“Điểm nóng” Thanh Xuân Trung (Hà Nội) vượt mốc 300 ca Covid-19

VOV.VN - Chỉ sau 1 tuần kể từ ngày ghi nhận các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên, đến nay, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đã có tới 301 trường hợp dương tính.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố có 5 khu vực trọng điểm về dịch bệnh là phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân), Hoàng Liệt và Giáp Bát (quận Hoàng Mai), Văn Miếu và Văn Chương (quận Đống Đa). Trong đó, Thanh Xuân Trung là địa bàn “nóng” nhất, với việc ghi nhận hàng trăm ca dương tính.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, Thanh Xuân Trung đang là một trong những “điểm nóng”, phức tạp nhất trên bản đồ dịch bệnh của TP. Hà Nội hiện nay.

Để khoanh vùng dập dịch, UBND quận Thanh Xuân đã tiến hành phong tỏa ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, thành lập Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch Covid-19 ngay tại địa bàn. Đặc biệt, sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhắc nhở về tình trạng “lỗ hổng trong vùng đỏ” - khi một số người dân vẫn đi lại trong khu vực phong tỏa, quận Thanh Xuân đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát; tổ chức truyền thanh, loa lưu động để tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong khu vực phong tỏa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối “ai ở đâu ở đó”.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cho biết: “Chúng tôi đã thiết lập ba vòng bảo vệ, cùng với với lực lượng cơ động kiểm soát và lắp đặt camera để giám sát, đồng thời đưa lực lượng xung kích bao gồm lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên xung kích vào làm nhiệm vụ trong vùng dịch đảm bảo mọi người ở trong nhà. Cùng với đó là hỗ trợ người dân lương thực ngay tại nhà…”

Ứng phó các tình huống phòng chống dịch, tiếp nhận kịp thời các trường hợp phải cách ly tập trung, quận Thanh Xuân đã kích hoạt khu cách ly tập trung có quy mô 500 người tại tòa nhà chung cư tái định cư A1, phường Kim Giang.

Tại ổ dịch tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai (đến nay đã ghi nhận trên 40 ca dương tính) liên quan đến 4 tài xế đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, quận Hoàng Mai đã mở rộng vùng phong tỏa khu vực ngõ 24 phố Kim Đồng, ngõ 897 đường Giải Phóng, với khoảng 500 hộ dân, gần 2.000 nhân khẩu. Đồng thời tổ chức lấy 8.000 mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân trên địa bàn phường nhằm phát hiện, bóc tách F0 trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư quận ủy Hoàng Mai cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo khoanh vùng, phong toả triệt để. Lúc đầu chúng tôi phong tỏa hơn 200 hộ và đến nay là 500 hộ. Số ca mắc đã chững lại và chủ yếu là các trường hợp F1 cũ”.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, CDC Hà Nội liên tục phát thông báo, đề nghị tất cả người dân, khi có một trong các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu
Số ca Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu

VOV.VN - Hôm nay (30/8), thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm hơn 130.000 trường hợp, nhiều hơn hôm qua 6.000 mẫu nhưng chỉ ghi nhận 54 ca mắc Covid-19 mới, giảm một nửa so với ngày hôm qua.

Số ca Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu

Số ca Covid-19 giảm một nửa, Đà Nẵng ưu tiên tiêm vaccine cho lực lượng tuyến đầu

VOV.VN - Hôm nay (30/8), thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm hơn 130.000 trường hợp, nhiều hơn hôm qua 6.000 mẫu nhưng chỉ ghi nhận 54 ca mắc Covid-19 mới, giảm một nửa so với ngày hôm qua.

Thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng tiện lợi D&H tại Định Công
Thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng tiện lợi D&H tại Định Công

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa có thông báo khẩn tìm người tới cửa hàng tiện lợi D&H tại số 19 phố Trần Nguyên Đán, phường Định Công.

Thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng tiện lợi D&H tại Định Công

Thông báo khẩn tìm người đến cửa hàng tiện lợi D&H tại Định Công

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa có thông báo khẩn tìm người tới cửa hàng tiện lợi D&H tại số 19 phố Trần Nguyên Đán, phường Định Công.

Thêm 35 F0, Hà Nội ghi nhận 103 ca mắc COVID-19 trong ngày 30/8
Thêm 35 F0, Hà Nội ghi nhận 103 ca mắc COVID-19 trong ngày 30/8

VOV.VN - Tính từ 18h ngày 29/8 đến 18h ngày 30/8, Hà Nội có thêm 103 ca mắc COVID-19, gồm 12 ca tại cộng đồng và 91 ca đã được cách ly.

Thêm 35 F0, Hà Nội ghi nhận 103 ca mắc COVID-19 trong ngày 30/8

Thêm 35 F0, Hà Nội ghi nhận 103 ca mắc COVID-19 trong ngày 30/8

VOV.VN - Tính từ 18h ngày 29/8 đến 18h ngày 30/8, Hà Nội có thêm 103 ca mắc COVID-19, gồm 12 ca tại cộng đồng và 91 ca đã được cách ly.

Ngày 30/8, cả nước có 14.224 ca COVID-19 mới, nhiều nhất tại Bình Dương và TP.HCM
Ngày 30/8, cả nước có 14.224 ca COVID-19 mới, nhiều nhất tại Bình Dương và TP.HCM

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 14.224 ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc trong nước tăng 1.467 người so với ngày hôm qua, riêng tại TP.HCM tăng 932 ca và Bình Dương tăng 636 ca.

Ngày 30/8, cả nước có 14.224 ca COVID-19 mới, nhiều nhất tại Bình Dương và TP.HCM

Ngày 30/8, cả nước có 14.224 ca COVID-19 mới, nhiều nhất tại Bình Dương và TP.HCM

VOV.VN - Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 14.224 ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc trong nước tăng 1.467 người so với ngày hôm qua, riêng tại TP.HCM tăng 932 ca và Bình Dương tăng 636 ca.

 Nha Trang test nhanh gần 180.000 người, phát hiện 36 ca dương tính
Nha Trang test nhanh gần 180.000 người, phát hiện 36 ca dương tính

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào chiều 29/8 đã phát hiện 36 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó, ghi nhận 28 ca tại cộng đồng.

 Nha Trang test nhanh gần 180.000 người, phát hiện 36 ca dương tính

Nha Trang test nhanh gần 180.000 người, phát hiện 36 ca dương tính

VOV.VN - Kết quả xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào chiều 29/8 đã phát hiện 36 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó, ghi nhận 28 ca tại cộng đồng.