Đồng Tháp thông tin về trường hợp nhập cảnh trái phép tử vong tại bệnh viện

VOV.VN - Bà N. được điều trị tại phòng cách ly của đơn vị đột quỵ thuộc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và tử vong sau đó, nguyên nhân tai biến mạch máu não do xuất huyết não

Ngày 9/5, Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã thông tin về trường hợp nhập cảnh trái phép tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp vào ngày 8/5.

Theo đó, bà L.K.N., sinh năm 1966 cùng chồng là ông N.V.Đ., sinh năm 1960 cùng ngụ xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự sang tỉnh Prây Veng, Vương quốc Campuchia làm ruộng 32 năm qua. Khoảng 2 năm gần đây, do tình hình dịch Covid-19, cả hai không về Việt Nam.

Vào ngày 7/5, bà N. mệt, ngất xỉu nên được ông Đ. đưa về Việt Nam bằng xe máy (đi dọc kênh Cầu Muống, huyện Hồng Ngự), sau đó tiếp tục thuê xe 7 chỗ đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp đã đưa ông Đ. đi cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện Hồng Ngự và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cả cho 2 người gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà N. được điều trị tại phòng cách ly của đơn vị đột quỵ thuộc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và tử vong sau đó, nguyên nhân tai biến mạch máu não do xuất huyết não.

Tối 8/5, kết quả xét nghiệm của ông Đ. và bà N. đều âm tính với SARS-CoV-2. Riêng 3 trường hợp tiếp xúc gần được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Ông Đoàn Tấn Bửu đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K; bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, nơi công cộng và hạn chế tụ tập đông người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp tạm dừng một số dịch vụ không cần thiết để phòng dịch Covid-19
Đồng Tháp tạm dừng một số dịch vụ không cần thiết để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chiều ngày 4/5, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có công văn yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết trên địa bàn.

Đồng Tháp tạm dừng một số dịch vụ không cần thiết để phòng dịch Covid-19

Đồng Tháp tạm dừng một số dịch vụ không cần thiết để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chiều ngày 4/5, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có công văn yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết trên địa bàn.

Đồng Tháp, Kiên Giang tăng cường phòng dịch, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng
Đồng Tháp, Kiên Giang tăng cường phòng dịch, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng

VOV.VN - Thời gian qua, các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang đã quyết liệt nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình vẫn được kiểm soát tốt, trong đó nổi bật nhất là kiểm soát biên giới, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đồng Tháp, Kiên Giang tăng cường phòng dịch, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng

Đồng Tháp, Kiên Giang tăng cường phòng dịch, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng

VOV.VN - Thời gian qua, các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang đã quyết liệt nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình vẫn được kiểm soát tốt, trong đó nổi bật nhất là kiểm soát biên giới, không để mầm bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đồng Tháp "gồng mình" kiểm soát chặt biên giới, không để mầm bệnh xâm nhập
Đồng Tháp "gồng mình" kiểm soát chặt biên giới, không để mầm bệnh xâm nhập

VOV.VN - Những ngày này, Bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam ngày đêm tuần tra, kiểm soát, các trên biển lẫn trên đất liền, chốt chặn các đường mòn, lối mở không để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Đồng Tháp "gồng mình" kiểm soát chặt biên giới, không để mầm bệnh xâm nhập

Đồng Tháp "gồng mình" kiểm soát chặt biên giới, không để mầm bệnh xâm nhập

VOV.VN - Những ngày này, Bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam ngày đêm tuần tra, kiểm soát, các trên biển lẫn trên đất liền, chốt chặn các đường mòn, lối mở không để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Đồng Tháp, Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19
Đồng Tháp, Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/4, các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên.

Đồng Tháp, Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19

Đồng Tháp, Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/4, các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên.