Điện Biên phát hiện một ca bệnh Covid -19 chưa rõ nguồn lây

VOV.VN -    Theo báo cáo nhanh của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên (CDC), bệnh nhân Covid-19 vừa ghi nhận có mã số BN927513 là anh S.A.S (sinh năm 1992) trú tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trước đó, ngày 21/10, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Na Tông tiêm vaccine phòng Covid-19. Từ ngày 22-29/10 chỉ ở nhà và đi chăn trâu.

Ngày 30/10, bệnh nhân đi gặt lúa; buổi tối về nhà, bệnh nhân có cảm giác đau rát họng, sốt nhẹ. Ngày 1/11, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Mường Nhà khám bệnh, sau đó cùng vợ đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên. Thời điểm này, bệnh nhân sốt hơn 39 độ C, đau đầu, được chuẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân và được chuyển vào khoa Truyền nhiễm.

Ngày 1/11, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên xét nghiệm bằng test nhanh  kháng nguyên virus SARS-CoV-2, kết quả dương tính. Đến 21h30 cùng ngày, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR của CDC Điện Biên khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

 Theo điều tra dịch tễ, trong thời gian từ 21/10 đến ngày 1/11, bệnh nhân có tiếp xúc với hơn 20 người khác, bao gồm những người thân trong gia đình, một số người hàng xóm, người cùng bản, bệnh nhân và nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên. 

Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vẫn chưa xác định được nguồn lây bệnh của bệnh nhân này.

Như vậy, tính từ ngày 7/5 đến nay, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận tổng cộng 70 ca mắc Covid-19, trong đó, 62 ca đã điều trị khỏi và xuất viện, số đang điều trị là 8 trường hợp./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên tiếp tục duy trì 4 chốt cửa ngõ kiểm soát người vào địa bàn
Điện Biên tiếp tục duy trì 4 chốt cửa ngõ kiểm soát người vào địa bàn

VOV.VN - Ghi nhận liên tiếp các ca mắc Covid-19 vào tỉnh, Điện Biên quyết định vẫn duy trì 4 chốt kiểm soát dịch tại 3 huyện cửa ngõ vào địa bàn.

Điện Biên tiếp tục duy trì 4 chốt cửa ngõ kiểm soát người vào địa bàn

Điện Biên tiếp tục duy trì 4 chốt cửa ngõ kiểm soát người vào địa bàn

VOV.VN - Ghi nhận liên tiếp các ca mắc Covid-19 vào tỉnh, Điện Biên quyết định vẫn duy trì 4 chốt kiểm soát dịch tại 3 huyện cửa ngõ vào địa bàn.

Giảm áp lực học trực tuyến cho học sinh vùng khó Điện Biên
Giảm áp lực học trực tuyến cho học sinh vùng khó Điện Biên

VOV.VN - Là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, hiện nay việc triển khai học trực tuyến tại tỉnh Điện Biên gặp không ít rào cản, trở thành bài toán khó. Điều này khiến các giáo viên của địa phương phải gồng mình lên nhận phần khó để giảm dần áp lực cho học sinh.

Giảm áp lực học trực tuyến cho học sinh vùng khó Điện Biên

Giảm áp lực học trực tuyến cho học sinh vùng khó Điện Biên

VOV.VN - Là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, hiện nay việc triển khai học trực tuyến tại tỉnh Điện Biên gặp không ít rào cản, trở thành bài toán khó. Điều này khiến các giáo viên của địa phương phải gồng mình lên nhận phần khó để giảm dần áp lực cho học sinh.

Một người từ Bình Dương về Điện Biên dương tính SARS-CoV-2
Một người từ Bình Dương về Điện Biên dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên vừa ghi nhận 1 ca F0 từ Bình Dương về. Bệnh nhân hiện đã được cách ly tập trung ngay khi về tới địa phương.

Một người từ Bình Dương về Điện Biên dương tính SARS-CoV-2

Một người từ Bình Dương về Điện Biên dương tính SARS-CoV-2

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên vừa ghi nhận 1 ca F0 từ Bình Dương về. Bệnh nhân hiện đã được cách ly tập trung ngay khi về tới địa phương.