Dự án chống ngập do triều TP.HCM khó hoàn thành vào cuối năm nay

VOV.VN - Tại phiên họp KT - XH TP.HCM 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra sáng 29/6, Sở Xây dựng TP cho biết, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét yếu tố biến đổi khí hậu  giai đoạn 1 đã hoàn thành 93% nhưng vẫn còn vướng thủ tục và kinh phí

 

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện TP đã ban hành các chương trình chống ngập của năm và nhiệm kỳ với mục tiêu là không để tái ngập các vị trí ở trung tâm TP, cơ bản giải quyết các vùng còn lại. Chỉ tiêu chủ yếu là giải quyết 18 tuyến đường ngập do mưa còn lại, tập trung đầu tư hoàn thiện rạch Xuyên Tâm, dự án thoát nước khu vực Tham Lương – Bến Cát, dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 3…

So với cùng kỳ năm 2021, năm nay tổng số ngày mưa tăng 22%, tổng lượng mưa trung bình tăng 20%, số trận mưa gây ngập giảm 66%, giảm 6 tuyến ngập, số ngày triều ngập tăng gấp 3 lần (330%), số tuyến đường ngập giảm 12,5%... Tuy nhiên, trong năm 2022, số ngày có mực nước triều trên 1,5m tăng 300% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Hoàng Quân cho biết, Sở đã tham mưu UBND TP, các ngành tập trung 5 giải pháp, đó là điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch vùng và quy hoạch thuỷ lợi chống ngập của TP; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chống ngập, cải thiện hệ thống kênh Tham Lương – Bến Cát, quản lý ngập lụt đô thị, xử lý nước thải; tăng cường úng dụng khoa học công nghệ để dự báo và xoá ngập; phát huy vai trò mặt trận, đoàn thể thực hiện Chỉ thị 19 về vận động người dân không xả rác ra kênh rạch; bố trí nguồn kinh phí để thực hiện chương trình chống ngập…Khó khăn là dù TP cần đến 101.408 tỷ đồng, nhưng nguồn vốn phân bổ chỉ 15.561 tỷ đồng, đạt 15,34%.

Về Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, ông Trần Hoàng Quân cho biết, đến giờ này đã hoàn thành 93% tổng số 20 cống ngăn triều nhưng vẫn còn một số vướng mắc: "Vấn đề còn lại là các thủ tục và nguồn kinh phí để thực hiện. Nếu không giải quyết thì đến cuối năm nay khó hoàn thành phần còn lại và như vậy việc giải quyết ngập do triều sẽ gặp khó khăn…".

Trước đó, trong thông báo kết luận chỉ đạo của UBND TP.HCM tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập của TP, sớm đưa vào sử dụng, nhất là Dự án giải quyết ngập do triều, chậm nhất đến đầu năm 2023 đưa vào vận hành hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án ngăn triều cường 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2022
Dự án ngăn triều cường 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2022

VOV.VN - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM vừa thông tin về dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1" có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Dự án ngăn triều cường 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2022

Dự án ngăn triều cường 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2022

VOV.VN - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM vừa thông tin về dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1" có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM khổ sở vì nước ngập
Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM khổ sở vì nước ngập

VOV.VN - Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, ngày hôm nay (6/11), nhiều khu vực ở TP.HCM triều cường đạt đỉnh. Tại khu vực có địa hình thấp, nước triều dâng khiến sinh hoạt và việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM khổ sở vì nước ngập

Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM khổ sở vì nước ngập

VOV.VN - Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, ngày hôm nay (6/11), nhiều khu vực ở TP.HCM triều cường đạt đỉnh. Tại khu vực có địa hình thấp, nước triều dâng khiến sinh hoạt và việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn kèm triều cường dâng cao khiến người dân Cần Thơ di chuyển khó khăn
Mưa lớn kèm triều cường dâng cao khiến người dân Cần Thơ di chuyển khó khăn

VOV.VN - Chiều 7/10, mưa lớn kết hợp cùng triều cương dâng cao khiến một số tuyến đường ở thành phố Cần Thơ ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn mặc dù lưu lượng xe không nhiều do đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Mưa lớn kèm triều cường dâng cao khiến người dân Cần Thơ di chuyển khó khăn

Mưa lớn kèm triều cường dâng cao khiến người dân Cần Thơ di chuyển khó khăn

VOV.VN - Chiều 7/10, mưa lớn kết hợp cùng triều cương dâng cao khiến một số tuyến đường ở thành phố Cần Thơ ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn mặc dù lưu lượng xe không nhiều do đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.