Đảm bảo an toàn cho người dân khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền

VOV.VN - Tại cuộc họp của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ứng phó bão số 7 diễn ra sáng nay (9/10) tại Hà Nội, các đại biểu đề nghị, khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Theo dự báo, bão số 7 sẽ di chuyển nhanh khi áp sát đất liền các tỉnh phía Bắc trong ngày mai. Mưa sẽ tập trung ở khu vực Đồng bằng Bắc bộ, cục bộ có nơi lên đến 300mm. Ứng phó bão số 7, đến sáng nay đã kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 33.300 tàu với khoảng 114.000 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Các địa phương từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã thành lập Tổ phối hợp liên ngành để hướng dẫn, xử lý công tác neo đậu tại bến và phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Các khu dân cư ven biển, khu vực trũng thấp, cửa sông, ngoài bãi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã sẵn sàng phương án, dự kiến sơ tán hơn 70.400 hộ, với gần 261.000 người dân. Các tỉnh cũng đã rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh.

Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, so với thời điểm chiều qua, số lượng tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm của bão số 7 đến sáng sớm nay đã giảm từ hơn 4.400 phương tiện xuống còn gần 3.000 phương tiện. Đến nay đang chỉ đạo các lực lượng biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình tiếp tục bắn pháo hiệu và hướng dẫn các tàu thuyền di chuyển vào bờ an toàn.

“Tiếp tục thông báo các phương tiện hoạt động trên biển khẩn trương di dời vào bờ và vào các đảo ven bờ để tránh trú đảm bảo an toàn. Trong chiều qua các tỉnh như: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa đã triển khai lực lượng thông báo cho gần 10.000 lao động trên các chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản ven bờ vào bờ, đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ. Các đơn vị từ Hà Tĩnh đến Quảng Ninh trong tối nay sẽ tiếp tục bắn pháo hiệu tại các điểm theo quy định Riêng các đơn vị như Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, cơ bản toàn bộ phương tiện đã vào nơi neo đậu, các lực lượng sẽ tiếp tục phối hợp với ngành thủy sản và các lực lượng ở địa phương tổ chức sắp xếp neo đậu, đảm bảo an toàn”, Đại tá Nguyễn Đình Hưng thông tin.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương trong khu vực được dự báo ảnh hưởng của bão cần khẩn trương rà soát lại các tàu thuyền, đôn đốc đến từng tàu về nơi tránh trú an toàn. Những khu vực huyện đảo cũng cần đảm bảo an toàn cho việc đi lại, neo đậu của tàu thuyền. Các địa phương cần tạo điều kiện để tàu thuyền của địa phương khác vào tránh trú, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid- 19.

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy hải sản ven bờ, ông Nguyễn Văn Tiến đề nghị các địa phương cần có kế hoạch sơ tán dân đến nơi an toàn trước khi bão vào và có phương án bảo vệ tài sản cho người dân.

“Đề nghị các địa phương hướng dẫn đảm bảo an toàn cho tàu thuyền nơi neo đậu và có các phương án đảm bảo dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục tổ chức bắn pháo hiệu thông báo cho ngư dân chủ động phòng, tránh. Khẩn trương rà soát các khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng thấp trũng vị trí gây tắc nghẽn dòng chảy phương án di dời dân đảm bảo an toàn về người, đồng thời cũng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh”, ông Tiến nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 7 đang di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, sóng biển có thể cao tới 4m
Bão số 7 đang di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, sóng biển có thể cao tới 4m

VOV.VN - Hiện bão số 7 đang hoạt động trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có xu hướng tăng cấp độ, di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ gây sóng biển cao tới 4m.

Bão số 7 đang di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, sóng biển có thể cao tới 4m

Bão số 7 đang di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, sóng biển có thể cao tới 4m

VOV.VN - Hiện bão số 7 đang hoạt động trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có xu hướng tăng cấp độ, di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ gây sóng biển cao tới 4m.

Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển, khẩn trương ứng phó bão số 7
Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển, khẩn trương ứng phó bão số 7

VOV.VN - TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiến hành cấm biển, khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 7.

Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển, khẩn trương ứng phó bão số 7

Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển, khẩn trương ứng phó bão số 7

VOV.VN - TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiến hành cấm biển, khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 7.

Lực lượng vũ trang trên đảo Cô Tô giúp dân gặt lúa chạy bão số 7
Lực lượng vũ trang trên đảo Cô Tô giúp dân gặt lúa chạy bão số 7

VOV.VN - Chiều 8/10, các lực lượng vũ trang đóng quân trên huyện đảo tiền tiêu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã xuống đồng giúp nông dân nhanh chóng thu hoạch lúa hè thu trước khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền.

Lực lượng vũ trang trên đảo Cô Tô giúp dân gặt lúa chạy bão số 7

Lực lượng vũ trang trên đảo Cô Tô giúp dân gặt lúa chạy bão số 7

VOV.VN - Chiều 8/10, các lực lượng vũ trang đóng quân trên huyện đảo tiền tiêu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã xuống đồng giúp nông dân nhanh chóng thu hoạch lúa hè thu trước khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền.

Bão số 7 giật cấp 10 đang hướng vào Vịnh Bắc Bộ và tiếp tục mạnh thêm
Bão số 7 giật cấp 10 đang hướng vào Vịnh Bắc Bộ và tiếp tục mạnh thêm

VOV.VN - Hiện bão số 7 đang mạnh cấp 8, giật cấp 10 đang có xu hướng di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và sẽ tiếp tục mạnh thêm.

Bão số 7 giật cấp 10 đang hướng vào Vịnh Bắc Bộ và tiếp tục mạnh thêm

Bão số 7 giật cấp 10 đang hướng vào Vịnh Bắc Bộ và tiếp tục mạnh thêm

VOV.VN - Hiện bão số 7 đang mạnh cấp 8, giật cấp 10 đang có xu hướng di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và sẽ tiếp tục mạnh thêm.