền, ngụ TP. Sa Đéc cho biết, rất vui mừng khi tình hình dịch của Đồng Tháp được kiểm soát, số ca mắc mới liên tục giảm trong những tháng trở lại đây, số ca bệnh chuyển nặng và tử vong giảm sâu. Học sinh đến trường an toàn ở các cấp và hoạt động sản xuất, kinh doanh được khôi phục, nhất là lĩnh vực du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề trong hai năm qua đã khôi phục và thích ứng an toàn, linh hoạt.

"Gửi thư mời từng người đến tiêm, ai đến hẹn chính quyền địa phương người ta cũng mời đến để tiêm đầy đủ và hiện giờ gần như trên địa bàn TP. Sa Đéc mũi 3. Khi có tiêm nhắc mũi 3 mình  cũng thấy an tâm, để mà sẵn sàng đầu tư vào trong những chương trình chuẩn bị mở cửa du lịch khách quốc tế"- ông Điền nói.

Không chỉ Đồng Tháp mà tỉnh Hậu Giang đang thực hiện tốt công tác phòng chống, dịch COVID-19, địa phương đã tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân, quản lý và điều trị tốt các ca mắc, từ đó đã góp phần hạ số ca nhiễm bệnh trong cộng đồng tại Hậu Giang ngày càng xuống thấp. Đến thời điểm này, tổng số người được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại địa phương là hơn 606.500 người, đạt tỷ lệ 100% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên.

Hậu Giang cũng đang triển khai tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho người đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản. Hiện tỉnh đã tiêm được cho hơn 328.200 người, đạt tỷ lệ gần 64%. Do tiêm vaccine phòng COVID-19 tại tỉnh hiện bao phủ với tỷ lệ cao nên số nhiễm bệnh cộng đồng và số ca nhiễm nặng thấp.

Tính từ ngày 10/2 đến nay, mỗi ngày số ca nhiễm COVID-19 ở Hậu Giang chỉ từ hơn 30 đến hơn 70 ca. Hiện tổng số ca đang được cách ly điều trị là 89 ca, trong đó tầng 3 chỉ có 20 ca, chiếm tỷ lệ hơn 22%. Những ngày qua, tất cả 75 xã, phường, thị trấn của tỉnh Hậu Giang đều đang ở cấp độ dịch 1 (vùng xanh) nguy cơ thấp.

Theo PGS-TS Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, việc quản lý tốt F0 và F1 cũng là một trong những nguyên nhân hạn chế được dịch bệnh lây lan, giúp địa phương giảm được số ca mắc, đưa tỉnh trở thành vùng xanh.

 “CDC Hậu Giang tổ chức và quản lý được tất cả các F0 và F1. Thành công là khi có F0 đã giữ được ngay, tách F1 ra, lúc này các ca thành F0 từ F1 đã được quản lý. Hiện tại CDC thành lập 4 đội đáp ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ cho các huyện bất cứ lúc nào, ban đêm, ban hôm hay giờ nào nghe nói có dịch là truy vết cho bằng được, anh em rất vất vả ”- ông Lành nói.

Tại tỉnh Tiền Giang, số ca mắc bệnh COVID-19 trên địa bàn không tăng nhiều và trong tầm kiểm soát. Trong ngày 28/2, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang phát hiện 270 ca dương tính với SARS CoV-2; trong đó có 11 qua xét nghiệm PCR và 259 ca qua test nhanh; 102 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi. Đáng ghi nhận là từ tết đến nay, số ca tử vong do nhiễm COVID-19 giảm mạnh; liên tục 12 ngày qua trên địa bàn tỉnh không xảy ra trường hợp tử vong. Công tác điều trị F0 tại nhà từng bước đi vào ổn định, các trường hợp bệnh nặng được đưa vào bệnh viện điều trị kịp thời.

Toàn tỉnh Tiền Giang đang ở Cấp độ 1 (vùng xanh). Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm, ngoài ý thức phòng bệnh của cộng đồng phải kể đến hiệu quả của công tác tiêm ngừa vaccine phòng chống dịch. Đến nay, tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 2 đối với người từ 18 tuổi trở lên tại Tiền Giang trên 102% và 46,5% đã tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại; nhóm trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine hơn 97%.

Bác sĩ Bác sĩ Võ Văn Phúc Nguyễn, cán bộ Bệnh viện Dã chiến 01 của tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay bệnh viện này không còn bệnh nhân nào do đã khỏi bệnh, xuất viện. Hầu hết các ca dương tính vào viện chưa đến 1 tuần lễ đã âm tính. Theo bác sĩ Phúc, nhờ tiêm vaccine đủ mũi mà công tác điều trị nhẹ nhành và hiệu quả hơn so với trước đây.

"Hiện tại đã điều trị cho ra viện hết. Theo tôi nghĩ là do hiệu quả của vaccine, làm cho thời gian nằm viện rút ngắn lại. Thay vì trước đây phải điều trị 14-17 ngày, bây giờ Bộ Y tế có hướng rút lại còn 5 ngày thôi. Một phần do tiêm ngừa, thứ hai do người dân có ý thức tốt thì sẽ giảm. Nhờ có thuốc tiêm ngừa nên phát huy hiệu quả vì miễn dịch, tiêm từ mũi 2 là tốt rồi, có mũi 3 là tốt nữa. So với các nơi Tiền Giang làm tốt, số F0 ít và giảm, triệu chứng ít hơn thậm chí không có triệu chứng, thấy rõ hiệu quả đã phát huy”.

Rõ ràng, chiến lược bao phủ vaccine nhanh đã giúp các địa phương trong vùng ĐBSCL nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới, bắt tay vào khôi phục sản xuất, kinh doanh ngay những tháng đầu năm, những thế mạnh về thủy sản, trái cây, lúa gạo đang phát huy lợi thế về xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng. Giờ đây, các địa phương trong vùng ĐBSCL đang tăng tốc tiêm vaccine mũi nhắc lại, mũi bổ sung cho người dân và đặt mục tiêu hoàn thành trong quý I năm nay. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 mũi giáp công trong chiến lược phủ vaccine phòng Covid-19
3 mũi giáp công trong chiến lược phủ vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Việt Nam đã triển khai hiệu quả và thành công trong công tác ngoại giao vaccine. Đến nay, nước ta đã tiếp cận được gần 200 triệu liều vaccine, trong số đó có khoảng 68 triệu liều vaccine là các đối tác tài trợ, ngoài ra cũng mua thương mại rất nhiều.

3 mũi giáp công trong chiến lược phủ vaccine phòng Covid-19

3 mũi giáp công trong chiến lược phủ vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Việt Nam đã triển khai hiệu quả và thành công trong công tác ngoại giao vaccine. Đến nay, nước ta đã tiếp cận được gần 200 triệu liều vaccine, trong số đó có khoảng 68 triệu liều vaccine là các đối tác tài trợ, ngoài ra cũng mua thương mại rất nhiều.

Chiến lược tiêm chủng vaccine được chỉ đạo triển khai quyết liệt
Chiến lược tiêm chủng vaccine được chỉ đạo triển khai quyết liệt

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho biết, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát; chiến lược tiêm chủng vaccine được chỉ đạo triển khai quyết liệt.

Chiến lược tiêm chủng vaccine được chỉ đạo triển khai quyết liệt

Chiến lược tiêm chủng vaccine được chỉ đạo triển khai quyết liệt

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cho biết, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát; chiến lược tiêm chủng vaccine được chỉ đạo triển khai quyết liệt.