Đã dập tắt đám cháy lớn tại bãi xe ở TP. Thủ Đức

VOV.VN - Theo Công an TP.Thủ Đức, khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 1.100m2. Đây là kho chứa xe tang vật và phương tiện vi phạm giao thông, do Phòng CSGT đường bộ đường sắt-Công an TP.HCM quản lý

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h50 ngày 6/6, nhiều người dân sống trong khu vực nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong bãi xe  ở số 16 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức. Sau đó, lửa bốc cháy dữ dội kèm theo cột khói đen nghi ngút, bao trùm khu vực.

Lúc đầu giờ chiều nay (6/6,) lực lượng chức năng TP.HCM vẫn nỗ lực dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại bãi xe ở số 16 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC công an địa phương và TP.HCM đã điều động phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ tiệp cận hiện trường.

Theo người dân, khu vực đang xảy ra hỏa hoạn là bãi xe tạm giữ tang vật vi phạm của Công an TP. Thủ Đức, bên trong có chứa hàng ngàn chiếc xe.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa, đến 14h40 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã kịp thời bảo vệ ngăn lửa cháy lan sang 3 xưởng gỗ, 1 dãy nhà trọ và các nhà dân xung quanh.

Theo Công an TP.Thủ Đức, khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 1.100m2. Đây là kho chứa xe tang vật và phương tiện vi phạm giao thông, do Phòng CSGT đường bộ đường sắt – Công an TP.HCM quản lý. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều phương tiện đã bị thiêu rụi. 

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên