Chủ tịch UBND huyện đầu tiên xin nghỉ việc vì thiếu sót trong phòng dịch

VOV.VN - Huyện ủy Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa cho biết, đã giải quyết cho ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nghỉ việc vì không dập hết dịch.

14h  ngày 19/9, Thường trực Huyện ủy Long Điền nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Điền. 

Trong đơn, ông Nguyễn Bá Hùng nêu lý do, trong thời gian qua, bản thân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực xuyên suốt trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch, tuy nhiên, vẫn còn những thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành. Cụ thể là một số địa phương trên địa bàn huyện thực hiện chưa nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, dẫn đến hiện nay vẫn phát sinh một số ca dương tính trong cộng đồng tại xã An Ngãi, thị trấn Long Điền và khu vực phong tỏa (thị trấn Long Hải).

Sau khi tiếp nhận đơn, Bí thư Huyện ủy Long Điền đã điện thoại chia sẻ, động viên ông Nguyễn Bá Hùng tiếp tục nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định xin nghỉ việc từ ngày 19/9/2021 và đề xuất bàn giao công việc điều hành UBND huyện cho ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Long Điền đảm nhiệm, trong khi chờ phê duyệt Chủ tịch UBND huyện mới.

Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền thống nhất đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu và đồng ý phân công ông Lâm Văn Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phụ trách lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của UBND huyện Long Điền từ ngày 19/9.

Tính từ 18h ngày 19/9 đến 18h ngày 20/9, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 8 ca nghi mắc Covid-19 mới. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 3.930 ca.

Đáng chú ý, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhiều lần liên tiếp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong đó, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền với 9.258 hộ dân là “điểm nóng” của tỉnh về tình trạng bùng phát dịch Covid-19. Từ 0 giờ ngày 23/8, việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt được áp dụng tại thị trấn Long Hải với 9.258 hộ dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều chuyển Bí thư Đảng ủy, tạm đình chỉ Chủ tịch UBND xã Long Phú do để phát sinh ổ dịch
Điều chuyển Bí thư Đảng ủy, tạm đình chỉ Chủ tịch UBND xã Long Phú do để phát sinh ổ dịch

VOV.VN - Do phát sinh ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng mới đây tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ vừa có quyết định điều chuyển Bí thư Đảng ủy và tạm đình chỉ Chủ tịch UBND xã này.

Điều chuyển Bí thư Đảng ủy, tạm đình chỉ Chủ tịch UBND xã Long Phú do để phát sinh ổ dịch

Điều chuyển Bí thư Đảng ủy, tạm đình chỉ Chủ tịch UBND xã Long Phú do để phát sinh ổ dịch

VOV.VN - Do phát sinh ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng mới đây tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ vừa có quyết định điều chuyển Bí thư Đảng ủy và tạm đình chỉ Chủ tịch UBND xã này.

Cho người dưới 18 tuổi tiêm vaccine, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt bị đình chỉ
Cho người dưới 18 tuổi tiêm vaccine, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt bị đình chỉ

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ vừa bị đình chỉ nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 do vận dụng không đúng quy định.

Cho người dưới 18 tuổi tiêm vaccine, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt bị đình chỉ

Cho người dưới 18 tuổi tiêm vaccine, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt bị đình chỉ

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ vừa bị đình chỉ nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 do vận dụng không đúng quy định.

Tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Bí thư và Chủ tịch UBND phường Hải Cảng (Quy Nhơn)
Tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Bí thư và Chủ tịch UBND phường Hải Cảng (Quy Nhơn)

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy phường Hải Cảng, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày, kể từ ngày 13/9, để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.

Tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Bí thư và Chủ tịch UBND phường Hải Cảng (Quy Nhơn)

Tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Bí thư và Chủ tịch UBND phường Hải Cảng (Quy Nhơn)

VOV.VN - Bí thư Đảng ủy phường Hải Cảng, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày, kể từ ngày 13/9, để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường.