Cứu nạn một du khách trôi dạt trên vùng biển Cù Lao Chàm

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện và phối hợp đưa một du khách chèo sup trải nghiệm bị sóng đánh trôi dạt trên vùng biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An vào bờ an toàn.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, khoảng 5 giờ sáng nay 21/12, tàu cá số hiệu QNa-03265 TS do ông Trần Dương, thành phố Hội An, làm thuyền trưởng khi hành nghề trên vùng biển Cù Lao Chàm thì phát hiện một người bị trôi dạt trên ván sup (loại ván chèo có bơm hơi).

Tàu QNa-03265 TS nhanh chóng tiếp cận, ứng cứu kịp thời người bị nạn và đưa vào bờ bàn giao Đồn Biên phòng Cửa Đại. Nạn nhân là chị Huỳnh Châu Ngọc Hà, sinh năm 1996, trú quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tá Nguyễn Hoang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại cho biết, theo thông tin chị Hà kể lại, lúc 11h ngày 20/12, chị cùng 1 người bạn thuê 2 sup để chèo trải nghiệm tại khu vực biển tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cùng chèo có người cho thuê sup. Khoảng 30 phút sau thì ván sup của bạn chị Hà và người kia bất ngờ bị lật, chị Hà tiếp cận hỗ trợ, sau đó bị sóng đánh trôi dạt vào đến vùng biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, chị Hà không rõ tung tích của 2 người này. Theo Trung tá Nguyễn Hoang, khi mới đưa vào bờ, tâm lý chị chị Huỳnh Châu Ngọc Hà hoảng loạn, do gần một ngày trôi dạt trên biển. Sau khi được hỗ trợ chăm sóc y tế, sức khỏe chị Hà đã ổn định. Đồn Biên phòng Cửa Đại tiếp tục phối hợp thông báo cho các lực lượng và phương tiện đang hoạt động trên biển biết để hỗ trợ tìm kiếm 2 trường hợp còn lại.

“Chúng tôi đã thông báo cho các đồn Biên phòng tuyến biển của Quảng Nam tổ chức tuần tra, quan sát bãi biển. Thông báo cho các tàu thuyền của ngư dân, chú ý vừa đánh bắt vừa theo dõi, quan sát, nếu có phát hiện thì phải báo ngay cho đồn Biên phòng” - Trung tá Nguyễn Hoang nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung sĩ cảnh sát nhường áo phao, cứu du khách gặp nạn ở biển Thanh Hóa
Trung sĩ cảnh sát nhường áo phao, cứu du khách gặp nạn ở biển Thanh Hóa

VOV.VN -Trong khi đi tắm biển ở Thanh Hóa, nhóm du khách gồm 8 người đã không may bị sóng to cuốn ra xa bờ, 1 người bị cuốn mất tích.

Trung sĩ cảnh sát nhường áo phao, cứu du khách gặp nạn ở biển Thanh Hóa

Trung sĩ cảnh sát nhường áo phao, cứu du khách gặp nạn ở biển Thanh Hóa

VOV.VN -Trong khi đi tắm biển ở Thanh Hóa, nhóm du khách gồm 8 người đã không may bị sóng to cuốn ra xa bờ, 1 người bị cuốn mất tích.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển
Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

VOV.VN - Quân y bệnh xá đảo Song Tử Tây đã điều trị thành công cho một bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn lao động với sự hỗ trợ từ hội chẩn của bệnh viên trung ương quân đội 108.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

VOV.VN - Quân y bệnh xá đảo Song Tử Tây đã điều trị thành công cho một bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn lao động với sự hỗ trợ từ hội chẩn của bệnh viên trung ương quân đội 108.

Cứu nạn 11 thuyền viên trên tàu cá bị thả trôi trên biển
Cứu nạn 11 thuyền viên trên tàu cá bị thả trôi trên biển

VOV.VN - 5 giờ sáng nay (5/12), tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đóng tại Đà Nẵng đã tiếp cận được tàu ĐNa 91069 để thực hiện cứu nạn, đưa 11 thuyền viên và lai dắt tàu cá bị nạn về bờ an toàn.

Cứu nạn 11 thuyền viên trên tàu cá bị thả trôi trên biển

Cứu nạn 11 thuyền viên trên tàu cá bị thả trôi trên biển

VOV.VN - 5 giờ sáng nay (5/12), tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đóng tại Đà Nẵng đã tiếp cận được tàu ĐNa 91069 để thực hiện cứu nạn, đưa 11 thuyền viên và lai dắt tàu cá bị nạn về bờ an toàn.