Công an Bình Dương nói về dự kiến lắp camera hơn 1 tỷ đồng/chiếc xôn xao dư luận

VOV.VN - Hôm nay (7/12), đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin làm rõ vấn đề khiến dư luận xôn xao về việc đơn vị dự kiến lắp đặt camera giám sát an ninh, giám sát cháy, an toàn giao thông, với giá "hơn 1 tỷ đồng/chiếc".

Trước đó, mạng xã hội facebook chia sẻ thông tin Bình Dương dự kiến lắp đặt 421 camera với tổng kinh phí đầu tư khoảng 469 tỷ đồng, tính ra một chiếc giá hơn 1 tỷ đồng. Thông tin này khiến dư luận xôn xao cho rằng giá đơn vị thực hiện là Công an tỉnh Bình Dương “thổi giá", "xung quanh có thể dát vàng 9999, kim cương".

Có người còn bình luận, việc lắp đặt camera có thật sự cần thiết trong khi đời sống người dân, công nhân còn gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, tình hình thế giới.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công an tỉnh Bình Dương giải thích, hiện nay, đơn vị đang lấy ý kiến các cơ quan có liên quan để có báo cáo trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh". Theo kế hoạch, Công an tỉnh Bình Dương dự kiến lắp đặt 421 camera ở các trục đường chính với số tiền 469 tỷ đồng.

Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, Công an tỉnh sẽ tiến hành thủ tục để trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, trình duyệt thiết kế chi tiết, tổ chức lựa chọn nhà thầu. Dự kiến, thời gian bắt đầu đưa vào vận hành trong quý 4/2023.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, số tiền 469 tỷ đồng không chỉ là giá mua camera mà còn bao gồm các hạng mục như: Hệ thống phần mềm; trung tâm điều hành; trụ lắp đặt cao hàng chục mét... Để có thể phát hiện cháy, đảm bảo an ninh trật tự thì camera được đầu tư phải có độ phân giải cao, quan sát ở tầm xa trên 6km quanh khu vực lắp đặt.

Hệ thống camera thông minh chất lượng cao này được tích hợp vào Hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh (IOC), cũng như chia sẻ dữ liệu cho các ngành để cảnh báo sớm các vụ cháy, xử lý ùn tắc giao thông, ghi nhận hình ảnh về đối tượng, phương tiện giao thông lưu thông trên các tuyến, phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính, đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, việc lắp đặt camera sẽ thực hiện theo đúng quy trình và có sự thẩm định của cơ quan chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương: Bắt cựu Trung úy công an để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn
Bình Dương: Bắt cựu Trung úy công an để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn

VOV.VN - Người này hẹn những người vi phạm lên trụ sở công an phường làm việc, rồi yêu cầu họ đưa tiền để mình ra Kho bạc đóng giúp, nhưng không có biên nhận, hóa đơn.

Bình Dương: Bắt cựu Trung úy công an để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn

Bình Dương: Bắt cựu Trung úy công an để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn

VOV.VN - Người này hẹn những người vi phạm lên trụ sở công an phường làm việc, rồi yêu cầu họ đưa tiền để mình ra Kho bạc đóng giúp, nhưng không có biên nhận, hóa đơn.

Vẽ dự án "ma" lừa đảo khách hàng, 12 đối tượng ở Bình Dương bị khởi tố
Vẽ dự án "ma" lừa đảo khách hàng, 12 đối tượng ở Bình Dương bị khởi tố

VOV.VN - Các đối tượng thu gom đất nông nghiệp, lâm nghiệp,... nằm ở các địa bàn “sốt” đất rồi tự ý vẽ dự án, tự ý xây dựng cơ sở hạ tầng và rao bán.

Vẽ dự án "ma" lừa đảo khách hàng, 12 đối tượng ở Bình Dương bị khởi tố

Vẽ dự án "ma" lừa đảo khách hàng, 12 đối tượng ở Bình Dương bị khởi tố

VOV.VN - Các đối tượng thu gom đất nông nghiệp, lâm nghiệp,... nằm ở các địa bàn “sốt” đất rồi tự ý vẽ dự án, tự ý xây dựng cơ sở hạ tầng và rao bán.

Dự án "ma", phân lô bán nền lừa đảo 37 tỷ đồng của khách hàng ở Bình Dương
Dự án "ma", phân lô bán nền lừa đảo 37 tỷ đồng của khách hàng ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (7/11), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Thị Thanh (36 tuổi, ngụ tại Bình Dương) và Châu Lê Minh Vẹn (35 tuổi, ngụ tại Cà Mau). 

Dự án "ma", phân lô bán nền lừa đảo 37 tỷ đồng của khách hàng ở Bình Dương

Dự án "ma", phân lô bán nền lừa đảo 37 tỷ đồng của khách hàng ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (7/11), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Thị Thanh (36 tuổi, ngụ tại Bình Dương) và Châu Lê Minh Vẹn (35 tuổi, ngụ tại Cà Mau). 

Bình Dương phát hiện nhiều vụ "bán lúa non", dự án "ảo" lừa đảo khách hàng
Bình Dương phát hiện nhiều vụ "bán lúa non", dự án "ảo" lừa đảo khách hàng

VOV.VN - Thời gian qua ở Bình Dương liên tục xảy ra việc người dân căng băng rôn, khiếu kiện, khiếu nại đông người nhằm tố cáo chủ đầu tư lừa đảo bán dự án "ma", dự án chậm triển khai... gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng kiểm tra, xử lí.

Bình Dương phát hiện nhiều vụ "bán lúa non", dự án "ảo" lừa đảo khách hàng

Bình Dương phát hiện nhiều vụ "bán lúa non", dự án "ảo" lừa đảo khách hàng

VOV.VN - Thời gian qua ở Bình Dương liên tục xảy ra việc người dân căng băng rôn, khiếu kiện, khiếu nại đông người nhằm tố cáo chủ đầu tư lừa đảo bán dự án "ma", dự án chậm triển khai... gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng kiểm tra, xử lí.

Công an Bình Dương đang xử lí đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn
Công an Bình Dương đang xử lí đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn

VOV.VN - Hôm nay (1/11), Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, lực lượng công an đã triệt phá đường dây mua bán trẻ em dưới 16 tuổi quy mô lớn.

Công an Bình Dương đang xử lí đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn

Công an Bình Dương đang xử lí đường dây mua bán trẻ em quy mô lớn

VOV.VN - Hôm nay (1/11), Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin, lực lượng công an đã triệt phá đường dây mua bán trẻ em dưới 16 tuổi quy mô lớn.

Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM
Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

VOV.VN - Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ TP.HCM) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý.

Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

Bình Dương đã chuyển hồ sơ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM

VOV.VN - Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ TP.HCM) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý.

Công an Bình Dương mời người đàn ông cản đường xe cứu thương lên làm việc
Công an Bình Dương mời người đàn ông cản đường xe cứu thương lên làm việc

VOV.VN - Hôm nay (31/10), Công an xã Vĩnh Hòa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương mời người đàn ông cản đường xe cứu thương đang đi đón bệnh nhân lên làm việc.

Công an Bình Dương mời người đàn ông cản đường xe cứu thương lên làm việc

Công an Bình Dương mời người đàn ông cản đường xe cứu thương lên làm việc

VOV.VN - Hôm nay (31/10), Công an xã Vĩnh Hòa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương mời người đàn ông cản đường xe cứu thương đang đi đón bệnh nhân lên làm việc.