Đà Nẵng tập trung cải thiện cung ứng thực phẩm cho người dân

VOV.VN - Chiều tối nay (25/8), thành phố Đà Nẵng đã đưa ra nhiều phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa, thực phẩm cho người dân để bắt đầu từ ngày mai (26/8), người dân tiếp tục không ra khỏi nhà trong 10 ngày.

Đến cuối giờ chiều nay, ngành y tế thành phố đã tiêm vaccine cho hơn 1.000 shipper để họ ra đường, tăng cường nhân lực phục vụ giao nhận hàng hóa đến người dân. Công an thành phố và Sở Công Thương sẽ sớm cấp Thẻ vận chuyển cho số shipper này hoạt động.

 Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, tại thành phố đã xuất hiện tình trạng giả nhân viên shipper và nhân viên bán hàng để lừa đảo. Các địa phương cần tuyên truyền cho người dân đề phòng. Cũng theo lãnh đạo Công an thành phố, đơn vị đã vận động đơn vị Logisstic cho thành phố mượn tạm 30 container chở hàng đông lạnh để thiết lập các “chợ tạm” bán hàng cho dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố trực tiếp quản lý, đảm nhận việc vận hành bán hàng thiết yếu phục vụ người dân với giá bình ổn. Các chợ tạm này bắt đầu từ ngày 26/8. Khách hàng là đại diện ban điều hành các tổ dân phố mua hàng cho dân. Công an thành phố chủ động mua hàng để phục vụ cho 45 phường nội thành. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các quận bố trí địa điểm sao cho thuận tiện để phục vụ cho khu vực dân cư.

Thành phố Đà Nẵng cũng xem xét đề xuất các cơ sở làm bánh phở, mì quảng, bánh mì hoạt động trong khu dân cư để phục vụ người dân tại chỗ.

Hiện, Bộ Chỉ Quân sự thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đóng gói 1.630 tấn gạo chuyển xuống trao tận tay hộ nghèo. Từ nay đến 1/9, số gạo này sẽ được trao hết cho dân. Chiều nay, Sở Công Thương đã mua được một số mặt hàng để chuẩn bị 50.000 suất quà trị giá 25 tỷ đồng tặng 50.000 hộ nghèo.

UBND thành phố cũng đã hoàn thành các thủ tục hành chính, chuyển tiền cho UBND các quận, huyện mua quà hoặc tặng tiền cho 92.000 người nghèo, mỗi suất 500.000 đồng. UBND các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn chủ động làm việc với doanh nghiệp, địa phương ngoài thành phố tìm kiếm nguồn hàng và thiết lập các chợ lưu động phục vụ các khu dân cư.

10 ngày qua, Sở Công Thương chỉ đề xuất cấp phép cho 14 doanh nghiệp cung ứng hàng hóa hoạt động trên tổng số 200 doanh nghiệp hiện có. Chiều nay, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đồng ý đề nghị của Sở Công Thương xin tăng thêm doanh nghiệp thương mại đầu mối để phục vụ thực phẩm. Hiện, Công an thành phố và Sở Công Thương phối hợp cấp Thẻ vận chuyển, Thẻ công vụ rà soát danh sách, điều kiện để cấp thêm cho doanh nghiệp thương mại hoạt động.

Về việc khôi phục chợ truyền thống, hiện, thành phố Đà Nẵng có 75 chợ truyền thống, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cơ bản đồng ý cho phép mở lại chợ truyền thống ở “vùng vàng”, “vùng xanh”, ưu tiên tiểu thương tại khu dân cư. 100% nhân viên ban quản lý, tiểu thương tại chợ phải được tiêm vaccine, xét nghiệm SARS-CoV-2 3 ngày/lần.

Đợt 1, dự kiến ngày 27/8, thành phố sẽ mở lại chợ Hàn với 10 hộ tiểu thương, chợ An Hải Bắc với 30 tiểu thương. Đợt 2, sau ngày 28/8, tùy tình hình dịch tễ, UBND các quận huyện cho mở lại 14 chợ truyền thống với 264 hộ tiểu thương. Đợt 3, thành phố sẽ sớm có phương án mở lại chợ Đầu mối Hòa Cường và cảng cá Thọ Quang.
Thành phố cũng cho phép một số quầy tạp hóa mở cửa trở lại với điều kiện là khu dân cư “vùng xanh”, vị trí thông thoáng, chủ cửa hàng tạp hóa phải được tiêm vaccine, có hàng rào ngăn cách với khách.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố huy động tối đa nguồn cung thực phẩm cho thị trường thành phố. Trong những ngày tới, các địa phương phải chủ động tìm kiếm nguồn lương thực và triển khai cung ứng đến người dân như các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn đang làm. Đồng thời, nghiên cứu mở thêm điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu tập trung tại khu dân cư, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, lưu ý hạn chế tiếp xúc đông người. Các lực lượng thanh niên, phụ nữ, giáo viên tham gia công việc giao nhận hàng hóa, đáp ứng yêu cầu thực phẩm của người dân.

Lãnh đạo thành phố đồng ý cho phép mở lại một số cửa hàng tạp hóa ở khu vực rộng, thoáng, không được mở cửa hàng tạp hóa tại các ngõ hẻm vì nguy cơ lây lan dịch là rất lớn. Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm các thông tin không đúng về cung ứng lương thực thực phẩm; xử lý nghiêm người đăng tải các thông tin xấu mang tính kích động làm xóa nhòa những nỗ lực của chính quyền về cung ứng lương thực thực phẩm.

Ngày mai (26/8) là ngày đầu tiên thành phố đổi ca để tiếp tục thực hiện 10 ngày giãn cách xã hội triệt để với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”.

Bắt đầu từ 5 – 9h sáng mai, công nhân, viên chức sẽ từ các cơ quan, nhà máy sau thời gian làm việc “3 tại chỗ” sẽ về nhà đổi ca. Ngược lại, từ các khu dân cư, nhiều người sẽ đến nhà máy, công sở để đổi ca, tiếp tục làm việc “3 tại chỗ”. Các lực lượng Công an tiếp tục tuần tra kiểm soát nhắc nhở cán bộ, công nhân thực hiện nghiêm "một cung đường, 2 điểm đến”, không được tranh thủ mua lương thực, thực phẩm. Các lực lượng chỉ kiểm tra khi nghi ngờ chứ không tổ chức chốt kiểm tra, gây ách tắc. Các siêu thị không được phép bán lẻ cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các chốt kiểm soát, các khu dân cư phải tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân đi lại: "Tôi đề nghị chúng ta thống nhất một việc: Nếu người công nhân biết được là nhà họ ở trong “Vùng đỏ” thì khuyến cáo họ nên ở lại. Còn trong trường hợp họ đã về đến khu vực dân cư rồi thì nên để cho họ vào nhà. Còn công nhân làm việc suốt ngày từ sáng đến tối thì sẽ không có thông tin”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội bảo đảm cung ứng hàng hóa, sẵn sàng bước vào đợt giãn cách tiếp theo
Hà Nội bảo đảm cung ứng hàng hóa, sẵn sàng bước vào đợt giãn cách tiếp theo

VOV.VN - Trước khi bước vào các đợt giãn cách mới, Thành phố Hà Nội đã có phương án cụ thể về cung ứng thực phẩm. Đối với doanh nghiệp có hệ thống phân phối, thành phố luôn chỉ đạo dự trự hàng hóa tăng 30% tại các kho hàng, dự trữ hàng hóa tại quầy kệ tăng 50%.

Hà Nội bảo đảm cung ứng hàng hóa, sẵn sàng bước vào đợt giãn cách tiếp theo

Hà Nội bảo đảm cung ứng hàng hóa, sẵn sàng bước vào đợt giãn cách tiếp theo

VOV.VN - Trước khi bước vào các đợt giãn cách mới, Thành phố Hà Nội đã có phương án cụ thể về cung ứng thực phẩm. Đối với doanh nghiệp có hệ thống phân phối, thành phố luôn chỉ đạo dự trự hàng hóa tăng 30% tại các kho hàng, dự trữ hàng hóa tại quầy kệ tăng 50%.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết cung ứng đầy đủ hàng hoá cho người dân
Lãnh đạo TP.HCM cam kết cung ứng đầy đủ hàng hoá cho người dân

VOV.VN - Trước tình trạng người dân đổ ra các siêu thị để mua sắm, tích trữ hàng hoá, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định “Thành phố cam kết cung ứng đầy đủ hàng hoá cho người dân, đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án”.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết cung ứng đầy đủ hàng hoá cho người dân

Lãnh đạo TP.HCM cam kết cung ứng đầy đủ hàng hoá cho người dân

VOV.VN - Trước tình trạng người dân đổ ra các siêu thị để mua sắm, tích trữ hàng hoá, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định “Thành phố cam kết cung ứng đầy đủ hàng hoá cho người dân, đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án”.

Khẩn trương rà soát quy định phòng, chống dịch với hệ thống cung ứng, phân phối hàng hóa
Khẩn trương rà soát quy định phòng, chống dịch với hệ thống cung ứng, phân phối hàng hóa

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 5732/VPCP-KGVX ngày 19/8/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cung ứng hàng hóa.

Khẩn trương rà soát quy định phòng, chống dịch với hệ thống cung ứng, phân phối hàng hóa

Khẩn trương rà soát quy định phòng, chống dịch với hệ thống cung ứng, phân phối hàng hóa

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 5732/VPCP-KGVX ngày 19/8/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cung ứng hàng hóa.