Đồng Nai bãi bỏ giấy xác nhận cho người lao động đi làm

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc người lao động tham gia lưu thông từ nơi cư trú đến nơi làm việc.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định bỏ nội dung cấp giấy xác nhận người lao động di chuyển hàng ngày từ nơi cư trú đến nơi làm việc của doanh nghiệp. Người lao động phải đeo thẻ nhân viên, nếu doanh nghiệp có đồng phục thì phải mặc đồng phục để nhận diện khi lưu thông và khi qua các chốt kiểm soát. 

Nếu có điện thoại thông minh, người lao động phải cài đặt ứng dụng PC-COVID để quét mã QR. Trường hợp không có điện thoại thông minh, người lao động xuất trình giấy xác nhận đã tiêm vaccine ít nhất một mũi sau 14 ngày hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng.

Công an tỉnh Đồng Nai, UBND các địa phương tạo điều kiện cho người lao động lưu thông thuận lợi, an toàn. UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đảm bảo quản lý chặt chẽ “vùng đỏ”, giữ vững an toàn và mở rộng các “vùng xanh tại địa phương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người nườm nượp rời Đồng Nai về quê
Hàng nghìn người nườm nượp rời Đồng Nai về quê

VOV.VN - Sáng 5/10, tỉnh Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ cho hàng ngàn người dân về quê ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Tây. 

Hàng nghìn người nườm nượp rời Đồng Nai về quê

Hàng nghìn người nườm nượp rời Đồng Nai về quê

VOV.VN - Sáng 5/10, tỉnh Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ cho hàng ngàn người dân về quê ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Tây. 

Đồng Nai vượt mốc 50.000 ca mắc COVID-19, hỗ trợ người dân các tỉnh về quê
Đồng Nai vượt mốc 50.000 ca mắc COVID-19, hỗ trợ người dân các tỉnh về quê

VOV.VN - Sáng nay (3/10), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông tin về 816 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, nâng tổng số ca mắc cộng dồn từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đến nay là 50.706 ca.

Đồng Nai vượt mốc 50.000 ca mắc COVID-19, hỗ trợ người dân các tỉnh về quê

Đồng Nai vượt mốc 50.000 ca mắc COVID-19, hỗ trợ người dân các tỉnh về quê

VOV.VN - Sáng nay (3/10), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông tin về 816 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, nâng tổng số ca mắc cộng dồn từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đến nay là 50.706 ca.

Đồng Nai cho phép công nhân đi về hàng ngày bằng xe cá nhân
Đồng Nai cho phép công nhân đi về hàng ngày bằng xe cá nhân

VOV.VN - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo cho phép một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp được thực hiện phương án cho người lao động đi, về hàng ngày.

Đồng Nai cho phép công nhân đi về hàng ngày bằng xe cá nhân

Đồng Nai cho phép công nhân đi về hàng ngày bằng xe cá nhân

VOV.VN - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo cho phép một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp được thực hiện phương án cho người lao động đi, về hàng ngày.

Khoảng 3.000 người từ Đồng Nai nườm nượp về quê bằng xe máy
Khoảng 3.000 người từ Đồng Nai nườm nượp về quê bằng xe máy

VOV.VN - Sáng nay (2/10), khoảng 3.000 người dân từ huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tập trung thành đoàn, chạy xe gắn máy nối đuôi nhau về quê. Lực lượng chức năng có mặt để hướng dẫn, ổn định trật tự và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Khoảng 3.000 người từ Đồng Nai nườm nượp về quê bằng xe máy

Khoảng 3.000 người từ Đồng Nai nườm nượp về quê bằng xe máy

VOV.VN - Sáng nay (2/10), khoảng 3.000 người dân từ huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tập trung thành đoàn, chạy xe gắn máy nối đuôi nhau về quê. Lực lượng chức năng có mặt để hướng dẫn, ổn định trật tự và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Đồng Nai phá chuyên án lợi dụng xe “luồng xanh” vận chuyển 50kg ma túy
Đồng Nai phá chuyên án lợi dụng xe “luồng xanh” vận chuyển 50kg ma túy

VOV.VN -Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc triệt phá, thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai phá chuyên án lợi dụng xe “luồng xanh” vận chuyển 50kg ma túy

Đồng Nai phá chuyên án lợi dụng xe “luồng xanh” vận chuyển 50kg ma túy

VOV.VN -Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc triệt phá, thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.