Đã có 10 ca tử vong, Đồng Nai khuyến cáo người dân không ra ngoài từ 18h đến 6h hôm sau

VOV.VN - Sáng nay (28/7), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông tin về 346 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 mới ghi nhận trên địa bàn. 

Trong số các ca mắc Covid-19 mới, có 40 ca phát hiện qua sàng lọc và 306 ca trong các khu cách ly, khu phong tỏa. Cụ thể, TP Biên Hòa có 146 ca, huyện Nhơn trạch 97 ca, huyện Vĩnh Cửu 47 ca, huyện Xuân Lộc 33 ca, huyện Định Quán 8 ca và rải các ở các địa phương khác.

Tính đến sáng 28/7, tỉnh Đồng Nai có tổng cộng 3.236 ca mắc Covid-19, 10 ca tử vong. TP Biên Hòa có số lượng ca mắc nhiều nhất với 1.735 ca, huyện Nhơn Trạch 390, huyện Vĩnh Cửu 381, huyện Thống Nhất 186 ca.

Trước đó vào tối 27/7, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong đó, khuyến cáo người dân không ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thời gian thực hiện từ 18 giờ ngày 28/7 đến hết ngày 1/8.

Các trường hợp ngoại trừ gồm cấp cứu, cứu hỏa, lực lượng làm công tác phòng, chống dịch, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài, công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra còn có người làm việc tại các cơ quan nhà nước có giấy xác nhận nhiệm vụ của thủ trưởng cơ quan. Các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, đưa đón lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, công nhân tại doanh nghiệp thực hiện "1 cung đường-2 địa điểm".

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu từ 0h ngày 29/7, các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh tạm dừng các dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống chế biến sẵn, kể cả mua hàng mang về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Dương siết chặt cấp giấy ra vào các khu công nghiệp ở Cẩm Giàng
Hải Dương siết chặt cấp giấy ra vào các khu công nghiệp ở Cẩm Giàng

VOV.VN - Để tránh bùng phát ổ dịch mới tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, toàn bộ công nhân tạm trú hoặc thường trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương sẽ phải xin giấy xác nhận ra vào tại địa bàn này.

Hải Dương siết chặt cấp giấy ra vào các khu công nghiệp ở Cẩm Giàng

Hải Dương siết chặt cấp giấy ra vào các khu công nghiệp ở Cẩm Giàng

VOV.VN - Để tránh bùng phát ổ dịch mới tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, toàn bộ công nhân tạm trú hoặc thường trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương sẽ phải xin giấy xác nhận ra vào tại địa bàn này.

Từ 20h tối nay (27/10), Quảng Nam cấm người dân ra đường
Từ 20h tối nay (27/10), Quảng Nam cấm người dân ra đường

VOV.VN - Dự báo, Quảng Nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 9. Vì vậy, tỉnh yêu cầu từ 20h tối nay (27/10), cấm người dân ra đường.

Từ 20h tối nay (27/10), Quảng Nam cấm người dân ra đường

Từ 20h tối nay (27/10), Quảng Nam cấm người dân ra đường

VOV.VN - Dự báo, Quảng Nam là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số 9. Vì vậy, tỉnh yêu cầu từ 20h tối nay (27/10), cấm người dân ra đường.

Hà Nội vẫn còn nhiều người ra đường bất chấp lệnh cấm
Hà Nội vẫn còn nhiều người ra đường bất chấp lệnh cấm

VOV.VN - Hôm nay (5/4), trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người dân ra đường nhiều hơn, bất chấp lệnh cấm ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết.

Hà Nội vẫn còn nhiều người ra đường bất chấp lệnh cấm

Hà Nội vẫn còn nhiều người ra đường bất chấp lệnh cấm

VOV.VN - Hôm nay (5/4), trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người dân ra đường nhiều hơn, bất chấp lệnh cấm ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết.