Đà Nẵng ghi nhận 202 ca mắc mới trong ngày, nhiều gia đình có 9 đến 10 người mắc

VOV.VN -  24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 202 ca mắc Covid-19 mới. Đây là số ca mắc mới trong 1 ngày cao nhất từ trước đến nay.

Trong số ca mắc mới, có 11 ca ngoài cộng đồng, 93 ca đã cách ly tập trung, 43 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 55 ca trong khu phong tỏa. Chuỗi ca bệnh liên quan đến chợ Đầu mối Hòa Cường tiếp tục lây nhiễm cho 104 người.

Hôm nay, quận Thanh Khê là địa phương ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất với 72 ca bệnh. Đáng chú ý, đa số ca mắc mới đều xuất hiện trong các kiệt kẻm nhỏ. Nhiều gia đình ghi nhận từ 9 đến 10 người mắc Covid-19.

Nửa tháng qua tại khu vực các ngõ hẻm sát nhau trên đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê như K244, K246, K268... đã ghi nhận hơn 30 ca mắc Covid-19. Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng nhận định công tác phòng chống dịch tại khu vực này “lỏng cả ngoài và trong”. Người dân trong các kiệt hẻm này đa phần là người bà con với nhau, đường quá nhỏ hẹp. Đa số người dân trong khu vực không đeo khẩu trang, rào chắn tạm bợ, thường xuyên giao lưu qua lại.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Sáng nay, tôi đã xuống làm việc với phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Tôi nhận thấy mấy ngõ hẻm này rất là khó quản lý nếu người dân không có ý thức. Bởi vì kiệt hẻm này đã nhỏ lại dài, nhà dân lại san sát nhau. Quận Thanh Khê hôm nay cũng đã lắp đặt một số camera, quận Hải Châu cũng đã lắp đặt. Nếu chúng ta không kiểm soát được những kiệt hẻm này thì mặc dù là trong khu phong tỏa nhưng nguy cơ cao như là khu không phong tỏa, nguy cơ rất cao".

Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp với tình hình dịch trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, công tác xét nghiệm kịp thời và đúng đối tượng đã phát hiện và đưa ra khỏi cộng đồng nhiều ca bệnh F0, xử lý triệt để các đối tượng liên quan. Dự báo số lượng ca bệnh vẫn còn được ghi nhận nhiều khi công tác rà soát, xét nghiệm đang thực hiện đúng với tình hình dịch bệnh, xu hướng ca bệnh trong cộng đồng sẽ giảm. Tuy nhiên, số lượng ca bệnh trong các khu vực phong tỏa và ca bệnh là các trường hợp F1, F2 sẽ tăng trong thời gian tới. 

Ngành y tế thành phố đề nghị tiếp tục đánh giá các vùng nguy cơ. Trên cơ sở đó lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đối với từng vùng. Theo đó, đối với “vùng xanh” thì xét nghiệm 50% số hộ gia đình, “vùng vàng’ thì xét nghiệm 100% đại diện. Vùng đỏ thì cách ly tuyệt đối và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân khẩu.

5 công nhân trong Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi mắc Covid-19

Đầu giờ chiều nay (27/8), tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19, trong đó có 5 trường hợp là công nhân của Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ngãi, tại Khu công nghiệp (KCN) VSIP Quảng Ngãi, ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Các công nhân này ở các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đã xuất hiện các ca F0, chiều nay (27/8), ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp khẩn và yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi giảm tần suất hoạt động xuống còn 50% (giảm 50% công suất, 50% công nhân), tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ công nhân, người lao động của doanh nghiệp, tạm dừng công tác tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Đối với các nhà máy có công nhân liên quan đến các trường hợp F0, F1 thuộc công nhân của Công ty Hoya Lens phải giữ công nhân ở lại tại nhà máy và tổ chức xét nghiệm, không cho công nhân tự động rời doanh nghiệp về địa phương khi chưa có kết quả xét nghiệm. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát số lượng công nhân của Công ty Hoya Lens trên địa bàn tạm thời cách ly tại nhà, chờ kết quả xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều địa phương tại Đà Nẵng mở chợ tạm cung ứng thực phẩm cho dân
Nhiều địa phương tại Đà Nẵng mở chợ tạm cung ứng thực phẩm cho dân

VOV.VN - Một số địa phương ở thành phố Đà Nẵng đã chủ động tìm nguồn hàng, linh hoạt mở chợ tạm tại các khu dân cư để phục vụ người dân giữa bối cảnh nhu cầu thực phẩm tăng cao nhưng các chợ truyền thống chưa được mở lại.

Nhiều địa phương tại Đà Nẵng mở chợ tạm cung ứng thực phẩm cho dân

Nhiều địa phương tại Đà Nẵng mở chợ tạm cung ứng thực phẩm cho dân

VOV.VN - Một số địa phương ở thành phố Đà Nẵng đã chủ động tìm nguồn hàng, linh hoạt mở chợ tạm tại các khu dân cư để phục vụ người dân giữa bối cảnh nhu cầu thực phẩm tăng cao nhưng các chợ truyền thống chưa được mở lại.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong ngõ hẻm, Đà Nẵng dùng flycam và camera di động để giám sát
Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong ngõ hẻm, Đà Nẵng dùng flycam và camera di động để giám sát

VOV.VN - Chiều nay (26/8), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất thí điểm sử dụng flycam và camera giám sát người dân trong ngõ hẻm ra khỏi nhà để giao lưu, tiếp xúc khiến dịch bệnh lây lan phức tạp.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong ngõ hẻm, Đà Nẵng dùng flycam và camera di động để giám sát

Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong ngõ hẻm, Đà Nẵng dùng flycam và camera di động để giám sát

VOV.VN - Chiều nay (26/8), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất thí điểm sử dụng flycam và camera giám sát người dân trong ngõ hẻm ra khỏi nhà để giao lưu, tiếp xúc khiến dịch bệnh lây lan phức tạp.

Số ca mắc mới tại Đà Nẵng giảm, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình
Số ca mắc mới tại Đà Nẵng giảm, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình

VOV.VN - Hôm nay (26/8), số ca mắc Covid-19 mới tại thành phố Đà Nẵng giảm sâu, ngành Y tế thành phố đề xuất lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình trong những ngày tiếp theo.

Số ca mắc mới tại Đà Nẵng giảm, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình

Số ca mắc mới tại Đà Nẵng giảm, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình

VOV.VN - Hôm nay (26/8), số ca mắc Covid-19 mới tại thành phố Đà Nẵng giảm sâu, ngành Y tế thành phố đề xuất lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình trong những ngày tiếp theo.