Đóng cửa một khu chợ ở TP Hạ Long do không chấp hành quy định phòng chống Covid-19

VOV.VN - Qua phản ánh của người dân về tình trạng chủ quan, không chấp hành nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của BQL Chợ Cột 3, lực lượng chức năng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành phong tỏa, đình chỉ và yêu cầu đóng cửa tạm thời khu chợ này.

Trưa nay (4/2), UBND Thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã quyết định phong tỏa, đình chỉ và đóng cửa tạm thời chợ Cột 3 (phường Hồng Hải), ra quyết định xử phạt đối với BQL chợ Cột 3 do vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19. Hành vi của BQL Chợ Cột 3 có thể làm lây lan dịch bệnh khi nơi đây thường xuyên có đông người qua lại, mua sắm.

Từ vụ việc này, Thành phố Hạ Long kêu gọi người dân nghiêm túc chấp hành quy định và tăng cường các biện pháp về phòng, chống dịch. Đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào những nơi đông người như chợ, trung tâm thương mại, siêu thị,... để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên