Dành hơn 435 tỷ đồng tặng quà Tết cho người có công

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ đã có tờ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tờ trình đề xuất 2 mức quà tặng gồm: 600.000 đồng và 300.000 đồng. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng dành tặng cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức quà 300.000 đồng tặng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).Tổng kinh phí để tặng quà là hơn 435 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế: Tặng quà người dân, lực lượng vũ trang Lào nhân dịp Tết Bunpimay
Thừa Thiên Huế: Tặng quà người dân, lực lượng vũ trang Lào nhân dịp Tết Bunpimay

VOV.VN - Hôm nay (6/4), Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Công tác Biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi chúc Tết Bunpimay và tặng quà người dân, lực lượng vũ trang Lào ở vùng giáp biên trên địa bàn huyện A Lưới.

Thừa Thiên Huế: Tặng quà người dân, lực lượng vũ trang Lào nhân dịp Tết Bunpimay

Thừa Thiên Huế: Tặng quà người dân, lực lượng vũ trang Lào nhân dịp Tết Bunpimay

VOV.VN - Hôm nay (6/4), Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Công tác Biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi chúc Tết Bunpimay và tặng quà người dân, lực lượng vũ trang Lào ở vùng giáp biên trên địa bàn huyện A Lưới.

Chi hơn 5.500 tỷ đồng tặng quà Tết cho gia đình chính sách, lao động ảnh hưởng từ dịch
Chi hơn 5.500 tỷ đồng tặng quà Tết cho gia đình chính sách, lao động ảnh hưởng từ dịch

VOV.VN - Tính đến ngày 19h ngày 16/2/2021, các địa phương đã chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với số tiền gần 5.558 tỷ đồng.

Chi hơn 5.500 tỷ đồng tặng quà Tết cho gia đình chính sách, lao động ảnh hưởng từ dịch

Chi hơn 5.500 tỷ đồng tặng quà Tết cho gia đình chính sách, lao động ảnh hưởng từ dịch

VOV.VN - Tính đến ngày 19h ngày 16/2/2021, các địa phương đã chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với số tiền gần 5.558 tỷ đồng.

VOV miền Trung trao 250 suất quà Tết tặng đồng bào Cơ Tu, tỉnh Quảng Nam
VOV miền Trung trao 250 suất quà Tết tặng đồng bào Cơ Tu, tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - VOV miền Trung vừa phối hợp với Văn phòng Đại diện Ngân hàng BIDV tại Đà Nẵng trao 250 suất quà tặng người nghèo các huyện miền núi Đông Giang, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

VOV miền Trung trao 250 suất quà Tết tặng đồng bào Cơ Tu, tỉnh Quảng Nam

VOV miền Trung trao 250 suất quà Tết tặng đồng bào Cơ Tu, tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - VOV miền Trung vừa phối hợp với Văn phòng Đại diện Ngân hàng BIDV tại Đà Nẵng trao 250 suất quà tặng người nghèo các huyện miền núi Đông Giang, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Dự kiến dành 480 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7
Dự kiến dành 480 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7

VOV.VN - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021).

Dự kiến dành 480 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7

Dự kiến dành 480 tỷ đồng tặng quà cho người có công dịp 27/7

VOV.VN - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021).

Dành 518 tỷ đồng tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho người có công
Dành 518 tỷ đồng tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho người có công

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Chủ tịch nước đều có quà tặng một số đối tượng có công với cách mạng. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng quà một số đối tượng có công với cách mạng.

Dành 518 tỷ đồng tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho người có công

Dành 518 tỷ đồng tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho người có công

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Chủ tịch nước đều có quà tặng một số đối tượng có công với cách mạng. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng quà một số đối tượng có công với cách mạng.