Đà Nẵng yêu cầu khắc phục tình trạng tập trung đông người khi tiêm chủng Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (9/9), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu rút kinh nghiệm tình trạng tập trung đông người khi đi tiêm chủng ngừa Covid-19.

24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 14 trường hợp đã cách ly tập trung, 14 trường hợp cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 3 trường hợp trong khu phong tỏa, 4 trường hợp chưa cách ly.

Trong số 35 ca mắc mới trong ngày, quận Cẩm Lệ ghi nhận 15 ca mắc và Thanh Khê ghi nhận 14 ca mắc. Đáng chú ý, trong số ca mắc mới có ca chưa cách ly là lái xe Công ty TNHH Thương mại Men hóa, đường Mê Linh, Khu Công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Người này được phát hiện mắc Covid-19 khi chở hàng qua chốt kiểm dịch Hòa Liên, chưa xác định nguồn lây. Đây là doanh nghiệp đăng ký hoạt động “3 tại chỗ” nhưng tài xế này đã về nhà và đi nhiều nơi rồi nhiễm bệnh. Về trường hợp này, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng xử phạt doanh nghiệp này không tuân thủ quy định phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Trong ngày 9/9, thành phố Đà Nẵng đã tiêm 24.000 mũi vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Do sự phối hợp giữa các quận chưa nhịp nhàng nên xảy ra tình trạng tập trung đông người tại điểm tiêm Nhà Văn hóa quận Ngũ Hành Sơn với 1.500 người đến cùng lúc.

Trước đó, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng giao quận Ngũ Hành Sơn tiêm chủng người dân quận Cẩm Lệ. Trong giấy mời người dân đi tiêm chủng, quận Cẩm Lệ mời chung một khung giờ từ 13h30 đến 16h30  mà không phân bổ nhiều khung giờ khác nhau. Do vậy, cả ngàn người quận Cẩm Lệ cùng kéo đến Nhà văn hóa Ngũ Hành Sơn lúc 13h30, dẫn đến tình trạng tập trung đông người, dễ lây lan dịch bệnh khiến người dân bức xúc.

Tại quận Sơn Trà cũng xảy ra tình trạng lộn xộn trong buổi sáng tại điểm tiêm tập trung. Ngành Y tế và các địa phương ở Đà Nẵng đã rút kinh nghiệm và giãn cách người đi tiêm. Bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay, Sở Y tế đã có văn bản gửi các địa phương làm trước công tác lập danh sách các đối tượng tiêm. Từ đó khi có kế hoạch tiêm thì có sẵn danh sách để triển khai nhanh. Ngày hôm nay có một số phản ánh về việc tập trung đông người. Khi đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đề nghị các địa phương phân giờ tiêm ra hợp lý để người dân đến theo tuần tự khung giờ tiêm, tránh tập trung đông người”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”
Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

VOV.VN - Người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và tích cực tham gia trực kiểm soát tại các chốt chặn để bảo vệ “vùng xanh”.

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

VOV.VN - Người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và tích cực tham gia trực kiểm soát tại các chốt chặn để bảo vệ “vùng xanh”.

Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống
Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống

VOV.VN - Với 400.000 liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ, Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm cho 92.000 người từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến trong tháng 9 này, toàn bộ người dân Đà Nẵng sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19.

Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống

Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống

VOV.VN - Với 400.000 liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ, Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm cho 92.000 người từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến trong tháng 9 này, toàn bộ người dân Đà Nẵng sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19.

Phong tỏa Khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở công nhân Hòa Cầm, Đà Nẵng
Phong tỏa Khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở công nhân Hòa Cầm, Đà Nẵng

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP. Đà Nẵng về việc phong tỏa Khu cách ly tập trung tại Khu Nhà ở công nhân, KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ.

Phong tỏa Khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở công nhân Hòa Cầm, Đà Nẵng

Phong tỏa Khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở công nhân Hòa Cầm, Đà Nẵng

VOV.VN - Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP. Đà Nẵng về việc phong tỏa Khu cách ly tập trung tại Khu Nhà ở công nhân, KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ.