Cố tình không tiêm vaccine sẽ phải tự chi trả viện phí nếu mắc COVID-19

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn yêu cầu những người đủ điều kiện nhưng cố tình không tiêm vaccine phải tự chi trả viện phí nếu mắc COVID-19. Các đối tượng này cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch lây lan ra cộng đồng.

Tỉnh Bắc Kạn vừa có các văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm phòng theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để thực hiện tiêm vét.

Tỉnh Bắc Kạn quy định rõ, cá nhân nào đủ điều kiện sức khỏe mà cố tình không tiêm (gồm không đăng ký tiêm, đăng ký tiêm và đã được khám sàng lọc đủ điều kiện tiêm nhưng từ chối tiêm) nếu có mắc Covid-19 phải khám và điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh công lập thì tự chi trả viện phí, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây nhiễm ra cộng đồng.

Địa phương này cũng yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết về việc nếu có người thân trở về từ các tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm túc khai báo y tế.

Đến thời điểm này, Bắc Kạn đã được cấp hơn 411.000 liều vaccine, tỉ lệ tiêm mũi 1 với người trên 18 tuổi đạt trên 92% và được tiêm 2 mũi là hơn 66%. Với đối tượng dưới 18 tuổi, Bắc Kạn tiêm mũi 1 đạt khoảng 50%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An thu hồi thông báo "học sinh chưa tiêm vaccine thì không được đến trường"
Long An thu hồi thông báo "học sinh chưa tiêm vaccine thì không được đến trường"

VOV.VN - Liên quan đến văn bản có nội dung “Nếu sau này vào học trực tiếp mà chưa tiêm thì không được vào học” trong thông báo của Trường THCS Mỹ Hạnh, huyện Đức Hoà, gây tranh cãi, chiều 2/12, UBND huyện Đức Hòa và ngành giáo dục tỉnh Long An đã đề nghị thu hồi văn bản trên.

Long An thu hồi thông báo "học sinh chưa tiêm vaccine thì không được đến trường"

Long An thu hồi thông báo "học sinh chưa tiêm vaccine thì không được đến trường"

VOV.VN - Liên quan đến văn bản có nội dung “Nếu sau này vào học trực tiếp mà chưa tiêm thì không được vào học” trong thông báo của Trường THCS Mỹ Hạnh, huyện Đức Hoà, gây tranh cãi, chiều 2/12, UBND huyện Đức Hòa và ngành giáo dục tỉnh Long An đã đề nghị thu hồi văn bản trên.

Học sinh Hà Nội: "Tiêm vaccine để không bỏ lỡ năm cuối của tuổi học trò tươi đẹp"
Học sinh Hà Nội: "Tiêm vaccine để không bỏ lỡ năm cuối của tuổi học trò tươi đẹp"

VOV.VN - Ngày 24/11, Hà Nội tiếp tục ngày thứ 2 triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi. Các em học sinh đều bày tỏ mong muốn sớm được trở lại trường sau khi tiêm vaccine.

Học sinh Hà Nội: "Tiêm vaccine để không bỏ lỡ năm cuối của tuổi học trò tươi đẹp"

Học sinh Hà Nội: "Tiêm vaccine để không bỏ lỡ năm cuối của tuổi học trò tươi đẹp"

VOV.VN - Ngày 24/11, Hà Nội tiếp tục ngày thứ 2 triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi. Các em học sinh đều bày tỏ mong muốn sớm được trở lại trường sau khi tiêm vaccine.