Chuỗi “Gian hàng 0 đồng” của Quân khu 9 thắm đượm tình quân dân

VOV.VN - Sáng 28/7, tại Công viên Văn hóa Miền Tây, TP Cần Thơ, Bộ tham mưu, Quân khu 9 đã tổ chức “Gian hàng 0 đồng”.

Đây là một trong chuỗi gian hàng được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn thực hiện, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

“Gian hàng 0 đồng” ra đời, nhằm kịp thời hỗ trợ một phần khó khăn cho gia đình chính sách, nhân dân cũng như những cơ quan, đơn vị không tự chủ được nguồn lương thực, thực phẩm, rau xanh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các đơn vị trong Quân khu 9 đã lựa chọn khoảng 10 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu để gửi tặng bà con, như: gạo, trứng, thịt heo, thịt gà, rau củ quả.

Theo Ban tổ chức các “Gian hàng 0 đồng”, hoạt động thiết thực này vừa giúp đỡ người khó khăn, vừa giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm tới kỳ thu hoạch bị ùn ứ chưa tiêu thụ được với giá cả hợp lý. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng toả sáng trong lòng nhân dân.

Đại tá Ngô Hồng Sơn, Chủ nhiệm chính trị Bộ tham mưu, Quân khu 9 cho biết, trước đó vào ngày 26, 27/7, Cục Hậu Cần và Cục Chính trị cũng khởi động gian hàng, trao gần 1.000 phần quà, mỗi phần từ 300.000 – 350.000 đồng cho bà con ở 2 quận Ninh Kiều, Cái Răng.

Hôm nay, Bộ tham mưu tổ chức trao quà cho bà con phường An Thới, phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), bà con đến nhận quà đều có phiếu xác nhận từ UBND quận: "Chúng tôi dự kiến số lượng hàng hóa tổng trị giá là trên 250 triệu đồng. Nguồn tiền này là sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ của các phòng ban đơn vị trực thuộc Bộ tham mưu, rồi sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân bên ngoài. Mục đích của “Gian hàng 0 đồng” là cùng với cấp ủy chính quyền địa phương giúp đỡ bà con nghèo khó khăn, vượt qua giai đoạn khó khăn trong phòng, chống dịch; cùng nhau tham gia vào công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất, dập tắt dịch bệnh để ổn định đời sống của nhân dân".

Chuỗi “Gian hàng 0 đồng” của Quân khu 9 trên địa bàn Cần Thơ đều hoạt động đến sáng ngày 30/7. Sau đó, hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra tại 12 đơn vị đầu mối của Quân khu 9 với tổng trị giá hàng hóa hơn 15 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh
Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh

VOV.VN - Những hoạt động như: chuyến xe bánh mì yêu thương, gian hàng 0 đồng, tặng quà... đầy ý nghĩa giúp đỡ người nghèo trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang làm ấm lòng người dân nghèo trong cả nước.

Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh

Chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, bánh mì 0 đồng làm ấm lòng người trong dịch bệnh

VOV.VN - Những hoạt động như: chuyến xe bánh mì yêu thương, gian hàng 0 đồng, tặng quà... đầy ý nghĩa giúp đỡ người nghèo trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang làm ấm lòng người dân nghèo trong cả nước.

Sóc Trăng tổ chức gian hàng “0 đồng” hỗ trợ người dân
Sóc Trăng tổ chức gian hàng “0 đồng” hỗ trợ người dân

VOV.VN - Sáng nay 26/7, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng tổ chức gian hàng “0 đồng” nhằm hỗ trợ người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Sóc Trăng tổ chức gian hàng “0 đồng” hỗ trợ người dân

Sóc Trăng tổ chức gian hàng “0 đồng” hỗ trợ người dân

VOV.VN - Sáng nay 26/7, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng tổ chức gian hàng “0 đồng” nhằm hỗ trợ người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng đầu tiên giãn cách, chợ dân sinh Hà Nội vẫn đông người dù hàng hóa không thiếu
Sáng đầu tiên giãn cách, chợ dân sinh Hà Nội vẫn đông người dù hàng hóa không thiếu

VOV.VN - Sáng nay, sau khi Chỉ thị 16 được áp dụng, hầu hết các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng “ách tắc” khi lượng người đổ về mua hàng quá đông, khiến việc giãn cách khó đảm bảo.

Sáng đầu tiên giãn cách, chợ dân sinh Hà Nội vẫn đông người dù hàng hóa không thiếu

Sáng đầu tiên giãn cách, chợ dân sinh Hà Nội vẫn đông người dù hàng hóa không thiếu

VOV.VN - Sáng nay, sau khi Chỉ thị 16 được áp dụng, hầu hết các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng “ách tắc” khi lượng người đổ về mua hàng quá đông, khiến việc giãn cách khó đảm bảo.