Có thêm nhiều ca mắc Covid-19, các địa phương siết chặt quy định đi lại

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm xác định thêm nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, các địa phương tiếp tục ra quân đảm bảo trật tự giao thông đô thị và phòng chống dịch.

Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận 18 F0 về từ các tỉnh phía Nam

Theo CTV Nhật Minh/VOV.VN, sáng 5/8, thông tin từ nghành y tế Nghệ An, trên địa bàn ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đây đều là công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam. Trong đó có 5 trường hợp trở về từ TP.HCM và 8 trường hợp trở về từ tình Bình Dương.

Các trường hợp được xác định dương tính ở huyện Yên Thành, Nghi Lộc, Tương Dương, Con Cuông, Diễn Châu. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 310 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong khi đó tại Hà Tĩnh cũng ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đây cũng là những công dân trên địa bàn trở về từ tỉnh Bình Dương.

Cụ thể các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính mới gồm: H.D.M (SN 1989), N.V.T (SN 1978) và N.Đ.P (SN 1971), đều có địa chỉ tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê. L.Q.H (1996), có địa chỉ tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; N.M.D (1987), có địa chỉ tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà.

Cả 5 trường hợp này ngay khi về đến Hà Tĩnh đã được cách ly tại địa phương và lấy mẫu xét nghiệm. Theo kết quả xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR vào sáng 5/8, 5 trường hợp này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 190 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Gia Lai ghi nhận thêm 25 ca mắc Covid-19

Theo phóng viên Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Gia Lai thông tin, trong đêm 4/8, tiếp tục ghi nhận 25 ca mắc Covid-19. Tổng số ca mắc trong ngày là 38 ca. Đây cũng là số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước tới nay.

Cụ thể, trong 38 ca mắc Covid-19, chủ yếu là người từ vùng dịch về, đều được cách ly và xét nghiệm ngay khi vào tỉnh. 3 người là F1 của bệnh nhân mã số BN 36712; 1 ca bệnh là phụ xe tải, vận chuyển hàng hoá từ TP.HCM - Đồng Nai đi tỉnh Kon Tum, đã ghé và ở lại thành phố Pleiku từ 30/7 tới nay. Người này được phát hiện mắc Covid-19 khi tự đi xét nghiệm nhanh. Tỉnh đã truy vết và xét nghiệm ngay 10 người là F1. Kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai yêu cầu khoanh vùng, phong toả 72h (từ 13h30 chiều 4/8) đối với một số điểm dịch tễ liên quan tới ca bệnh là phụ xe tải, gồm bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai (đường Wừu) và khu vực bãi xe (169 Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Bá) để tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho dỡ phong toả, khoanh vùng đối với một số địa điểm từ 14h chiều 5/8, vì trong 14 ngày qua, các mẫu xét nghiệm của người dân tại đây đều âm tính; Đồng thời, yêu cầu tăng cường chấn chỉnh, kiểm tra các bến bãi, điểm tập kết hàng hoá; siết chặt công tác quản lý, kiểm soát tại các chốt kiểm soát dịch của tỉnh.

Như vậy, từ 26/4 tới sáng 5/8, tỉnh Gia Lai ghi nhận 159 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 7 người đã xuất viện.

TP. Hạ Long đảm bảo trật tự giao thông đô thị và phòng chống dịch

Theo CTV Thái Sơn/VOV-Đông Bắc, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang ra quân đảm bảo trật tự giao thông đô thị và đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch. Đáng quan tâm, tình trạng dừng, đỗ xe dưới lòng đường tại các khu vực nội thị gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. 6 tháng đầu năm, Công an thành phố Hạ Long đã xử lý 2.815 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 1 tỷ đồng.

Trung tá Nguyễn Văn Năng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố Hạ Long cho biết, đơn vị tăng cường lực lượng để đảm bảo trật tự giao thông đô thị và kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19. 

"Đội CSGT trật tự thường xuyên có kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm, đặt biệt là vào các giờ cao điểm. Giờ ảnh hưởng của dịch covid thì các cháu học sinh là đang tạm nghỉ nên tình trạng đỗ dừng của các phụ huynh đi đón học sinh cũng  giảm nhiều. Nhưng sau khi các cháu đi học thì tình trạng đỗ dừng vào các giờ cao điểm sẽ diễn ra phức tạp. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục phối  hợp với công an các phường để tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền nhắc nhở đối vời người tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường cũng như chấp hành các qui định phòng chống dịch", Trung tá Nguyễn Văn Năng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một trường hợp từ Bình Dương về Yên Bái dương tính với SARS-CoV-2
Một trường hợp từ Bình Dương về Yên Bái dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái thực hiện xét nghiệm các mẫu giám sát người đi từ tỉnh có dịch về và ghi nhận 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Một trường hợp từ Bình Dương về Yên Bái dương tính với SARS-CoV-2

Một trường hợp từ Bình Dương về Yên Bái dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái thực hiện xét nghiệm các mẫu giám sát người đi từ tỉnh có dịch về và ghi nhận 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Thuận ghi nhận thêm 84 ca dương tính với SARS-CoV-2
Bình Thuận ghi nhận thêm 84 ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Chiều nay (4/8), tỉnh Bình Thuận ghi nhận thêm 84 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở Bình Thuận lên con số 828 ca mắc.

Bình Thuận ghi nhận thêm 84 ca dương tính với SARS-CoV-2

Bình Thuận ghi nhận thêm 84 ca dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Chiều nay (4/8), tỉnh Bình Thuận ghi nhận thêm 84 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở Bình Thuận lên con số 828 ca mắc.

Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu công nghiệp ở Hải Dương
Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu công nghiệp ở Hải Dương

VOV.VN - Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 cùng ở xã Gia Khánh, là công nhân trong khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu công nghiệp ở Hải Dương

Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu công nghiệp ở Hải Dương

VOV.VN - Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 cùng ở xã Gia Khánh, là công nhân trong khu công nghiệp Đại An mở rộng.