Điện Biên tuyên dương các tổ chức đoàn, cán bộ đoàn tiêu biểu

VOV.VN - Hôm nay 25/3, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021) và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016-2021.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 90 năm qua, tổ chức Đoàn đã không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy các giá trị, truyền thống của thế hệ cha anh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Ở mỗi thời kỳ cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đều có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tỉnh Điện Biên hiện nay có gần 40.700 đoàn viên, do 10 Đoàn cấp huyện và 6 Đoàn trực thuộc quản lý. Với tinh thần đoàn kết - xung kích - sáng tạo - tình nguyện, thời gian qua, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm tốt công tác giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn, của dân tộc, đất nước; xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng, phát triển các mô hình thanh niên lập thân, lập nghiệp, vì cuộc sống cộng đồng... Qua đó, góp phần đáng kể vào việc đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở tỉnh đến hết năm 2020 giảm còn 30%.

Phát biểu tại buổi lễ, bên cạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, sự đóng góp của các tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh thời gian qua, ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh: Với tinh thần xung kích, sáng tạo, mỗi đoàn viên, thanh niên luôn kiên định bản lĩnh chính trị, giữ vững vai trò đội quân xung kích cách mạng, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã chuyển trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" - phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn cho các cơ sở đoàn có nhiều thành tích xuất sắc trên địa bàn; trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 8 tập thể, 60 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016-2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên