Có 11.766 lượt khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông trong ngày thứ Hai đầu tuần

VOV.VN - Sau 2 ngày tàu Cát Linh - Hà Đông chính thức bán vé cho người dân, lượng khách đi giảm hơn 17.500 lượt, tương ứng gần 60% so với ngày đầu khai thác thương mại.

Theo Công ty Hà Nội Metro, trong ngày hôm qua (22/11, thứ Hai), có 11.766 lượt khách đi trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, với 203 chuyến tàu hoạt động từ 5h30-22h; trung bình đạt gần 60 khách/chuyến. Số chuyến lượt tàu chạy đạt theo chỉ tiêu về kế hoạch, đảm bảo an toàn vận tải và phòng chống dịch Covid-19.

Ngày thứ Hai đầu tuần cũng là ngày thứ 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bán vé, khai thác vận tải thương mại. Kết quả ngày đầu tiên (21/11) có 29.334 lượt khách đi tàu. Như vậy, so với ngày đầu chở khách có thu tiền, số lượt khách giảm gần 60% so với ngày đầu (11.766/29.334 lượt, giảm 17.568 lượt) và cũng là mức thấp nhất kể từ khi tuyến đường sắt này được đưa vào vận hành.

Trước đó, từ 6/11, tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông được đưa vào khai thác vận hành và chở miễn phí trong 15 ngày đầu (6-20/11). Trong thời gian này, số lượt khách đi tàu trong các ngày bình thường (ngày làm việc) trung bình đạt 18.839 lượt khách/ngày, ngày cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật) có 38.425 lượt khách/ngày.

Cụ thể, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty Hanoi Metro cho biết, nếu so sánh con số 2 ngày đầu tàu thu phí với 15 ngày trước đó, lượng khách trung bình trong 15 ngày chạy miễn phí với khách đi tàu ngày hôm qua là tương đương nhau, ít hơn không đáng kể.

Đánh giá về lưu lượng khách trong ngày đầu tàu Cát Linh - Hà Đông thu phí, lãnh đạo Hanoi Metro cho rằng, hành khách đi tàu là thực sự, việc thu phí theo mức giá thành phố đã phê duyệt không ảnh hưởng đến nhu cầu đi tàu của người dân tại Thủ đô.

Cũng theo lãnh đạo Hanoi Metro, việc đi tàu của người dân được tập trung vào một số khung giờ, thậm chí bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết khi tiếp cận các ga, do vậy số liệu được đưa ra trong thời điểm sáng, trưa, hoặc chiều chưa phản ánh hết, nhìn nhận trung thực về thực tế đi tàu của người dân.

Tổng Giám đốc Hanoi Metro cho rằng, cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng là chiến lược bền bỉ, lâu dài, nhằm cung cấp cho hành khách một dịch vụ đi lại ổn định.

"Do vậy, trong một vài khoảng thời gian trong ngày, trong tuần, thậm chí là trong năm, một loại hình vận tải hành khách công cộng nào đó có thể vắng khách nhưng vẫn phải duy trì chạy bình thường theo biểu đồ. Việc này là nhằm “mua” thói quen đi lại của hành khách", ông Trường nói./.

Tuyến đường sắt này được Bộ Giao thông Vận tải bàn giao cho thành phố Hà Nội vào ngày 6/11 và đưa vào vận hành, khai thác miễn phí 15 ngày đầu để người dân trải nghiệm một loại hình vận tải công cộng hiện đại lần đầu có mặt tại Việt Nam.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông có tổng chiều dài chính tuyến 13,05km, điểm đầu là ga Cát Linh, điểm cuối là ga Yên Nghĩa, có 12 nhà ga trên cao; mua sắm 13 đoàn tàu, tốc độ tối đa 80km/giờ, tốc độ khai thác là 35km/giờ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng đầu tuần người dân đi làm, tàu Cát Linh-Hà Đông ít khách
Sáng đầu tuần người dân đi làm, tàu Cát Linh-Hà Đông ít khách

VOV.VN - Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay (22/11), những chuyến tàu Cát Linh-Hà Đông khá ít khách dù là đầu tuần người dân, nhân viên công sở đi làm.

Sáng đầu tuần người dân đi làm, tàu Cát Linh-Hà Đông ít khách

Sáng đầu tuần người dân đi làm, tàu Cát Linh-Hà Đông ít khách

VOV.VN - Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay (22/11), những chuyến tàu Cát Linh-Hà Đông khá ít khách dù là đầu tuần người dân, nhân viên công sở đi làm.

Được trợ giá, vé tàu Cát Linh-Hà Đông như xe buýt, ai cũng có thể đi được
Được trợ giá, vé tàu Cát Linh-Hà Đông như xe buýt, ai cũng có thể đi được

VOV.VN - Vé tàu Cát Linh-Hà Đông bao gồm nhiều khung giá, đã được Nhà nước trợ giá nhằm thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng để hạn chế xe cá nhân và ai cũng có thể đi tàu được...

Được trợ giá, vé tàu Cát Linh-Hà Đông như xe buýt, ai cũng có thể đi được

Được trợ giá, vé tàu Cát Linh-Hà Đông như xe buýt, ai cũng có thể đi được

VOV.VN - Vé tàu Cát Linh-Hà Đông bao gồm nhiều khung giá, đã được Nhà nước trợ giá nhằm thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng để hạn chế xe cá nhân và ai cũng có thể đi tàu được...

Hình ảnh ngày đầu tiên đường sắt Cát Linh- Hà Đông chính thức thu phí
Hình ảnh ngày đầu tiên đường sắt Cát Linh- Hà Đông chính thức thu phí

VOV.VN - Hôm nay (21/11), tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí, bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền.

Hình ảnh ngày đầu tiên đường sắt Cát Linh- Hà Đông chính thức thu phí

Hình ảnh ngày đầu tiên đường sắt Cát Linh- Hà Đông chính thức thu phí

VOV.VN - Hôm nay (21/11), tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã kết thúc 15 ngày vận hành miễn phí, bắt đầu chuyển sang giai đoạn khai thác thương mại, vận chuyển khách có thu tiền.

Tàu Cát Linh-Hà Đông kết thúc 15 ngày chở khách miễn phí, bán vé từ ngày 21/11
Tàu Cát Linh-Hà Đông kết thúc 15 ngày chở khách miễn phí, bán vé từ ngày 21/11

VOV.VN - Nhiều người tranh thủ ngày cuối cùng được đi tàu điện điện Cát Linh - Hà Đông miễn phí nên lượng khách đi tàu tăng đáng kể trong ngày hôm nay (20/11).

Tàu Cát Linh-Hà Đông kết thúc 15 ngày chở khách miễn phí, bán vé từ ngày 21/11

Tàu Cát Linh-Hà Đông kết thúc 15 ngày chở khách miễn phí, bán vé từ ngày 21/11

VOV.VN - Nhiều người tranh thủ ngày cuối cùng được đi tàu điện điện Cát Linh - Hà Đông miễn phí nên lượng khách đi tàu tăng đáng kể trong ngày hôm nay (20/11).

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông vận hành thế nào sau 1 tuần khai thác?
Đường sắt Cát Linh-Hà Đông vận hành thế nào sau 1 tuần khai thác?

VOV.VN - Theo thống kê của đơn vị vận hành tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, trong vòng 1 tuần chạy miễn phí đầu tiên, đơn vị đã thực hiện 930 chuyến tàu, chở hơn 165.000 lượt hành khách, vượt chỉ tiêu kế hoạch mà đơn vị khai thác đề ra.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông vận hành thế nào sau 1 tuần khai thác?

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông vận hành thế nào sau 1 tuần khai thác?

VOV.VN - Theo thống kê của đơn vị vận hành tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông, trong vòng 1 tuần chạy miễn phí đầu tiên, đơn vị đã thực hiện 930 chuyến tàu, chở hơn 165.000 lượt hành khách, vượt chỉ tiêu kế hoạch mà đơn vị khai thác đề ra.

Thực hư thông tin đóng cửa đường sắt Cát Linh-Hà Đông nếu khách quá đông
Thực hư thông tin đóng cửa đường sắt Cát Linh-Hà Đông nếu khách quá đông

VOV.VN - Ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Metro Hà Nội khẳng định, không có chuyện đóng cửa ga Cát Linh-Hà Đông nếu khách đi tàu quá đông như tin đồn.

Thực hư thông tin đóng cửa đường sắt Cát Linh-Hà Đông nếu khách quá đông

Thực hư thông tin đóng cửa đường sắt Cát Linh-Hà Đông nếu khách quá đông

VOV.VN - Ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Metro Hà Nội khẳng định, không có chuyện đóng cửa ga Cát Linh-Hà Đông nếu khách đi tàu quá đông như tin đồn.