Đắk Lắk nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu, cụm công nghiệp

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các công ty, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty Cổ phần thép Đông Nam Á tại Khu công nghiệp Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có trên 600 cán bộ, công nhân viên và người lao động đang làm việc. Bà Lê Thị Tuyết Hạ - Phó Tổng Giám đốc công ty chia sẻ, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gắn liền với an toàn phòng dịch, nên quy định 5K về y tế được quán triệt và thực hiện nghiêm ngặt đến từng tổ, đội sản xuất.

“Chúng tôi triển khai đến tất cả các cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ dẫn 5K của Bộ Y tế. Đồng thời công ty cũng yêu cầu tất cả mọi người ra vào công ty bắt buộc phải khai báo y tế, đi qua buồng khử khuẩn; bố trí một tổ để tiếp xúc với khách hàng và tiếp nhận hóa đơn chứng từ để tránh những người từ nơi xa tiếp xúc với người trong công ty. Ngoài ra, chúng tôi còn thực hiện giãn cách phân công ca trực ở bộ phận hành chính; bếp ăn tập thể thì làm vách ngăn… để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh”- bà Lê Thị Tuyết Hạ cho biết. 

Còn Công ty TNHH Xuân Hòa chuyên sản xuất ngành hàng cơ khí tại Cụm công nghiệp Tân An 1, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột hiện có gần 100 lao động làm việc. Thực hiện phòng chống dịch nghiêm ngặt, công ty đã xây dựng buồng khử khuẩn tại cổng ra vào; bố trí người trực thay ca thực hiện đo thân nhiệt, đề nghị mọi người ra vào công ty rửa tay sát khuẩn, hướng dẫn khai báo y tế, cấp phát và yêu cầu đeo khẩu trang; xây dựng khu cách ly dự phòng và định kỳ phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên.

Bà Trần Thị Thanh Hoa - Trưởng bộ phận quản lý nhân sự Công ty Xuân Hòa cho biết, mỗi người người lao động của doanh nghiệp cũng đã được quán triệt đầy đủ các nguyên tắc phòng dịch khi trở về với gia đình và sinh hoạt tại địa phương.

“Chúng tôi yêu cầu tất cả công nhân trong công ty khi hết giờ làm việc thì nên về thẳng nhà, tránh tiếp xúc nhiều người trong thời điểm này, chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần để đảm bảo sức khỏe, duy trì năng suất lao động”- bà Hoa cho biết. 

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hiện có 106 doanh nghiệp hoạt động ở 2 khu - cụm công nghiệp tập trung, với khoảng 4.000 lao động làm việc.

Theo ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, trước diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, đặc biệt dịch đã tấn công vào một số khu, cụm công nghiệp ở nhiều địa phương trong cả nước, gây thiệt hại rất lớn, UBND thành phố đã yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn kích hoạt công tác phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Thành lập đoàn tổ chức thanh kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp, nếu phát hiện đơn vị nào vi phạm công tác phòng chống dịch sẽ xử lý nghiêm. Từ đó, chủ động ứng phó với quyết tâm cao nhất đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

“Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả trong thời gian tới tại các khu, cụm công nghiệp, trước tiên phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Quản lý tốt số lượng công nhân đang làm việc trong các công ty. UBND thành phố cũng sẽ từng bước đề nghị các nhà máy, xí nghiệp bố trí chỗ ăn nghỉ, làm việc tại chỗ cho người lao động nếu có đủ điều kiện; thường xuyên kiểm tra các phương tiện vận tải, nhất là các tài xế xe ở các vùng dịch trở về thực hiện việc trở hàng tại các doanh nghiệp”- ông Đoàn Ngọc Thương cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

56 F1 tại Đắk Lắk có xét nghiệm âm tính lần 1
56 F1 tại Đắk Lắk có xét nghiệm âm tính lần 1

VOV.VN - Ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, 56 trường hợp F1 của BN15921 tại Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

56 F1 tại Đắk Lắk có xét nghiệm âm tính lần 1

56 F1 tại Đắk Lắk có xét nghiệm âm tính lần 1

VOV.VN - Ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, 56 trường hợp F1 của BN15921 tại Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đắk Lắk ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ca ở TP.HCM
Đắk Lắk ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ca ở TP.HCM

VOV.VN - Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, địa phương này vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đắk Lắk ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ca ở TP.HCM

Đắk Lắk ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ca ở TP.HCM

VOV.VN - Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, địa phương này vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Kon Tum thực hiện nghiêm phòng dịch COVID-19 tại khu, cụm công nghiệp
Kon Tum thực hiện nghiêm phòng dịch COVID-19 tại khu, cụm công nghiệp

VOV.VN - Dịch COVID-19 đã khiến nhiều đơn vị sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp tại Kon Tum phải tạm dừng hoạt động. Để duy trì sản xuất và đảm bảo an toàn cho người lao động, những đơn vị còn lại đã chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Kon Tum thực hiện nghiêm phòng dịch COVID-19 tại khu, cụm công nghiệp

Kon Tum thực hiện nghiêm phòng dịch COVID-19 tại khu, cụm công nghiệp

VOV.VN - Dịch COVID-19 đã khiến nhiều đơn vị sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp tại Kon Tum phải tạm dừng hoạt động. Để duy trì sản xuất và đảm bảo an toàn cho người lao động, những đơn vị còn lại đã chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19.