Đoàn cán bộ y bác sĩ tiếp tục lên đường hỗ trợ TP.HCM, Nghệ An chống dịch COVID-19

VOV.VN - Sáng 24/8, đoàn cán bộ y sỹ, bác sỹ các tỉnh Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Bắc Kạn tiếp tục lên đường vào TP.HCM, Nghệ An tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Theo phóng viên Sĩ Minh/VOV-TP.HCM đưa tin, sáng 24/8, đoàn cán bộ y sỹ, bác sỹ tình nguyện của tỉnh Ninh Thuận lên đường vào TP.HCM tham gia hỗ trợ cho Bệnh viện Quận 4 chống dịch bệnh.

Trong số 20 cán bộ y tế được tuyển chọn lần này, có 4 bác sĩ, 12 điều dưỡng và 4 kỹ thuật viên chuyên khoa xét nghiệm. Trong đó, 10 người hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận và 10 người công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Các tình nguyện viên đều đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đủ điều kiện về sức khỏe và cũng đã được tham gia các khóa đào tạo về hồi sức cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Sở Y tế Ninh Thuận cho biết, tất cả cán bộ y bác sỹ lên đường lần này là những người giỏi chuyên môn, có ý thức tình nguyện nên sẽ đảm đương được phần việc của mình khi tham gia hỗ trợ Bệnh viện Quận 4 phòng, chống dịch COVID-19.

Theo tin CTV Nhật Minh/VOV.VN, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã cử đoàn gồm 152 cán bộ y tế chi viện địa phương này chống dịch.

Sáng 24/8, Sở Y tế Hà Tĩnh đã làm lễ xuất quân đoàn cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành Y tế Hà Tĩnh tham gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, chống dịch Covid-19. 152 cán bộ y tế tham gia hỗ trợ lần này là các cán bộ, nhân viên, sinh viên ngành y được điều động từ 12 bệnh viện, các trung tâm y tế, trường cao đẳng y tế Hà Tĩnh. Tất cả các thành viên đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng phòng chống dịch, có kinh nghiệm thực tiễn. Họ sẽ phối hợp với ngành y tế địa phương lấy mẫu tầm soát cho người dân vùng có dịch.

Đoàn có có nhiệm vụ thực hiện công tác hỗ trợ lấy mẫu, xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại tỉnh Nghệ An theo sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh và sở Y tế Nghệ An. 

Từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 993 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định giãn cách xã hội đối với toàn bộ các địa phương theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính Phủ.  

TP Vinh từ 0h ngày 23/8 đã áp dụng mức cao hơn Chỉ thị 16, yêu cầu toàn bộ người dân không ra khỏi nhà “ai ở đâu ở yên đó”.

Phóng viên Công Luận/VOV-Đông Bắc đưa tin, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thành lập đoàn cán bộ y tế thứ 2 hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19, bên cạnh đó địa phương này cũng đang chuẩn bị 50 tấn hàng hóa thiết yếu ủng hộ người dân vùng dịch.

Đoàn công tác thứ 2 của tỉnh Bắc Kạn đến Thành phố Hồ Chí Minh gồm 18 cán bộ là các y, bác sỹ, điều dưỡng viên có trình độ chuyên môn được lựa chọn từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và trung tâm y tế các địa phương.

Bên cạnh việc hỗ trợ về y tế, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cũng kêu gọi nhân dân trong toàn tỉnh quyên góp, ủng hộ 50 tấn hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân vùng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Ma Nhật Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn cho biết, ngay sau khi lời kêu gọi được đưa ra, đông đảo người dân, các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp, HTX đã tham gia ủng hộ. Trong ngày đầu tiên đã có hơn 6 tấn hàng hóa được chuyển đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn. 

"Các mặt hàng chúng tôi kêu gọi ủng hộ là hàng hóa nông sản của tỉnh như gạo, miến dong, bún khô, phở khô, bí xanh thơm, bí đỏ… yêu cầu phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Điểm tiếp nhận là Ủy ban MTTQ tỉnh, tại các địa phương sẽ là Uỷ ban MTTQ các huyện, thành phố và Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn"- ông Ma Nhật Hoài cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn để chống dịch ở TP.HCM
Hàng ngàn bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn để chống dịch ở TP.HCM

VOV.VN - Rạng sáng 23/8, gần 4.000 cán bộ chiến sỹ của Quân khu 7 đã được điều động ra các chốt kiểm soát dịch và các tuyến y tế cơ sở ở địa bàn quận, huyện, TP.Thủ Đức của TP.HCM.

Hàng ngàn bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn để chống dịch ở TP.HCM

Hàng ngàn bộ đội hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn để chống dịch ở TP.HCM

VOV.VN - Rạng sáng 23/8, gần 4.000 cán bộ chiến sỹ của Quân khu 7 đã được điều động ra các chốt kiểm soát dịch và các tuyến y tế cơ sở ở địa bàn quận, huyện, TP.Thủ Đức của TP.HCM.

Ảnh: Lực lượng quân đội, công an trong đêm đầu tiên hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19
Ảnh: Lực lượng quân đội, công an trong đêm đầu tiên hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - Đúng 23 giờ ngày 22/8, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức và 20 quận, huyện trên địa TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ xuất quân tham gia phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Ảnh: Lực lượng quân đội, công an trong đêm đầu tiên hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

Ảnh: Lực lượng quân đội, công an trong đêm đầu tiên hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - Đúng 23 giờ ngày 22/8, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Đức và 20 quận, huyện trên địa TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ xuất quân tham gia phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân trên địa bàn.

Sẽ có thêm gần 3.000 nhân lực y tế vào hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh miền Nam
Sẽ có thêm gần 3.000 nhân lực y tế vào hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh miền Nam

VOV.VN - Sẽ có thêm 3.000 các lực lượng y tế đã và sẽ đến TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai trong đầu tuần tới để đồng hành phòng chống dịch.

Sẽ có thêm gần 3.000 nhân lực y tế vào hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh miền Nam

Sẽ có thêm gần 3.000 nhân lực y tế vào hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh miền Nam

VOV.VN - Sẽ có thêm 3.000 các lực lượng y tế đã và sẽ đến TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai trong đầu tuần tới để đồng hành phòng chống dịch.