Đà Nẵng: Người đã đến chợ Hoà Cường và cảng cá Thọ Quang phải khai báo và xét nghiệm ngay

VOV.VN - Về chính sách hỗ trợ, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu rà soát kỹ các trường hợp khó khăn, người lao động mất việc..., không để xảy ra tình trạng bất bình đẳng, gây bức xúc.

Chiều nay (17/8), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, kết quả phát hiện số ca F0 tăng cao (đến 120 ca) là điều đã được dự báo khi mở rộng xét nghiệm toàn dân. Điều này chứng tỏ thành phố đã nhận định đúng tình hình dịch bệnh trong cộng đồng và đi đúng hướng.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị trong ngày mai (18/8), ngành y tế hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 toàn dân. Trên cơ sở đó, đánh giá kết quả bước đầu về kết quả xét nghiệm đợt đầu để có nhận định, đánh giá một cách tổng thể tình hình dịch bệnh. Từ đó, thành phố đánh giá nguy cơ bước đầu đối với từng vùng để có kế hoạch xét nghiệm phù hợp; nếu như “vùng đỏ” thì kế hoạch xét nghiệm phải khác đi. 

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, những ngày qua, nhiều trường hợp tham gia công tác phòng chống dịch mắc Covid-19. Các địa phương cần phải quan tâm đến lực lượng này, không để lây nhiễm chéo, không để lây bệnh cho người dân. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngành y tế quan tâm lấy mẫu xét nghiệm lực lượng tiểu thương, tuyến đầu chống dịch, ưu tiên vaccine cho thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống dịch; tiếp tục khắc phục những hạn chế trong việc lấy mẫu xét nghiệm.

"Tôi đề nghị phải quan tâm ưu tiên đến lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là những người vừa được huy động tham gia như lực lượng thanh niên. Hôm nay, tôi đi kiểm tra tại quận Cẩm Lệ và một số địa phương khác thì rất nhiều anh em chưa được tiêm. Đấy là lực lượng chính tiếp xúc với người dân mà lại để họ dương tính thì nguy cơ lây nhiễm rất cao" - ông Nguyễn Văn Quảng lưu ý.

Qua kiểm tra thực tế tại nhiều khu dân cư, ông Nguyễn Văn Quảng phát hiện một số nơi, chính sách hỗ trợ của thành phố chưa đến được với người nghèo, người gặp khó khăn do dịch Covid-19. Người đứng đầu thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ hơn nữa những trường hợp khó khăn, nhất là khu vực nhà trọ, công nhân, người lao động tự do mất việc làm, không để xảy ra tình trạng bất bình đẳng, gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá, hiện nay, chuỗi ca bệnh liên quan đến cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối Hòa Cường là nguy cơ rất cao, đề nghị các quận huyện khẩn trương tuyên truyền tất cả hộ có người từng đến chợ đầu mối Hòa Cường, cảng cá Thọ Quang phải khai báo và xét nghiệm ngay.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương, trong đó đặc biệt là các quận Sơn Trà, Thanh Khê quản lý chặt chẽ các khu phong tỏa, không để lây nhiễm chéo kéo dài, đặc biệt lưu ý cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch mắc Covid-19. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND thành phố sớm hoàn thiện giấy đi đường có quét mã QR. Tất cả lái xe khi vào thành phố phải đăng ký trước một ngày, quét mã QR và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số F0 trong ngày tại Đà Nẵng lần đầu tiên tăng lên 3 con số
Số F0 trong ngày tại Đà Nẵng lần đầu tiên tăng lên 3 con số

VOV.VN - 24 giờ qua, ngành Y tế TP. Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm thêm 90.000 lượt người. Qua đó, ghi nhận 120 ca dương tính mới.

Số F0 trong ngày tại Đà Nẵng lần đầu tiên tăng lên 3 con số

Số F0 trong ngày tại Đà Nẵng lần đầu tiên tăng lên 3 con số

VOV.VN - 24 giờ qua, ngành Y tế TP. Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm thêm 90.000 lượt người. Qua đó, ghi nhận 120 ca dương tính mới.

Bí thư Đà Nẵng: Thành phố không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm
Bí thư Đà Nẵng: Thành phố không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm

VOV.VN - Ngày đầu thực hiện Quyết định 2788 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, tất cả người dân đều tuân thủ nghiêm. 

Bí thư Đà Nẵng: Thành phố không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm

Bí thư Đà Nẵng: Thành phố không để người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm

VOV.VN - Ngày đầu thực hiện Quyết định 2788 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 với phương châm “ai ở đâu thì ở đó”, tất cả người dân đều tuân thủ nghiêm. 

Đà Nẵng sẵn sàng cho 7 ngày tạm dừng mọi hoạt động
Đà Nẵng sẵn sàng cho 7 ngày tạm dừng mọi hoạt động

VOV.VN - Chiều nay (15/8), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Đà Nẵng đã họp trực tuyến, kiểm tra lại công tác chuẩn bị cho việc thực hiện chủ trương tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian 7 ngày, bắt đầu từ 8 giờ sáng 16/8.

Đà Nẵng sẵn sàng cho 7 ngày tạm dừng mọi hoạt động

Đà Nẵng sẵn sàng cho 7 ngày tạm dừng mọi hoạt động

VOV.VN - Chiều nay (15/8), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Đà Nẵng đã họp trực tuyến, kiểm tra lại công tác chuẩn bị cho việc thực hiện chủ trương tạm dừng mọi hoạt động trong thời gian 7 ngày, bắt đầu từ 8 giờ sáng 16/8.