Đà Nẵng giãn dân, di dời 250 người ra khỏi khu vực điểm nóng hạn chế lây nhiễm chéo

VOV.VN - Sáng nay (4/9), ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đang thực hiện giãn dân ở phường Tam Thuận, điểm nóng về dịch bệnh Covid-19.

Tại Khu phong toả từ Kiệt K112 đến K292 đường Trần Cao Vân thuộc phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xuất hiện 3 điểm nóng về dịch Covid-19. Điểm thứ 1 từ Kiệt K158, K160 giao K112/37 Trần Cao Vân có số ca lây nhiễm cao (thuộc tổ 30, 31).

 

Hôm qua (3/9), phường Tam Thuận đã tổ chức giãn 100 nhân khẩu về trường Bế Văn Đàn. 2 điểm còn lại tại Kiệt K236, K258 và K264 thuộc 3 tổ (14, 15, 17) sáng nay tiếp tục giãn hơn 130 nhân khẩu đưa về khu tập trung trường Huỳnh Ngọc Huệ. 2 điểm trường này được quận Thanh Khê trưng dụng, bố trí đầy đủ điều kiện cần thiết để di dời người dân tạm thời ra khỏi khu dân cư chật hẹp, phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Trước mắt, quận Thanh Khê di dời bà con trong các khu kiệt hẻm, giảm mật độ dân số trong các khu dân cư, tiến hành truy vết, sàng lọc các ca nhiễm Covid-19, khi nào dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát sẽ đưa bà con trở về nhà.

Thời gian gần đây, các tổ 14, 15, 17, 30, 31 phường Tam Thuận trở thành điểm nóng với nhiều ca mắc Covid-19. Các kiệt K254, K258, K264 đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận có mật độ dân số đông, kiệt nhỏ dưới 2m, nhà ở san sát nhau nên xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo rất cao. Đến nay, toàn phường Tam Thuận, quận Thanh Khê đã ghi nhận hơn 200 ca mắc Covid-19, trong đó 2 tổ 30, 31 phát sinh 47 ca.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, hôm qua và hôm nay, quận Thanh Khê tiến hành di dời khoảng 250 người dân ra đến các khu tập trung do quận bố trí để thực hiện giãn dân, hạn chế số ca lây nhiễm chéo.

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết: mỗi hộ gia đình trong các kiệt, hẻm này chỉ để 1 người ở lại trông coi nhà, còn những người khác được đưa đến khu ở tập trung, địa phương bố trí nơi ăn ở cho đến khi có thông báo mới.

“Vận động người dân để trong nhà 1, 2 người thôi còn mình đưa về khu trường học để cho yên tâm. Cách này là phù hợp và người dân người ta cũng đồng tình, chấp hành tốt. Cơm thì đặt suất ăn công nghiệp gửi cho bà con. Nói chung tinh thần cơ bản người dân chấp hành rất tốt, họ đồng thuận việc này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp ở Đà Nẵng thuê khách sạn cho người lao động lưu trú duy trì sản xuất
Doanh nghiệp ở Đà Nẵng thuê khách sạn cho người lao động lưu trú duy trì sản xuất

VOV.VN - Từ 8 giờ ngày 16/8, TP. Đà Nẵng áp dụng giãn cách xã hội triệt để với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó” để phòng, chống dịch Covid-19. Một số doanh nghiệp đã thuê khách sạn cho người lao động lưu trú để duy trì sản xuất theo mô hình “1 cung đường 2 điểm đến”.

Doanh nghiệp ở Đà Nẵng thuê khách sạn cho người lao động lưu trú duy trì sản xuất

Doanh nghiệp ở Đà Nẵng thuê khách sạn cho người lao động lưu trú duy trì sản xuất

VOV.VN - Từ 8 giờ ngày 16/8, TP. Đà Nẵng áp dụng giãn cách xã hội triệt để với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó” để phòng, chống dịch Covid-19. Một số doanh nghiệp đã thuê khách sạn cho người lao động lưu trú để duy trì sản xuất theo mô hình “1 cung đường 2 điểm đến”.

Những hoạt động nào ở Đà Nẵng được phép mở lại sau ngày 5/9
Những hoạt động nào ở Đà Nẵng được phép mở lại sau ngày 5/9

VOV.VN - Chiều tối 3/9, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 2905 về việc “Tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19”.

Những hoạt động nào ở Đà Nẵng được phép mở lại sau ngày 5/9

Những hoạt động nào ở Đà Nẵng được phép mở lại sau ngày 5/9

VOV.VN - Chiều tối 3/9, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định số 2905 về việc “Tiếp tục áp dụng các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19”.

Đà Nẵng miễn phí tiền thuê mặt bằng cho tiểu thương
Đà Nẵng miễn phí tiền thuê mặt bằng cho tiểu thương

VOV.VN - TP Đà Nẵng miễn 100% tiền thuê mặt bằng tại chợ truyền thống cho tất cả các hộ kinh doanh cố định và không cố định (hộ hàng rong) đang buôn bán nhưng tạm nghỉ do dịch Covid-19.

Đà Nẵng miễn phí tiền thuê mặt bằng cho tiểu thương

Đà Nẵng miễn phí tiền thuê mặt bằng cho tiểu thương

VOV.VN - TP Đà Nẵng miễn 100% tiền thuê mặt bằng tại chợ truyền thống cho tất cả các hộ kinh doanh cố định và không cố định (hộ hàng rong) đang buôn bán nhưng tạm nghỉ do dịch Covid-19.