Đã có 15 địa phương đồng ý thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh

VOV.VN - Vướng mắc nhất hiện nay là nhiều tỉnh đang rà soát lái xe được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Do vậy, một số tuyến dù đã được khôi phục nhưng chưa chạy.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tính đến hết ngày 13/10 đã có có thêm 8 tỉnh thành gồm Kon Tum, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Ninh chấp thuận kế hoạch chạy lại xe khách liên tỉnh.

Ngoài 7 địa phương trên, tối 13/10, Phó Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng đã ký văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách.

Theo đó, Hà Nội thống nhất với các tỉnh, thành phố để tổ chức các tuyến đi/đến bảy địa phương gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La bằng 5% số chuyến của các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được công bố.

Trước đó, ngày 12/10, 7 địa phương đã đồng ý chạy lại xe khách liên tỉnh gồm Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình.

Như vậy, tính đến nay đã có 15 địa phương đồng ý thí điểm chạy lại vận tải khách liên tỉnh. Ngoài ra, còn có 15 sở giao thông vận tải đang chờ ý kiến UBND tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay vướng mắc nhất hiện nay là nhiều tỉnh đang rà soát lái xe được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Do vậy, một số tuyến dù đã được khôi phục nhưng chưa chạy.

Trước đó, ngày 10/10 Bộ GTVT đã ban hành hướng dẫn tạm thời thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh và đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại vận tải hành khách đường bộ từ ngày 13 đến 20/10. Sau một thời gian thực hiện, Bộ GTVT sẽ đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý trong hướng dẫn này, Bộ GTVT yêu cầu trong thời gian thí điểm, doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong bảy ngày của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm.

Đối với các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương, khu vực có nguy cơ tương đương thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường.

Đối với các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương, khu vực có nguy cơ tương đương thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến xe, nhà xe cần điều kiện gì để được hoạt động trở lại ở Thủ đô?
Bến xe, nhà xe cần điều kiện gì để được hoạt động trở lại ở Thủ đô?

VOV.VN - Các bến xe, nhà xe chở khách bằng ô tô theo tuyến cố định xây dựng phương án, kế hoạch đón trả khách cụ thể. Đặc biệt, phải cập nhật, lưu trữ thông tin hành khách đi xe tối thiểu 21 ngày để phục vụ cho việc phòng chống dịch.

Bến xe, nhà xe cần điều kiện gì để được hoạt động trở lại ở Thủ đô?

Bến xe, nhà xe cần điều kiện gì để được hoạt động trở lại ở Thủ đô?

VOV.VN - Các bến xe, nhà xe chở khách bằng ô tô theo tuyến cố định xây dựng phương án, kế hoạch đón trả khách cụ thể. Đặc biệt, phải cập nhật, lưu trữ thông tin hành khách đi xe tối thiểu 21 ngày để phục vụ cho việc phòng chống dịch.

Các doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội sẵn sàng để bến xe, xe buýt hoạt động trở lại
Các doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội sẵn sàng để bến xe, xe buýt hoạt động trở lại

VOV.VN - TP Hà Nội sẽ cho phép các loại hình vận tải hoạt động trở lại theo từng bước, thận trọng, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Nới lỏng nhưng phải bảo đảm kiểm soát được tình hình dịch bệnh…

Các doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội sẵn sàng để bến xe, xe buýt hoạt động trở lại

Các doanh nghiệp vận tải tại Hà Nội sẵn sàng để bến xe, xe buýt hoạt động trở lại

VOV.VN - TP Hà Nội sẽ cho phép các loại hình vận tải hoạt động trở lại theo từng bước, thận trọng, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Nới lỏng nhưng phải bảo đảm kiểm soát được tình hình dịch bệnh…

Ngày đầu thí điểm vận tải liên tỉnh, xe khách ở TP.HCM rời bến với hàng ghế trống
Ngày đầu thí điểm vận tải liên tỉnh, xe khách ở TP.HCM rời bến với hàng ghế trống

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên TP.HCM thí điểm hoạt động trở lại xe khách liên tỉnh, tại Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) rất ít người đến bến. Có nhà xe rời bến với những hàng ghế trống.

Ngày đầu thí điểm vận tải liên tỉnh, xe khách ở TP.HCM rời bến với hàng ghế trống

Ngày đầu thí điểm vận tải liên tỉnh, xe khách ở TP.HCM rời bến với hàng ghế trống

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên TP.HCM thí điểm hoạt động trở lại xe khách liên tỉnh, tại Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) rất ít người đến bến. Có nhà xe rời bến với những hàng ghế trống.

Hà Nội mở thêm 2 điểm tập kết hàng tại bãi đỗ xe Đền Lừ và Bến xe Nước Ngầm
Hà Nội mở thêm 2 điểm tập kết hàng tại bãi đỗ xe Đền Lừ và Bến xe Nước Ngầm

VOV.VN - Để không bị đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hoá, giảm tải cho khu vực chợ đầu mối phía Nam, Hà Nội bố trí thêm điểm tập kết, trung chuyển hàng hoá tại bến xe Nước Ngầm và bãi đỗ xe công cộng Đền Lừ.

Hà Nội mở thêm 2 điểm tập kết hàng tại bãi đỗ xe Đền Lừ và Bến xe Nước Ngầm

Hà Nội mở thêm 2 điểm tập kết hàng tại bãi đỗ xe Đền Lừ và Bến xe Nước Ngầm

VOV.VN - Để không bị đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hoá, giảm tải cho khu vực chợ đầu mối phía Nam, Hà Nội bố trí thêm điểm tập kết, trung chuyển hàng hoá tại bến xe Nước Ngầm và bãi đỗ xe công cộng Đền Lừ.

Tất cả lái xe vào Hà Nội phải test Covid-19 tại bến xe Nước Ngầm và Yên Nghĩa
Tất cả lái xe vào Hà Nội phải test Covid-19 tại bến xe Nước Ngầm và Yên Nghĩa

VOV.VN - Tới đây, tất cả lái xe vận chuyển hàng hoá cung ứng cho TP.Hà Nội sẽ phải test nhanh COVID-19 tại 2 địa điểm là bến xe Nước Ngầm và bến xe Yên Nghĩa.

Tất cả lái xe vào Hà Nội phải test Covid-19 tại bến xe Nước Ngầm và Yên Nghĩa

Tất cả lái xe vào Hà Nội phải test Covid-19 tại bến xe Nước Ngầm và Yên Nghĩa

VOV.VN - Tới đây, tất cả lái xe vận chuyển hàng hoá cung ứng cho TP.Hà Nội sẽ phải test nhanh COVID-19 tại 2 địa điểm là bến xe Nước Ngầm và bến xe Yên Nghĩa.

Quang cảnh vắng lặng tại các bến xe ở Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội
Quang cảnh vắng lặng tại các bến xe ở Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội

VOV.VN - Xác định bến xe là nơi có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh Covid-19 do thường xuyên tập trung đông hành khách từ các tỉnh, thành phố khác về nên trong thời gian giãn cách xã hội tất cả các bến xe tại Hà Nội đều phải đóng cửa.

Quang cảnh vắng lặng tại các bến xe ở Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội

Quang cảnh vắng lặng tại các bến xe ở Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội

VOV.VN - Xác định bến xe là nơi có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh Covid-19 do thường xuyên tập trung đông hành khách từ các tỉnh, thành phố khác về nên trong thời gian giãn cách xã hội tất cả các bến xe tại Hà Nội đều phải đóng cửa.