Đắk Lắk phải tiêu hủy hơn 70.000 liều vaccine đã hết hạn sử dụng

VOV.VN - Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) cho biết, đơn vị đang thực hiện các bước theo đúng quy định để tiêu hủy hơn 70.000 liều vaccine phòng COVID-19 đã hết hạn sử dụng.

Lý giải về nguyên nhân nhân dư số lượng lớn vaccine phòng COVID -19, ông Hoàng Hải Phúc cho rằng, lượng vaccine Trung ương cấp cho tỉnh không dựa trên số lượng CDC dự trù, thống kê mà cấp theo danh sách đối tượng tiêm từ đầu mùa dịch. Trong khi đó, tháng 4 và tháng 5 vừa qua, trung bình mỗi ngày toàn tỉnh có khoảng 3.000 người mắc COVID-19, do đó có một số lượng lớn người dân chưa đủ điều kiện để tiêm mũi tiếp theo (đủ 3 tháng sau khi mắc COVID-19).

Sau khi dịch COVID-19 đã giảm bớt, người dân trở lại làm việc tại các khu công nghiệp ở các địa phương khác, không còn thuộc đối tượng do CDC Đắk Lắk quản lý và tiêm vaccine. Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan của người dân khi dịch giảm xuống cũng như một bộ phận dân cư không muốn tiêm vì lo sợ xảy ra phản ứng sau tiêm... Với lượng vaccine tồn dư này, Trung tâm kiểm soát bệnh tật sẽ xin ý kiến Sở Y tế để hủy bỏ vaccine theo đúng quy trình.

“Sau 30 ngày rã đông và theo chỉ đạo 30/6 kết thúc thì vaccine này chắc chắn không thể sử dụng được và phải hủy  nhưng biện pháp phải hủy như thế nào để đảm bảo bảo vệ sinh môi trường. Tình trạng thừa vaccine trong chiến dịch cũng buồn. Chúng tôi hy vọng trong tháng 7 này triển khai tiếp tiêm tất cả các liều để sao tránh lãng phí vaccine trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng cần có sự cam kết của chính quyền. Đối với người dân đây là tiêm vaccine để phòng, chống dịch chứ không phải là tiêm để phòng bệnh, do vậy cần sự hưởng ứng của người dân”- ông Hoàng Hải Phúc cho biết.

Hiện tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk đối với nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 chỉ đạt 41,8%, mũi 4 đạt 5,7%. Với đối tượng 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 chỉ đạt 23%. Riêng đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1 chỉ đạt gần 40% và mũi 2 đạt 7,4%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêm mũi vaccine COVID-19 nhắc lại là cần thiết, cần sự đồng thuận của người dân
Tiêm mũi vaccine COVID-19 nhắc lại là cần thiết, cần sự đồng thuận của người dân

VOV.VN - Chiều 27/6, tại cuộc họp cung cấp thông tin y tế năm 2022 cho báo chí, các chuyên gia đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tiêm mũi vaccine COVID-19 nhắc lại. Điều quan trọng nhất là người dân phải đồng thuận trong việc đi tiêm mũi nhắc lại.

Tiêm mũi vaccine COVID-19 nhắc lại là cần thiết, cần sự đồng thuận của người dân

Tiêm mũi vaccine COVID-19 nhắc lại là cần thiết, cần sự đồng thuận của người dân

VOV.VN - Chiều 27/6, tại cuộc họp cung cấp thông tin y tế năm 2022 cho báo chí, các chuyên gia đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tiêm mũi vaccine COVID-19 nhắc lại. Điều quan trọng nhất là người dân phải đồng thuận trong việc đi tiêm mũi nhắc lại.

Khi nào tiêm mũi vaccine Covid-19 nhắc lại cho người từ 12-17 tuổi?
Khi nào tiêm mũi vaccine Covid-19 nhắc lại cho người từ 12-17 tuổi?

Bộ Y tế cho biết, với đối tượng từ 12-17 tuổi, khoảng cách tiêm mũi vaccine Covid-19 nhắc lại (mũi 3) là ít nhất 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2).

Khi nào tiêm mũi vaccine Covid-19 nhắc lại cho người từ 12-17 tuổi?

Khi nào tiêm mũi vaccine Covid-19 nhắc lại cho người từ 12-17 tuổi?

Bộ Y tế cho biết, với đối tượng từ 12-17 tuổi, khoảng cách tiêm mũi vaccine Covid-19 nhắc lại (mũi 3) là ít nhất 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2).

Quên tiêm vaccine nhắc lại, trẻ bị liệt tứ chi do di chứng viêm não Nhật Bản
Quên tiêm vaccine nhắc lại, trẻ bị liệt tứ chi do di chứng viêm não Nhật Bản

VOV.VN - Bệnh viện Nhi T.Ư đang tiếp nhận điều trị nhiều trẻ lớn mắc viêm não Nhật Bản do bỏ lỡ mũi tiêm vaccine nhắc lại, dẫn đến di chứng nặng nề.

Quên tiêm vaccine nhắc lại, trẻ bị liệt tứ chi do di chứng viêm não Nhật Bản

Quên tiêm vaccine nhắc lại, trẻ bị liệt tứ chi do di chứng viêm não Nhật Bản

VOV.VN - Bệnh viện Nhi T.Ư đang tiếp nhận điều trị nhiều trẻ lớn mắc viêm não Nhật Bản do bỏ lỡ mũi tiêm vaccine nhắc lại, dẫn đến di chứng nặng nề.