Đồng Nai nới lỏng “vùng xanh”, kiểm soát lưu thông bằng app

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm soát việc tham gia lưu thông, di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới từ 0h ngày 20/9.

Tại các "vùng xanh", tỉnh Đồng Nai áp dụng các chỉ thị khác nhau phụ thuộc vào tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Cụ thể, áp dụng Chỉ thị 15 với vùng có tỷ lệ tiêm dưới 60%, áp dụng Chỉ thị 19 với vùng có tỷ lệ tiêm từ 60 - 70%, còn vùng có tỷ lệ tiêm trên 70% thì áp dụng trạng thái “bình thường mới”.

Người dân lưu thông, tham gia các hoạt động xã hội đều phải tiêm đủ liều vaccine hoặc ít nhất sau 14 ngày khi đã tiêm một mũi. UBND cấp xã quản lý việc đi lại của người dân giữa các xã “vùng xanh” và trong nội bộ xã. UBND cấp huyện, thành phố quản lý việc đi lại của người dân giữa các huyện, thành phố “vùng xanh”. Nếu người dân đi đến các huyện, thành phố “vùng đỏ”, "cam", "vàng" thì không được trở lại vùng xanh cho đến khi huyện, thành phố đó trở thành “vùng xanh”.

Đối với các huyện, xã thuộc “vùng đỏ”, “cam”, “vàng” thì áp dụng Chỉ thị 16, siết chặt việc lưu thông. Người dân tuyệt đối ở trong nhà trừ trường hợp chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, mua hàng hóa thiết yếu hoặc các trường hợp đặc biệt khác.

Tỉnh Đồng Nai yêu cầu 100% người sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng quản lý di chuyển nội địa VNEID do Bộ Công an ban hành để khai báo, quét mã QR tại các chốt kiểm soát. Đồng thời, cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để chứng minh đã được tiêm vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai thêm gần 1.000 ca mắc COVID-19 mới
Đồng Nai thêm gần 1.000 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Sáng nay (18/9), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông tin về 994 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trên địa bàn.

Đồng Nai thêm gần 1.000 ca mắc COVID-19 mới

Đồng Nai thêm gần 1.000 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Sáng nay (18/9), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai thông tin về 994 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trên địa bàn.

Đồng Nai chưa áp dụng “thẻ xanh” như một số địa phương khác
Đồng Nai chưa áp dụng “thẻ xanh” như một số địa phương khác

VOV.VN - Tại cuộc họp thông báo kế hoạch từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 diễn ra sáng 17/9, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Đồng Nai chưa áp dụng "thẻ xanh"  như một số địa phương khác.

Đồng Nai chưa áp dụng “thẻ xanh” như một số địa phương khác

Đồng Nai chưa áp dụng “thẻ xanh” như một số địa phương khác

VOV.VN - Tại cuộc họp thông báo kế hoạch từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 diễn ra sáng 17/9, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Đồng Nai chưa áp dụng "thẻ xanh"  như một số địa phương khác.

Người dân ở Đồng Nai đi ra khỏi “vùng xanh” phải được cho phép
Người dân ở Đồng Nai đi ra khỏi “vùng xanh” phải được cho phép

VOV.VN - Sáng 17/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch từng bước khôi phục hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Người dân ở Đồng Nai đi ra khỏi “vùng xanh” phải được cho phép

Người dân ở Đồng Nai đi ra khỏi “vùng xanh” phải được cho phép

VOV.VN - Sáng 17/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch từng bước khôi phục hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.