Đà Nẵng tập trung xây dựng Hải Châu thành quận văn minh, hiện đại

VOV.VN - Quận Hải Châu phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình tái thiết đô thị, xây dựng Hải Châu sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Chiều nay (19/3), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và lãnh đạo các sở ngành đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về những cơ chế chính sách vượt trội để xây dựng quận trung tâm thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị văn minh hiện đại; Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu, năm 2016, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, tập trung xây dựng và phát triển Hải Châu xứng đáng là đô thị văn minh, hiện đại với những cơ chế, chính sách vượt trội. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết này, cơ cấu kinh tế của quận Hải Châu phát triển theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp”, trong đó Dịch vụ là mũi nhọn. Giai đoạn 2015-2020, tỷ trọng Thương mại - Dịch vụ ước đạt hơn 90%, Công nghiệp - Xây dựng ước đạt gần 9%, Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2015-2020 ước tăng bình quân 9,43%/năm.

Đến nay, 13/13 phường ở quận Hải Châu đạt chuẩn “Văn minh đô thị”, “Phường thân thiện môi trường”. Dịch vụ công trực tuyến tại quận này được triển khai mức 3 và mức 4; 13 phường đều đạt chuẩn phường điện tử mức 1; mô hình "Một cửa điện tử" tại quận và 13 phường được trang bị cơ sở vật chất hiện đại; tiếp tục xây dựng, phát huy hiệu quả mô hình “Khu dân cư điện tử”; triển khai một số phần mềm phục vụ quản lý Nhà nước theo hướng hiện đại. Quận ủy Hải Châu kiến nghị Thành ủy Đà Nẵng tạo điều kiện về cơ chế, chính sách ưu tiên đối với quận trên các lĩnh vực như tài chính - ngân sách; Quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, vệ sinh môi trường, chính sách cán bộ.

Ông Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Hải Châu đề nghị Thành phố phê duyệt và bố trí kinh phí để thực hiện các đề án tạo điểm nhấn do quận xây dựng. Đó là các đề án: Xây dựng quận thông minh; Xây dựng đô thị khu vực trung tâm theo hướng xanh và bền vững; Phát triển kinh tế ban đêm quận Hải Châu giai đoạn 2020-2025. Đối với quy hoạch sử dụng đất trống, nhà công sản, nhà đất, khi hết hạn cho thuê trên địa bàn quận, Quận ủy đề xuất thành phố ưu tiên xây dựng vườn dạo, công viên cây xanh, bãi đỗ xe, thiết chế văn hóa, cơ sở hành chính, trường học, chung cư.

Tại cuộc làm việc này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cơ bản đồng ý với các đề xuất của Quận ủy Hải Châu, đề nghị quận Hải Châu làm tốt công tác xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, tăng cường quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính. Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Quận ủy Hải Châu đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.

Nhắc lại ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong mấy năm gần đây khi thăm quận Hải Châu, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu địa phương nhìn nhận một cách nghiêm túc về cải cách hành chính. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Hải Châu là quận trung tâm thành phố việc quan trọng nhất là làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị, khang trang hiện đại, bởi bộ mặt Hải Châu cũng chính là bộ mặt của Đà Nẵng.

Về công tác quy hoạch đô thị, ông Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã điều động, bố trí 2 kiến trúc sư từng là Giám đốc Sở Xây dựng và Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị làm Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận. Vì vậy, quận Hải Châu phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình tái thiết đô thị, xây dựng Hải Châu sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị quận Hải Châu bám sát Đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 để xây dựng và tái thiết đô thị; Thu hút các nhà đầu tư tham gia chỉnh trang, xây dựng đô thị; Đẩy nhanh việc mở rộng các tuyến đường dưới 4 mét, cải tạo các khu chung cư cũ, xuống cấp; Khẩn trương hoàn thành bệnh viện 400 giường.

"Thứ nhất là làm tốt công tác xây dựng Đảng, tôi đề nghị làm tốt công tác kiểm tra giám sát, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; Thực hiện Nghị quyết về quản lý đảng viên; Làm tốt công tác thông tin định hướng dư luận, nhất là trong Kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới", ông Nguyễn ăn Quảng yêu cầu.

 Về những kiến nghị của Quận ủy Hải Châu, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, quận cần xây dựng những Đề án cụ thể, có tính khả thi để thành phố bố trí kinh phí thực hiện. Thành phố sẽ phân cấp cho quận trong khuôn khổ các quy định pháp luật về tài chính, ngân sách; Đồng ý với đề xuất thu hồi nhà đất công sản hết hạn cho thuê để xây dựng bãi đỗ xe, công viên, trụ sở trường học…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UBND huyện Hoàng Sa giới thiệu 2 người ứng Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng
UBND huyện Hoàng Sa giới thiệu 2 người ứng Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Sau khi điều chỉnh tăng thêm 15 người, số người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 là 105 người. UBND huyện đảo Hoàng Sa giới thiệu 2 người ứng cử Đại biểu HĐND thành phố.

UBND huyện Hoàng Sa giới thiệu 2 người ứng Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng

UBND huyện Hoàng Sa giới thiệu 2 người ứng Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Sau khi điều chỉnh tăng thêm 15 người, số người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 là 105 người. UBND huyện đảo Hoàng Sa giới thiệu 2 người ứng cử Đại biểu HĐND thành phố.

Nông dân Đà Nẵng thành công trong trồng lan Mokara
Nông dân Đà Nẵng thành công trong trồng lan Mokara

VOV.VN - Hiện nay, nhiều người ở thành phố Đà Nẵng đã thành công trong trồng giống lan Mokara. Mô hình này bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Nông dân Đà Nẵng thành công trong trồng lan Mokara

Nông dân Đà Nẵng thành công trong trồng lan Mokara

VOV.VN - Hiện nay, nhiều người ở thành phố Đà Nẵng đã thành công trong trồng giống lan Mokara. Mô hình này bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Đà Nẵng sẽ là đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, bản sắc, bền vững
Đà Nẵng sẽ là đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, bản sắc, bền vững

VOV.VN - Ngày 15/3, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đà Nẵng sẽ là đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, bản sắc, bền vững

Đà Nẵng sẽ là đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, bản sắc, bền vững

VOV.VN - Ngày 15/3, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.