Cứu sống sản phụ mang thai ngoài tử cung hiếm gặp

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống một trường hợp thai ngoài tử cung thể hiếm gặp, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng mất máu nặng do xuất huyết nội.

Bệnh nhân là chị L.T.B.B, sinh năm 1990, ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ được bệnh viện tuyến trước chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ vào ngày 17/6, với chẩn đoán là đau bụng, sốc nhiễm khuẩn, viêm phúc mạc, thai 24 tuần, dọa sẩy thai. Bệnh nhân, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh, niêm nhợt, huyết áp thấp, đau bụng nhiều.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc mất máu, nên Khoa Cấp cứu tiến hành truyền máu, truyền dịch, hồi sức nội khoa tích cực, đồng thời kiểm tra siêu âm ghi nhận một thai lớn trong lòng tử cung (P), tụ máu lượng nhiều vùng hố chậu và hạ vị (P). Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành hội chẩn nhiều chuyên khoa và có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, thấy ổ bụng ngập máu ở khoang phúc mạc, khoảng 3000ml máu tươi và máu cục. Ở bên phải của tử cung là một sừng chột đã vỡ có chứa nhau thai bên trong. Bào thai đã bị đẩy vào khoang phúc mạc. Các bác sĩ tiến hành cắt bỏ sừng chột, vòi tử cung bên phải và lau rửa ổ bụng. Cuộc phẫu thuật với sự nỗ lực của các y bác sĩ nhiều khoa phối hợp cứu sống bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt hơn, sinh tồn ổn định.

Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô, dự kiến sẽ được ra viện sớm.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc bệnh viện nhận định về trường hợp mang thai hiếm gặp, đây là thai trong sừng chột được xem là một dạng của thai ngoài tử cung. Việc phát hiện sớm rất quan trọng vì có thể tránh cho mẹ những nguy cơ đáng tiếc khi thai phát triển lớn gây vỡ mất máu nhiều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ.

“Trường hợp thai bám vào sừng rất hiếm gặp, với tỷ lệ 1/76.000. Việc chẩn đoán trước sinh cũng gặp nhiều khó khăn, ngoại trừ trường hợp đi khám thai mà bác sĩ nghi ngờ có chỉ định cho siêu âm, thậm chí chụp MRI mới phát hiện được. Ca này vào cấp cứu có chỉ định phải phẫu thuật. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là phẫu thuật trên bệnh nhân mang thai cũng rất khó”, bác sĩ Phong cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ nữ mang thai mắc Covid-19 và những điều cần lưu ý
Phụ nữ mang thai mắc Covid-19 và những điều cần lưu ý

VOV.VN - Giới chuyên gia y tế cho rằng nếu một phụ nữ mang thai có kết quả dương tính với SARS- CoV-2 cần phải bình tĩnh, chăm sóc bản thân nhiều hơn thay vì rơi vào trạng thái hoảng loạn, có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Phụ nữ mang thai mắc Covid-19 và những điều cần lưu ý

Phụ nữ mang thai mắc Covid-19 và những điều cần lưu ý

VOV.VN - Giới chuyên gia y tế cho rằng nếu một phụ nữ mang thai có kết quả dương tính với SARS- CoV-2 cần phải bình tĩnh, chăm sóc bản thân nhiều hơn thay vì rơi vào trạng thái hoảng loạn, có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Thai phụ mắc COVID-19 phải đặt ECMO diễn biến nguy kịch, phải chuyển tuyến
Thai phụ mắc COVID-19 phải đặt ECMO diễn biến nguy kịch, phải chuyển tuyến

VOV.VN - Tại đơn vị ICU Bệnh viện Phổi Bắc Giang có 2 bệnh nhân phải chạy ECMO, trong đó 1 phụ nữ mang thai 22 tuần diễn biến nguy kịch phải chuyển tuyến. Ngoài ra 4 bệnh nhân phải thở máy, 3 bệnh nhân phải lọc máu.

Thai phụ mắc COVID-19 phải đặt ECMO diễn biến nguy kịch, phải chuyển tuyến

Thai phụ mắc COVID-19 phải đặt ECMO diễn biến nguy kịch, phải chuyển tuyến

VOV.VN - Tại đơn vị ICU Bệnh viện Phổi Bắc Giang có 2 bệnh nhân phải chạy ECMO, trong đó 1 phụ nữ mang thai 22 tuần diễn biến nguy kịch phải chuyển tuyến. Ngoài ra 4 bệnh nhân phải thở máy, 3 bệnh nhân phải lọc máu.

Một thai phụ mắc COVID-19 phải đặt ECMO tại BV Phổi Bắc Giang
Một thai phụ mắc COVID-19 phải đặt ECMO tại BV Phổi Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 1/6, hai ca mắc COVID-19 nặng tại Bắc Giang đã được đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), trong đó có 1 ca là phụ nữ mang thai 22 tuần.

Một thai phụ mắc COVID-19 phải đặt ECMO tại BV Phổi Bắc Giang

Một thai phụ mắc COVID-19 phải đặt ECMO tại BV Phổi Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 1/6, hai ca mắc COVID-19 nặng tại Bắc Giang đã được đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), trong đó có 1 ca là phụ nữ mang thai 22 tuần.