Danh tính 13 người thiệt mạng do chìm tàu ở Cửa Đại

VOV.VN - Công an TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo nhanh vụ chìm tàu du lịch trên biển Cửa Đại.

Danh tính 13 người tử vong sau vụ tai nạn lật tàu trên biển Cửa Đại, đa số các nạn nhân đến từ TP.HCM và Hà Nội:

1/ Nguyễn Thị Thu Hương (1976), đến từ TP.HCM.

2/ Dương Thị Khánh Dương (1998) đến từ TP. Hà Nội.

3/ Nguyễn Thị Thu Lan ( 1978) đến từ TP.HCM.

4/  Trịnh Thị Minh Nguyệt ( 2005) đến từ TP. Hà Nội.

5/ Ngô Huy Hoàng ( 2007) đến từ TP. Hà Nội.

6/ Nguyễn Văn Hưng (1980) đến từ TP. Hà Nội.

7/ Ngô Thị Nga ( 1988) đến từ TP. Hà Nội.

8/ Dương Văn Minh ( 1976) Công ty may Quân đội X20.

9/ Đặng Mai Phương ( 1984) Công ty may Quân đội X20.

10/ Đỗ Thị Bích Hảo ( 1983) 

11/ Ngô Thị Oanh (1982) đến từ TP. Hà Nội.

12/ Nguyễn Thị Kim Lan ( 1973) đến từ TP.HCM.

13/ Nguyễn Thị Khiêm ( 1982) đến từ TP. Hà Nội.

Gia đình và người thân một số nạn nhân hiện đã có mặt tại hiện trường. Hiện 22 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng.

Đối với mỗi trường hợp tử vong, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ khẩn cấp 5 triệu đồng; mỗi người bị thương được hỗ trợ 4 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 14h10 ngày 26/2, ca nô Phương Đông, số hiệu 1152 do ông Või Khương, sinh năm 1962 trú phường Cửa Đại, TP. Hội An làm Giám đốc; ông Lerer Sen, sinh năm 1970, làm thuyền trưởng, chở theo 39 người gồm 36 khách và 3 thuyền viên đã bị lật chìm.

Hậu quả làm 13 người chết và 4 người vẫn dang mất tích./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực trong đêm tìm 4 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Cửa Đại
Nỗ lực trong đêm tìm 4 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Cửa Đại

VOV.VN - Cập nhật thông tin về công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển Cửa Đại, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, hiện đã tìm thấy 35 trong số 39 người mất tích, 13 người đã tử vong.

Nỗ lực trong đêm tìm 4 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Cửa Đại

Nỗ lực trong đêm tìm 4 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Cửa Đại

VOV.VN - Cập nhật thông tin về công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển Cửa Đại, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, hiện đã tìm thấy 35 trong số 39 người mất tích, 13 người đã tử vong.

 Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ lật tàu ở biển Cửa Đại-Hội An
Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ lật tàu ở biển Cửa Đại-Hội An

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam điều tra nguyên nhân vụ lật tàu làm ít nhất 13 người chết, xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp gây ra vụ tai nạn.

 Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ lật tàu ở biển Cửa Đại-Hội An

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ lật tàu ở biển Cửa Đại-Hội An

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam điều tra nguyên nhân vụ lật tàu làm ít nhất 13 người chết, xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp gây ra vụ tai nạn.

Danh tính hành khách trên tàu bị chìm ở Cửa Đại
Danh tính hành khách trên tàu bị chìm ở Cửa Đại

VOV.VN - Hiện tỉnh Quảng Nam đang huy động tối đa phương tiện tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển Cửa Đại.

Danh tính hành khách trên tàu bị chìm ở Cửa Đại

Danh tính hành khách trên tàu bị chìm ở Cửa Đại

VOV.VN - Hiện tỉnh Quảng Nam đang huy động tối đa phương tiện tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển Cửa Đại.

Chìm tàu ở Cửa Đại: 10 người chết, 2 người nguy kịch, 5 người mất tích
Chìm tàu ở Cửa Đại: 10 người chết, 2 người nguy kịch, 5 người mất tích

VOV.VN - Đến 17h chiều 26/2, lực lượng chức năng và ngư dân đã tìm kiếm, cứu hộ được 34 người, trong đó 10 người thiệt mạng và 2 người nguy kịch. Hiện trên biển Cửa Đại sóng rất lớn, trời tối nên việc tìm kiếm các 5 nạn nhân còn lại gặp nhiều khó khăn.

Chìm tàu ở Cửa Đại: 10 người chết, 2 người nguy kịch, 5 người mất tích

Chìm tàu ở Cửa Đại: 10 người chết, 2 người nguy kịch, 5 người mất tích

VOV.VN - Đến 17h chiều 26/2, lực lượng chức năng và ngư dân đã tìm kiếm, cứu hộ được 34 người, trong đó 10 người thiệt mạng và 2 người nguy kịch. Hiện trên biển Cửa Đại sóng rất lớn, trời tối nên việc tìm kiếm các 5 nạn nhân còn lại gặp nhiều khó khăn.