Đà Nẵng tiêm vaccine COVID-19 cho 100.000 người từ 18 tuổi trở lên

VOV.VN - Từ ngày 21-25/9, TP. Đà Nẵng triển khai đợt tiêm vaccine COVID-19 với quy mô lớn cho khoảng 100.000 người từ 18 tuổi trở lên. Thành phố đã tăng cường các điểm tiêm chủng, với 115 bàn tiêm.

Trong đợt tiêm phòng mới này, TP. Đà Nẵng tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca cho 91.000 người dân ở các quận, huyện cùng với khoảng 9.000 người lao động tại các công ty, doanh nghiệp, sở, ban ngành...

Bà Hoàng Thị Tuất, 63 tuổi, ở phường Hải Châu 2, quận Hải Châu cho biết: “Tôi thấy quá trình tiêm được tổ chức rất nghiêm túc, chu đáo theo từng khâu một. Lực lượng chức năng kiểm tra, khi mình đầy đủ giấy tờ cần thiết mới cho qua khu vực tiêm chủng. Tiêm xong phải chờ 30 phút sau thấy khoẻ bác sĩ mới cho về. Khi được tiêm chủng rồi thì khi hoạt động buôn bán, đi lại cũng yên tâm hơn”.

Để đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, ngành y tế Đà Nẵng đã mở nhiều điểm tiêm. Tại điểm tiêm ở trường THPT Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, người dân xếp hàng trật tự, di chuyển theo từng khu vực để tiêm. Người dân đến đúng giờ hẹn nên lực lượng chức năng dễ dàng hướng dẫn, bố trí giãn cách, ổn định tình hình.

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng cho biết, mỗi ngày tại đây sẽ tiêm phòng khoảng 2.500 lượt người thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau: “Để đảm bảo an toàn, chúng tôi thực hiện theo quyết định của Bộ Y tế. Ở đây cũng giống như điểm tiêm ở Cung Thể thao Tiên Sơn. Ban đầu, chúng tôi bố trí ở đó 16 bàn nhưng do số lượng người đến tiêm đông dẫn đến tập trung đông người, không đảm bảo quy tắc phòng, chống dịch nên chúng tôi phải giãn điểm tiêm ra, đưa về đây thêm 6 bàn tiêm. Chúng tôi phải bố trí thêm nhân lực để đẩy nhanh tốc độ tiêm cho kịp trong vòng 5 ngày phải tiêm được 27.000 liều vaccine”.

Tính đến ngày 20/9, Đà Nẵng đã tiếp nhận gần 685.000 liều vaccine; tổ chức tiêm hơn 565.000 liều, trong đó hơn 490.000 người tiêm mũi 1 và gần 75.000 người tiêm mũi 2.

Với phương châm vaccine về đến đâu, thành phố triển khai tiêm ngay đến đó để đạt mục tiêu tiêm bao phủ vaccine mũi 1 cho người dân ở độ tuổi được tiêm trong tháng 9 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nam phát hiện 16 F0 là học sinh lớp 7
Hà Nam phát hiện 16 F0 là học sinh lớp 7

VOV.VN - Ngày 22/9, CDC tỉnh Hà Nam thông báo 20 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 16 học sinh lớp 7.

Hà Nam phát hiện 16 F0 là học sinh lớp 7

Hà Nam phát hiện 16 F0 là học sinh lớp 7

VOV.VN - Ngày 22/9, CDC tỉnh Hà Nam thông báo 20 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 16 học sinh lớp 7.

Hà Nội kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Hà Nội kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 22/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo thành phố).

Hà Nội kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 22/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo thành phố).

Sản phụ mắc COVID-19, phải chạy ECMO hồi phục và xuất viện
Sản phụ mắc COVID-19, phải chạy ECMO hồi phục và xuất viện

VOV.VN - Đây là trường hợp sản phụ mắc COVID-19 nặng, điều trị bằng kỹ thuật ECMO đầu tiên của Đồng Nai. Bệnh nhân đã được các y bác sĩ giành lại sự sống một cách ngoạn mục và được xuất viện vào đúng dịp Trung thu.

Sản phụ mắc COVID-19, phải chạy ECMO hồi phục và xuất viện

Sản phụ mắc COVID-19, phải chạy ECMO hồi phục và xuất viện

VOV.VN - Đây là trường hợp sản phụ mắc COVID-19 nặng, điều trị bằng kỹ thuật ECMO đầu tiên của Đồng Nai. Bệnh nhân đã được các y bác sĩ giành lại sự sống một cách ngoạn mục và được xuất viện vào đúng dịp Trung thu.

1.500 trẻ vừa mồ côi do Covid-19, sao còn liều lĩnh đưa con ra đường đêm Trung thu?
1.500 trẻ vừa mồ côi do Covid-19, sao còn liều lĩnh đưa con ra đường đêm Trung thu?

VOV.VN - Trung thu là tết của thiếu nhi nhưng hãy nhớ 1.500 đứa trẻ đã mồ côi cha mẹ ở TP.HCM do đại dịch Covid-19. Vì thế, người lớn hãy vì những đứa trẻ, đừng biến đêm Trung Thu trở thành nỗi ám ảnh.

1.500 trẻ vừa mồ côi do Covid-19, sao còn liều lĩnh đưa con ra đường đêm Trung thu?

1.500 trẻ vừa mồ côi do Covid-19, sao còn liều lĩnh đưa con ra đường đêm Trung thu?

VOV.VN - Trung thu là tết của thiếu nhi nhưng hãy nhớ 1.500 đứa trẻ đã mồ côi cha mẹ ở TP.HCM do đại dịch Covid-19. Vì thế, người lớn hãy vì những đứa trẻ, đừng biến đêm Trung Thu trở thành nỗi ám ảnh.