Đà Nẵng tăng cường phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng cao.

Nhằm hạn chế cháy rừng và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi Cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và triển khai phương án phòng cháy rừng; củng cố phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. 

Cánh rừng thuộc tiểu khu 51, ở xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng một trong những điểm nguy cơ dễ xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng. Ông Lê Văn Minh, người trồng 4 ha rừng keo lá tràm cho biết, khi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt như hiện nay, ông cũng như các hộ trồng rừng được chính quyền địa phương nhắc nhở và cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Ông Minh thường xuyên túc trực và chuẩn bị các dụng cụ chữa cháy trong lán trại sẵn sàng xử lý khi có sự cố cháy rừng xảy ra. Ông Minh cho biết thêm, là chủ rừng, nên phải cảnh báo khu vực dễ cháy, khuyến cáo người dân khi vào rừng cảnh giác, cấm hút thuốc khi xử lý thực bì...

Ông Lê Văn Minh còn tham gia Tổ ứng trực Phòng chống cháy rừng tại xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Mình cũng có rừng nên ý thức cao trong phòng cháy chữa cháy rừng, trước hết là bảo vệ cho mình và bảo vệ cho bà con mình. Đội phản ứng nhanh rất quan trọng, phân công những anh nào đứng điểm khu vực khi thấy cháy kịp thời báo cho kiểm lâm địa bàn xử lý rất nhanh trong mùa hanh khô này. Trong khu vực nghĩa trang không nên đốt vàng mã, gió bay dễ cháy rừng và không nên xử lý thực bì trong mùa này”.

Huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng có tổng diện tích rừng trên 50 ngàn ha, chiếm 2/3 diện tích rừng của thành phố Đà Nẵng. Trước tình hình nắng nóng gay gắt liên tục như hiện nay, Hạt Kiểm lâm huyện Hoà Vang phân công lực lượng trực 24/24 giờ, tăng cường tuyên truyền lưu động về phòng cháy chữa cháy rừng; đặc biệt là việc xử lý thực bì trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp. Địa phương đã thành lập được 9 tổ ứng trực tại địa bàn 8 xã có rừng với hơn 500 thành viên, thường xuyên kiểm tra các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện điểm cháy. Đáng lưu ý, thành viên của tổ, ngoài kiểm lâm viên còn có các chủ rừng. Các tổ ứng trực thường xuyên có mặt ở những vị trí xung yếu, đường mòn vào rừng; phát quang các khu vực dễ phát lửa; ngăn chặn hành vi xâm đốt thực bì, du khách vào rừng tham quan dã ngoại, thông tin nhanh đến lực lượng chức năng khi có sự cố cháy.

Ông Lê Đình Thám, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: đơn vị đã đầu tư trang bị chữa cháy như máy thổi, máy cưa, bàn dập lửa, rựa cán dài; đồng thời sửa chữa các đường mòn vào rừng, phát quang các khu vực dễ phát lửa, làm các bảng tuyên truyền về bảo vệ rừng, cấm lửa

“Địa bàn huyện Hoà Vang là nguy cơ cháy rừng rất cao. Hạt Kiểm lâm tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã có rừng tập trung ứng cứu kịp thời và tổ chức lực lượng trực 24/24 ở các vùng ven rừng khi có cháy rừng phải huy động, dập tắt kịp thời. Đầu năm đến nay việc cháy rừng cũng hạn chế”.

Ngay từ đầu mùa khô, lực lượng kiểm lâm các địa phương đã phối hợp với UBND các phường, xã có rừng rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Chi Cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cũng thành lập Đội phản ứng nhanh phòng cháy chữa cháy rừng với 38 người chia làm 3 tổ công tác hoạt động trên 3 địa bàn trọng điểm, gồm rừng Nam Hải Vân, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và các khu vực rừng tại huyện Hoà Vang.

Những khu rừng này ở sát nhà dân, có các khu du lịch dễ xảy ra cháy rừng. Đặc biệt, tại các khu vực thuộc xã Hoà Sơn, đường tránh Nam Hải Vân, huyện Hoà Vang và vùng ven Sơn Trà, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có diện tích rừng nghèo và cây bụi rất lớn. Số cây ngã đổ mùa mưa năm ngoái rất nhiều, nguy cơ cháy rừng rất cao.

kiem_lam_6.jpg

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng, Chi Cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cho biết: “Từ đầu tháng 8 đến nay, cấp dự báo cháy rừng cảnh báo là cấp rất nguy hiểm cộng với tình hình dịch bệnh phức tạp nên ảnh hướng khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên, trước tình hình đó, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt cho lực lượng kiểm lâm phân công đảm bảo lực lượng ứng trực quyết tâm không để cháy lan, cháy lớn xảy ra. Yêu cầu Hạt kiểm lâm sở tại lấy lực lượng 4 tại chỗ để xử lý ngay các tình huống cháy rừng xảy ra"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên