Đà Nẵng thay đổi phương án đón người về từ TP.HCM và vùng dịch

VOV.VN - Chiều nay (9/7), ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu quận Ngũ Hành Sơn kích hoạt khu cách ly trường Cao đẳng Việt Hàn. Các quận, huyện khác cũng kích hoạt các khu cách ly tập trung tại địa phương để đón người từ các vùng dịch về thành phố.

Như tin đã đưa, thành phố Đà Nẵng đã quyết định thực hiện cách ly tất cả người về từ TP.HCM và vùng dịch phải ra khách sạn cách ly tự trả các chi phí. Tuy nhiên, hầu hết các khách sạn đủ điều kiện thực hiện cách ly và phục vụ ăn nghỉ, có camera giám sát thì giá dịch vụ quá cao. Bình quân mỗi phòng cách ly 2 người giá từ 1 triệu đến 1,4 triệu đồng (đã bao gồm tiền ăn, bảo vệ, chi phí vệ sinh). Với mức giá này, người về từ vùng dịch cách ly 21 ngày sẽ không kham nổi. Chiều nay, Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã quyết định thay đổi phương án cách ly người đến/về từ TP.HCM và vùng dịch.

Theo đó, đối với người đến/về từ vùng dịch đi lẻ thì thực hiện cách ly tập trung 21 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung của thành phố. Người nào có nhu cầu ra khách sạn cách ly thì được ra khách sạn cách ly tự trả phí.

 Ngoài khu ký túc xá phía Tây, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu bắt đầu từ ngày mai (10/7), UBND quận Ngũ Hành Sơn kích hoạt ký túc xá trường Cao đẳng Việt Hàn. UBND các quận, huyện kích hoạt các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Các ngành địa phương chuẩn bị sẵn sàng nếu khu cách ly tập trung quá tải thì công dân ở địa phương nào thì quận, huyện ấy đón về cách ly tập trung. Sở Du lịch cũng lựa chọn, giới thiệu thêm một số khách sạn có giá thấp hơn để giới thiệu cho người có nhu cầu nhưng phải đảm an toàn phòng, chống dịch.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thành phố tiếp tục thực hiện chủ trương cách ly người từ vùng dịch về đảm bảo 21 ngày, theo tinh thần tại khu cách ly tập trung do thành phố chuẩn bị và tại khách sạn. Thành phố thiết lập thêm 1 khu cách ly tại trường Việt Hàn, giao UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì. Các quận huyện khác tiềm kiếm và chuẩn bị khởi động lại các khu cách ly do mình quản lý để tiếp nhận”.

Về việc thực hiện Công văn số 5389, ngày 7/7 của Bộ Y tế về việc đón người đến/ về từ TP.HCM, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Y tế phối hợp với các bên liên quan xác minh thông tin, trình phương án vận chuyển để được xem xét, trao đổi với UBND TP.HCM trước khi đón người về, theo đúng nội dung công văn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng vẫn còn 3 bệnh nhân Covid-19 thở máy, lọc máu
Đà Nẵng vẫn còn 3 bệnh nhân Covid-19 thở máy, lọc máu

VOV.VN - Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, ngày 8/7, 1 bệnh nhân mắc Covid-19 trong đợt dịch từ 18/6 đã tử vong.

Đà Nẵng vẫn còn 3 bệnh nhân Covid-19 thở máy, lọc máu

Đà Nẵng vẫn còn 3 bệnh nhân Covid-19 thở máy, lọc máu

VOV.VN - Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, ngày 8/7, 1 bệnh nhân mắc Covid-19 trong đợt dịch từ 18/6 đã tử vong.

Quy định xe chở hàng từ vùng dịch vào Đà Nẵng khó thực hiện
Quy định xe chở hàng từ vùng dịch vào Đà Nẵng khó thực hiện

VOV.VN - Việc thực hiện quy định tài xế xe chở hàng từ vùng dịch vào Đà Nẵng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ đang gặp nhiều khó khăn.

Quy định xe chở hàng từ vùng dịch vào Đà Nẵng khó thực hiện

Quy định xe chở hàng từ vùng dịch vào Đà Nẵng khó thực hiện

VOV.VN - Việc thực hiện quy định tài xế xe chở hàng từ vùng dịch vào Đà Nẵng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ đang gặp nhiều khó khăn.

100.000 đối tượng ở Đà Nẵng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
100.000 đối tượng ở Đà Nẵng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng có chủ trương trích từ ngân sách hỗ trợ gần 100 tỷ đồng cho khoảng 100.000 người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

100.000 đối tượng ở Đà Nẵng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

100.000 đối tượng ở Đà Nẵng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng có chủ trương trích từ ngân sách hỗ trợ gần 100 tỷ đồng cho khoảng 100.000 người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.